Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Pennsylvania, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 15-05-2023] Chiều ngày 11 tháng 5 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Pennsylvania được mời đến văn phòng của Hạ Nghị sỹ bang Robert E. Merski để nhận Tuyên dương của Hạ Nghị sỹ Merski nhằm kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và công nhận môn tu luyện được hàng chục triệu người trên thế giới thực hành, bao gồm cả công dân của bang Pennsylvania. Hạ Nghị sỹ Merski cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc học Pháp Luân Đại Pháp.

0606fd7bbfd2bedd61ddc3e6f949baa0.jpg

Hạ Nghị sỹ Robert E. Merski (bên phải) trao bản tuyên bố cho các học viên Pháp Luân Công Lưu Hiểu Yến (ở giữa) và Bob Taylor (Được sự chấp thuận của Hạ Nghị sỹ Merski)

Hạ Nghị sỹ Merski khen ngợi những cống hiến của các học viên nhằm truyền rộng môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa này đến với cộng đồng, cũng như nỗ lực bền bỉ của họ trong việc nâng cao nhận thức về chiến dịch tàn bạo chống lại Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1999 của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tuyên bố viết:

“Vì vậy, giờ đây, Hạ Viện của Khối Thịnh vượng Chung Pennsylvania, cùng với các công dân trên khắp khối thịnh vượng chung kỷ niệm 31 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp truyền ra công chúng Trung Quốc vào ngày 13 tháng 5 năm 1992, và công nhận môn tu luyện được hàng chục triệu người trên khắp thế giới thực hành, bao gồm cả các công dân Pennsylvania.”

Hạ Nghị sỹ Merski cũng mời hai học viên Pháp Luân Đại Pháp chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của họ, và bày tỏ mong muốn học môn này.

Bà Lưu Hiểu Yến chia sẻ với Hạ Nghị sỹ Merski rằng trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà từng bị mất trí nhớ. Việc tu luyện không chỉ giúp bà lấy lại sức khỏe, mà tính cách của bà cũng được cải thiện. Bà tuân theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, và trở nên điềm tĩnh và thanh thản.

Bà Lưu thuật lại một ví dụ về cách bà đề cao tâm tính khi làm việc trong phòng thí nghiệm. “Người quản lý của tôi không nhận được nguồn kinh phí mà ông xin. Tâm trạng của ông không tốt, và tùy ý mắng mỏ chúng tôi. Mọi người lần lượt ra đi, nhưng tôi vẫn ở lại và tiếp tục làm việc chăm chỉ. Ông cảm động, và nói tôi là một người tốt bụng. Nếu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi có thể cũng bỏ đi như những người khác. Đại Pháp giúp tôi bình tĩnh xử lý mọi việc, nghĩ đến người khác trước, và không buồn bã hay bực mình khi mọi việc không như ý muốn.”

Hạ Nghị sỹ Merski chăm chú lắng nghe và nói: “Pháp môn này mang lại cho bà một cuộc sống mới. Mọi người trong văn phòng tôi cần học môn này.”

Học viên Pháp Luân Đại Pháp khác, ông Bob Taylor, từng làm việc trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật hơn 30 năm. Khi Shen Yun đến Pittsburgh bốn năm trước, một kỹ thuật viên ánh sáng của Shen Yun giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho ông. Ông Taylor rất thích thú nên lên mạng tìm điểm luyện công, và sau đó bắt đầu luyện công.

“Trước đây tôi rất dễ nổi giận. Khi bị tắc đường, tôi bấm còi và la hét. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi trở nên bình tĩnh hơn. Và khi luyện công, tôi có thể cảm nhận được dòng năng lượng mạnh mẽ và cảm thấy tốt hơn rất nhiều.”

Hạ Nghị sỹ Merski chia sẻ rằng ông cũng có những khó khăn tương tự, và cần phải cải thiện. Ông nói thêm con trai ông luôn chơi trên điện thoại của ông, và cháu khóc khi ông lấy lại điện thoại. Ông nói cần giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và giá trị Chân-Thiện-Nhẫn cho con trai mình.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/15/460811.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/18/209400.html

Đăng ngày 22-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share