Bài viết của Đức Tường, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 15-05-2023] Ngày 13 tháng 5 năm 2023 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Các học viên ở Bavaria, Đức, đã tổ chức lễ kỷ niệm tại Munich. Họ luyện các bài công pháp, dạy trẻ em gấp những bông hoa sen nhỏ, phát bóng bay và hoa sen nhỏ mang thông điệp “Chân-Thiện-Nhẫn”.

9be2b7382e129d47e85e69cb8fa445a6.jpg

Các học viên kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và chúc mừng sinh nhật Sư phụ tại Marienplatz, Munich, vào ngày 13 tháng 5 năm 2023

ad018a37f9111eddc63571ef43977de3.jpg

3779117923c79188fd8b46502aa250cd.jpg

08615bf21f7e80a32485a7a9347131bf.jpg

Mọi người dừng chân xem các học viên luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

81e42074920a0c05ffe2b9a941f9096a.jpg

803e010da58d9fa09d9259fa3102319d.jpg

6c8ff979dd58a3f28161d0fa6b7ceb98.jpg

b3d02a4331bb2fed2d33021061583342.jpg

Người dân đến tìm hiểu về Pháp Luân Công và ký tên thỉnh nguyện ủng hộ các học viên Pháp Luân Công phản đối cuộc bức hại

Munich Platz (Marienplatz) đông đúc khách du lịch và cư dân địa phương. Nhiều sinh viên Trung Quốc và khách du lịch từ Trung Quốc đang tham quan và dừng lại để xem. Hầu như ai cũng chụp ảnh và quay phim, nhiều người đã trò chuyện với các học viên. Một số lấy tài liệu và bản sao các bài viết mới xuất bản của Sư phụ Lý Hồng Chí, “Vì sao có nhân loại” và “Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh”. Một số người Trung Quốc đã thoái khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mà họ đã gia nhập.

Một sinh viên Trung Quốc đến quầy thông tin và bộc bạch anh muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi trò chuyện với các học viên, anh đã thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản.

19de764e096fb022761052a4e30abe03.jpg

Nhiều người học cách tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại sự kiện

Một số người cho biết cảnh tượng các học viên luyện công thật cuốn hút, và nhiều người, đặc biệt là những người trẻ tuổi, đã học các bài công pháp. Họ nói rằng luyện công tập thể cảm giác rất tốt, bầu không khí thật yên bình. Nhiều người cũng đã ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ những nỗ lực phơi bày cuộc bức hại của các học viên. Các thanh niên Đức đã tham gia luyện công. Thông qua các bài công pháp, một số người cho biết họ cảm thấy nội tâm bình an.

Chân-Thiện-Nhẫn là những phẩm chất quan trọng

39406fe49a0e73532f98e6165b525515.jpg

Valentin (trái) và Schmitt

Học sinh cấp hai Schmitt và Valentin đi ngang qua Marienplatz và nhìn thấy các học viên đang thiền định. Họ đã tham gia tập cùng các học viên một hồi. Họ cho biết sau một ngày căng thẳng, các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp đã giúp họ thư giãn.

Schmitt nói: “Chúng cháu đã xem một video trực tuyến và luôn muốn tập thử, [Pháp Luân Đại Pháp] thật cuốn hút và những người tu luyện có vẻ rất thư thái, tường hòa.”

Valentin nói: “Có vẻ như mọi người đang tĩnh lại và thư thái khi nghe [âm nhạc]. Cảm giác rất thoải mái.”

Khi được biết nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Đại Pháp là Chân-Thiện-Nhẫn, Schmitt nói: “Đây là những phẩm chất rất quan trọng.” Valentin cũng nói: “Cháu nghĩ những nguyên tắc này rất tốt và có thể mang lại lợi ích cho mọi người.”

Khi biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ ở Trung Quốc, Schmitt nói: “Cháu thấy nó thật tệ, nhưng không đáng ngạc nhiên. Chính quyền Trung Quốc là một chế độ độc tài, và người dân không thể sống theo ý mình.”

“Phơi bày ĐCSTQ là rất quan trọng”

71a9b4690bda6ee9b1e84d3f7a271a29.jpg

Allesio (bên trái) và Julius

Allesio nói: “Chúng em thấy những người này [luyện công] và nghĩ chúng em nên dừng lại và thử một lần. Mọi người đang tập như vậy thì sao chúng em không thử”. Julius nói bầu không khí ở quảng trường rất yên bình và hạnh phúc.

Sau khi luyện các bài công pháp, Julius nói: “Em chưa từng tập và cảm thấy rất tốt, rất thư giãn. Em chưa từng có cảm giác này bao giờ. Cảm thấy thật thư thái.“

Cả hai đều nói Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý tốt. Julius nói: “Thật quý giá và nên luôn được ghi nhớ. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp có vẻ rất bình thản.”

Khi ĐCSTQ đang bức hại Pháp Luân Đại Pháp, hai em rất ngạc nhiên và đều cho rằng điều quan trọng là phải vạch trần tội ác của ĐCSTQ ra công chúng.

Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị chân chính

fd626ed35e2a21e09a2fa95e2293a646.jpg

Delia (trái) và Liz

Delia và Liz muốn học các bài công pháp. Delia nói bầu không khí ở quảng trường rất tốt. “Nó làm cho mọi người thư thái, cảm thấy yên bình nên cũng muốn tập. Cảm giác thật tuyệt vời”, Liz nói.

Hai em rất vui khi biết có điểm luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Công viên Anh ở Munich.

“Chúng em cũng sẽ tham gia. Trông họ thật thanh thản và yên bình”, Liz nói. Delia nói, “Vâng, đúng thế, chúng em rất thích.”

Về việc ĐCSTQ đàn áp Chân-Thiện-Nhẫn, Liz nói: “Em không thể nghĩ ra có lý do gì để bức hại họ. Em tin chắc là không có lý do chính đáng nào để bức hại họ.”

“Những giá trị này [Chân-Thiện-Nhẫn] đều đại diện cho những gì chân chính, mọi giá trị chân chính. Thật khủng khiếp khi bị bức hại vì điều này.”

Trước khi rời đi, cả hai đã ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ nỗ lực phơi bày cuộc bức hại của các học viên. Họ cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho các học viên và vui vẻ nhận những bông hoa sen nhỏ có dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” và “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/15/460818.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/20/209446.html

Đăng ngày 23-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share