Bài viết của Hạ Vân và Lưu Văn Tân, phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 15-05-2023] Ngày 13 tháng 5 năm 2023, các học viên ở miền Trung Đài Loan đã tổ chức các sự kiện để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Các học viên từ Đài Trung, Chương Hóa và Nam Đầu học Pháp, luyện công, thưởng thức các tiết mục của các học viên trẻ, và kết thúc lễ kỷ niệm này bằng hoạt động chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

3e816f849426aed7570e6a253088473a.jpg

a02b9d4b18b95bc65b92f8272b3ebcdf.jpg

091dae26ce2274a46eafd8c8b5c124b6.jpg

b4b595d0b2f8591627f4d9eae0eddbcd.jpg

Các học viên ở miền Trung Đài Loan tổ chức loạt sự kiện tại Công viên Viên Lâm ở Chương Hóa để giới thiệu vẻ đẹp của Đại Pháp cho công chúng và chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí.

Vào buổi sáng, các học viên đã học Pháp, chia sẻ kinh nghiệm và tổ chức biểu diễn văn nghệ. Họ đến Công viên Viên Lâm vào buổi chiều để xếp hình nhằm hồng dương vẻ đẹp của Đại Pháp cho công chúng. Cuối cùng, các học viên đồng thanh hô vang lời chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí.

110aff5e9ede3a073db44eea47c0f7da.jpg

Các học viên học Pháp và chia sẻ trải nghiệm tu luyện

4c53ee8de9fca770b702b8a06b849f68.jpg

Các tiết mục biểu diễn văn nghệ mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp

Các học viên thuộc nhiều độ tuổi và giai tầng xã hội cho biết họ đã cải thiện về thể chất và tinh thần sau khi tu luyện theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Một số học viên đã chia sẻ những câu chuyện về những lợi ích của môn tu luyện mà họ đã trải nghiệm.

Khỏe mạnh và được nhiều người quý mến

7408608612b6ac0760215df35185b83d.jpg

Lâm Thục Lệ, 73 tuổi, khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.

Bà Lâm Thục Lệ, 73 tuổi, đến từ Đài Trung, tràn đầy năng lượng đến nỗi nhiều người nghĩ bà mới hơn 50 tuổi. Bà được nhiều người trong cộng đồng quý mến. Bạn bè của bà nói bà là người đáng tin và có thể gửi gắm niềm tin. “Vì vậy, họ sẵn sàng nói chuyện với tôi khi họ gặp khó khăn.”

Năm 2003, bà Thục Lệ được chẩn đoán ung thư vú. Vào lúc suy sụp nhất, bà đã quyết định thử tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà đã đến điểm luyện công để luyện công bất chấp thời tiết và đã nhanh chóng hồi phục. Bà khỏe mạnh trở lại và không cần dùng đến thẻ bảo hiểm y tế nữa.

Bà không chỉ thu được lợi ích về thể chất mà còn cải thiện được các mối quan hệ với mọi người. Bà cho biết bà từng là người lạnh lùng, người thân của bà đều sợ bà. Lời dạy của Pháp Luân Đại Pháp yêu cầu các học viên phải sống theo Chân-Thiện-Nhẫn. Bà nói: “Khi tiếp xúc với mọi người, tôi làm theo lời dạy của Sư phụ và nghĩ cho người khác trước.” Bà thấy mọi người quý mến và trở nên thân thiết với bà hơn.

Bạn bè của bà cũng quý mến bà và nói rằng bà là người đáng tin cậy và có thể gửi gắm niềm tin. Bà cho biết bà rất vui khi giúp đỡ mọi người. Bà Lâm nói: “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho tôi rất nhiều lợi ích. Tất cả là nhờ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Tìm ra phương hướng cho cuộc đời

c8d0e23b80fa38d96d3f8f81c7228236.jpg

Anh Chung Bái Hủ biết ơn khi tìm ra phương hướng cho cuộc đời mình

Anh Chung Bái Hủ nói: “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi tìm ra phương hướng cho cuộc đời mình. Anh hiện đang học thạc sỹ tại Đại học Trung Hưng, và cho biết anh đã tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp vào thời khắc tuyệt vọng nhất trong cuộc đời. Từ khi tu luyện, anh cảm thấy mình đã tìm thấy con đường của đời mình và biết phải đi về đâu.

Lớn lên trong một gia đình theo đạo Cơ Đốc, anh Bái Hủ muốn một ngày nào đó sẽ trở thành nhà truyền giáo. Nhưng anh cảm thấy lạc lõng. Anh từng nghỉ học đại học một năm vì không chịu được sự cạnh tranh và áp lực. Vào thời điểm tuyệt vọng nhất trong đời, anh đã tìm đến sự giúp đỡ của các bác sỹ và phải uống thuốc mới ngủ được. Lúc đó, anh nhớ đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp, bèn tìm thông tin trên Internet và bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Anh cho biết: “Cuốn sách này đã trả lời mọi câu hỏi của tôi về cuộc sống và vũ trụ.“

“Từ khi tu luyện, tôi không còn lệ thuộc vào thuốc nữa và có thể ngủ ngon. Tôi đã học được cách xử lý căng thẳng cũng như cách tương tác và giao tiếp với mọi người bằng cách tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.” Anh nói: “Tôi biết ơn Sư phụ đã dẫn dắt tôi về ngôi nhà đích thực của mình.” Anh hy vọng có thể nỗ lực hết mình để “giúp nhiều người hơn nữa hiểu được chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và công pháp này tuyệt vời đến thế nào.”

Thân tâm an định, không còn trôi nổi

184c18e7c70d9feaee3db3e6c937ae94.jpg

Cô Thang Thục Linh tham gia lễ kỷ niệm cùng cháu trai của cô

Cô Thang Thục Linh cho hay: “Từ khi tu luyện, tôi đã tìm thấy cội nguồn của mình và không còn cảm thấy lạc lối nữa. Cô cho biết cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ tám năm trước. Cô tìm đến sự hỗ trợ về mặt tinh thần bởi trong lòng cô cảm thấy như “Bèo trôi nổi, không có rễ”.

Cô đã thử theo một số tôn giáo lớn ở Trung Quốc và tham dự nhiều khóa học tâm linh, nhưng vẫn không tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc đời mình. Mãi cho đến khi một đồng nghiệp giới thiệu cuốn sách Chuyển Pháp Luân cho cô, cô đã tìm thấy con người thật của mình.

Cô Thục Linh thấy cuốn sách đã trả lời mọi câu hỏi về cuộc sống. Cô tìm thấy một điểm luyện công và bắt đầu luyện công. Trong quá trình luyện công, cô đã khỏe lên. Cô cho biết cô từng bị khó ngủ, rồi sinh ra gắt gỏng. Từ khi luyện công, cô hễ đặt lưng nằm là ngủ ngay, và ngủ ngon hơn, nên cũng trở nên nhẹ nhàng và kiên nhẫn hơn.

Mong chờ cơ hội tu luyện

5e521a32207803862ebf4425fa1ce2e9.jpg

Bà Hứa quan sát các học viên và tập theo các động tác luyện công của họ

Bà Hứa, một người theo đạo Cơ Đốc sống ở thành phố Viên Lâm, cho biết gần đây, bà đã bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân. “Cuốn sách là một kho báu vì nó rất sâu sắc, dễ hiểu và sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu. Cuốn sách giải thích cặn kẽ mọi chân lý của vũ trụ và tu luyện”, bà Từ cho biết. Bà tin rằng tất cả mọi người trên thế giới đều cần Chân-Thiện-Nhẫn. Bà nói rằng thật khó để tuân theo những nguyên tắc này, vì vậy bà rất ngưỡng mộ các học viên.

Bà đã xem các học viên luyện công và tập theo động tác của họ. Bà cho biết bà rất thích các bài công pháp vì chúng khiến bà thư giãn cả về thể chất và tinh thần. Bà hy vọng có thể tu luyện Đại Pháp trong tương lai.

41273999a959eae2508fb9fc9c7eff87.jpg

Ông Thái ở Đài Trung muốn tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Thái, công tác trong lĩnh vực công nghệ, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây 20 năm, nhưng đã dừng vì bận công việc và gia đình. Ông Thái cho biết ông hối hận vì đã không kiên trì, nhưng ông luôn tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là lựa chọn duy nhất của mình. Ông nói: “Trong tâm tôi, Pháp Luân Đại Pháp là đức tin tốt nhất trên thế giới.”

Ông Thái đến từ Đài Trung để tham gia sự kiện này và hy vọng sẽ tiếp tục tu luyện, đồng thời bày tỏ sự tôn kính tột bậc đối với Sư phụ Lý.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/15/460823.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/19/209425.html

Đăng ngày 23-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share