Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 14-05-2023] Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Môn tu luyện tính mệnh song tu này đã được hồng truyền khắp thế giới suốt 31 năm qua. Năm nay đánh dấu Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 24 và ngày sinh nhật thứ 72 của nhà sáng lập, Sư phụ Lý Hồng Chí. Để tôn vinh dịp này, các học viên từ các quận Cao Hùng, Bình Đông, Đài Đông, Kim Môn, Bành Hồ và các thành phố ở miền Nam Đài Loan đã tề tựu tại Công viên Thiên niên kỷ của thành phố Bình Đông. Họ diễu hành quanh khu vực trung tâm thành phố để hồng dương Pháp Luân Đại Pháp và kỷ niệm dịp lễ đặc biệt này. Họ nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người dân dọc đường.

51ee0310a8fee134e82f276cb13ce59d.jpg

Các học viên từ miền Nam Đài Loan chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí!

Làn gió chiều hè thật sảng khoái, và các học viên rất phấn chấn. Họ tề tựu tại Công viên Thiên niên kỷ thành phố Pingtung để kỷ niệm 31 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra thế giới và cũng nhân dịp này để chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý.

Màn biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo khai mạc sự kiện lúc 2 giờ chiều, tiếp đó các học viên cùng hợp thập để chúc mừng sinh nhật Sư phụ. Trước khi bắt đầu cuộc diễu hành, họ hô vang: “Chúng con chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!” “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

80181952ae7bfb16819c3d2a2ada63ea.jpg

80181952ae7bfb16819c3d2a2ada63ea.jpg

0f9b61b2eecfc95a3c882448c84ff210.jpg

256593a62928a2124309018ce5b028d6.jpg

d6b539bb5dfb925c57eb63e94764f62d.jpg

45f4f17abad0822964cebd47c16e958d.jpg

ce63a52311bf22a763f2fb4c6fc59bac.jpg

Các học viên ở miền Nam Đài Loan tổ chức Đại diễu hành ở thành phố Bình Đông và được khán giả đón nhận nồng nhiệt

Đại lễ diễu hành bắt đầu lúc 3 giờ chiều, dẫn đầu là Đoàn nhạc Tian Guo, theo sau là nhóm tiên nữ, nhóm rước biểu ngữ, nhóm rước cờ, nhóm biểu diễn công pháp và đội trống lưng. Nhiều người đã dừng lại xem và ca ngợi các học viên. Nhiều chủ cửa hàng đã giơ ngón tay cái lên để thể hiện sự tán đồng.

Pháp Luân Đại Pháp được truyền xuất ra tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc vào ngày 13 tháng 5 năm 1992. Với nguyên lý cốt lõi là Chân-Thiện-Nhẫn, pháp môn này đã mang lại lợi ích cho hàng triệu người. Trong hơn 30 năm qua, nó đã được hồng truyền đến hơn 100 quốc gia và khu vực, và đã nhận được hàng ngàn bằng khen và công nhận trên khắp thế giới.

Từ năm 1999, các học viên đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại dưới nhiều hình thức, kinh hoàng nhất là nạn thu hoạch nội tạng sống. Họ đã giảng chân tướng về cuộc bức hại cho mọi người trên khắp thế giới bằng nhiều biện pháp hòa bình để vạch trần cuộc bức hại này.

Ủy viên Hội đồng Quận: Chân-Thiện-Nhẫn sẽ chiến thắng

9daa4068628c7452625e4a389e666d28.jpg

Ủy viên Trương Quốc Châu của Hội đồng Quận Đài Đông chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý

Ủy viên Hội đồng Quận Đài Đông, cựu Thị trưởng Đài Đông Trương Quốc Châu cho biết: “Hơn chục năm qua, tôi đã có cảm tình rất sâu sắc đối với Pháp Luân Đại Pháp, cũng có chút hiểu biết. Pháp Luân Đại Pháp khởi xướng Chân-Thiện-Nhẫn, bất kể là sinh mệnh nào, chúng ta đều cần phải tôn trọng lẫn nhau. Nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, tôi hy vọng mọi người có thể noi theo tinh thần Chân-Thiện-Nhẫn đầy ý nghĩa mà Đại sư Lý Hồng Chí đã đề xướng, như vậy thì cả thế giới sẽ tràn ngập sự ấm áp, tường hòa và hạnh phúc.”

Ông nói: “Kính chúc Đại sư Lý sinh nhật vui vẻ, thọ như Nam Sơn! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Tinh thần Chân-Thiện-Nhẫn vĩnh viễn trường tồn.”

Chủ tịch Câu lạc bộ Rotary: Pháp Luân Đại Pháp triển hiện ý nghĩa nhân sinh quan trọng nhất

Ông Diệp Điền Hồng, Chủ tịch Câu lạc bộ Rotary của quận Tây thành phố Cao Hùng, cựu Hiệu trưởng Trường Trung học Quốc gia Ngũ Phúc, hô vang: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” trong cuộc diễu hành. Ông nói: “Ban đầu, qua truyền thông, tôi biết các học viên Pháp Luân Công bị bức hại nhưng vẫn kiên trì trên con đường tu luyện. Sau đó, chủ nhiệm khoa đào tạo ở trường tôi hay giảng chân tướng cho tôi, cô ấy không những hết sức nhẫn nại, mà còn thường dùng Chân-Thiện-Nhẫn để dẫn dắt chúng tôi. Tôi biết ý nghĩa sâu xa của Chân-Thiện-Nhẫn, cũng dần dần cũng ăn sâu vào tâm tôi. Bởi vậy, tôi rất sẵn sàng tuyên dương Pháp Luân Công trong các hội nghị.“

Sau đó, ông Diệp chia sẻ hiểu biết của mình về Chân-Thiện-Nhẫn: “Chân là theo đuổi chân lý, không đạo đức giả hay giả bộ; Thiện là giúp đỡ người khác, trợ giúp xã hội, là phát triển những phong tục thiện lương, có ý nghĩa chính diện; còn Nhẫn, khi chúng ta hoàn thành việc gì, thì cho dù trong quá trình đó có vô vàn gian nan, khắc khổ, hay có khổ nạn thế nào đi nữa, chúng ta vẫn phải có thể kiên trì nhẫn nhịn, cuối cùng hoàn thành mục tiêu mà mình đặt ra.”

Ông thán phục các học viên Pháp Luân Công thể hiện khi kiên nhẫn triển hiện lý tưởng cao thượng: “Trong quá trình trải qua những khốn khổ và bị đàn áp mà vẫn có thể nhẫn nại, cuối cùng, họ sẽ có một ngày có thể đạt được mục tiêu, đó mới là ý nghĩa nhân sinh tối quan trọng.”

Ông tán thán: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Đại sư Lý, công đức của Ngài là vô lượng! Chân-Thiện-Nhẫn nhất định sẽ thành công. Hãy tiếp tục kiên trì. Tương lai sẽ còn tốt đẹp hơn nữa!”

Bác sỹ: Pháp Luân Đại Pháp đã có những cống hiến to lớn cho xã hội

520139c79c15493a35fffbcfd3a469cb.jpg

Bác sỹ Lâm Diêu Đường chúc cho Pháp Luân Công vĩnh viễn trường tồn

Bác sỹ Lâm Diêu Đường, cựu Chủ tịch Hiệp hội Y tế Bình Đông, tán dương Pháp Luân Đại Pháp bằng ba chữ: Trí-Nhân-Dũng. “Cho dù ĐCSTQ đàn áp họ như thế nào, cũng không cách nào đàn áp được họ, họ vẫn tiếp tục truyền thừa, đây là Dũng; Nhân là thiện lương; Trí là trí huệ vĩ đại khi hồng dương Pháp Luân Công. Tôi nghĩ các học viên có tinh thần như vậy, bởi vậy, tôi xin tặng họ ba từ ‘Trí-Nhân-Dũng’ này.”

Ông nói Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp con người hiện đại phân biệt đúng sai, thiện ác. “Xã hội hiện nay đầy giả dối, rất dễ mê hoặc người ta. Bởi vậy, chúng ta cần xem nhiều tin tức chân thực trên các phương tiện truyền thông Pháp Luân Đại Pháp để có thể lý giải sự thật.”

Ông nhấn mạnh: “Tinh thần truyền thống Chân-Thiện-Nhẫn này vô cùng cần thiết cho con người hiện đại. Pháp Luân Đại Pháp đã có những cống hiến to lớn cho xã hội, khiến mọi người tin vào đạo đức. Tôi chúc Pháp Luân Công sẽ vĩnh viễn trường tồn.”

Chủ bất động sản: “Pháp Luân Đại Pháp có thể dẫn dắt văn minh nhân loại phát triển theo hướng chính thường”

Ông Cao, một chủ sở hữu bất động sản sống ở Mỹ gần 50 năm, gần đây đã trở về Đài Loan để thăm gia đình. Ông cho biết ông thường thấy các hoạt động của các học viên trên khắp nước Mỹ. “Bởi vì những người bạn Pháp Luân Đại Pháp mà tôi tiếp xúc đều là những người tốt, nên tôi cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp hẳn là tốt.”

Ông nói sự tà ác của chủ nghĩa cộng sản đang hoành hành khắp thế giới, nhưng ĐCSTQ sợ nhất là Pháp Luân Đại Pháp: “Cả thế giới, gồm cả Đài Loan, phải cảnh giác với âm mưu thâm nhập của ĐCSTQ. Pháp Luân Đại Pháp tốt cho toàn thể nhân loại, và có thể thức tỉnh mọi người cảnh giác trước sự thâm nhập của ĐCSTQ. Vì vậy, nó nên được tích cực truyền rộng hơn nữa, như thế thì ĐCSTQ sẽ không dám ngang ngược nữa.”

“Nếu Pháp Luân Công có thể tiếp tục phát triển hơn nữa thì sẽ có ảnh hưởng vô cùng chính diện đến Đài Loan, thậm chí là toàn thế giới.” Ông Cao cho rằng nếu mọi ngành nghề của xã hội nhân loại có thể gắn bó với tinh thần Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công thì sẽ rất có ích cho xã hội.

Dân chúng thán phục Pháp Luân Công “Quả là không phải một công pháp tầm thường!”

Ông Tạ, đã về hưu, đi cùng vợ đến tham gia sự kiện. Ông nói rằng mặc dù ông không tu luyện nhưng ông ủng hộ bà: “Tôi luôn ủng hộ vợ tôi tu luyện Pháp Luân Công. Học viên Pháp Luân Công không chỉ đạt được thân thể khỏe mạnh, mà trong đối xử với người khác, họ luôn cầu Chân-Thiện-Nhẫn. Giữa người với người cũng và giữ tinh thần từ bi và quan tâm đến mọi người, mọi vật. Tôi nghĩ nếu ai ai trên thế giới này cũng có thể tuân theo ba điều này thì thế giới chắc chắn sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn.

Ông tỏ ra hết sức ngưỡng mộ và nói: “Quả là không phải một công pháp tầm thường“, “ĐCSTQ là tà ác nhất, nó không chỉ bức hại các học viên, mà cách làm của nó còn hết sức cực đoan, không chỉ cấm tu luyện, mà còn bắt giữ người, thậm chí thu hoạch nội tạng sống… Mặc dù những gì cá nhân chúng ta có thể làm là rất hạn chế, nhưng trên tinh thần, thái độ, chúng ta phải ủng hộ Pháp Luân Công chống lại cuộc bức hại này.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/14/460704.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/19/209422.html

Đăng ngày 22-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share