Bài viết của Hà Bình, phóng viên Minh Huệ tại Stockholm

[MINH HUỆ 14-05-2023] Ngày 13 tháng 5 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thụy Điển đã tổ chức kỷ niệm 24 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới cùng với nhiều hoạt động tại Vườn Thượng uyển Stockholm.

Trong tiết trời ấm áp và có nắng, các học viên đã kỷ niệm ngày trọng đại này bằng màn trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, các tiết mục biểu diễn trống lưng và chia sẻ trải nghiệm tu luyện của mình. Họ muốn nói với thế giới rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã cho họ khỏe mạnh cả tâm lẫn thân, đề cao đạo đức, mang lại hạnh phúc và bình an cho gia đình và xã hội. Họ tạ ơn Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã hồng truyền Đại Pháp và chúc mừng sinh nhật Sư phụ.

2a61b119f1de628074d9f97a73cbaafd.jpg

a41e5f2547489be1d808fe3005a3b2d1.jpg

Các học viên tổ chức loạt hoạt động trong Vườn Thượng uyển để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới vào ngày 13 tháng 5 năm 2023

0beed583a3c5759dcda8f7e582e0f85f.jpg

Mọi người vỗ tay tán thưởng màn trình diễn sôi động của đội trống lưng

Bốn nghị viên của Quốc hội Thụy Điển đã gửi tới lễ kỷ niệm lời chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Họ đã bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực chấm dứt bức hại của các học viên và khích lệ họ kiên trì.

“Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi một cuộc đời mới”

Bà Ella đến từ Gothenburg đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm. Khi lên 4 tuổi, bà cùng gia đình di cư từ Hy Lạp đến Thụy Điển. Bà Ella là chuyên sản xuất phim và chương trình truyền hình, đồng thời dạy nghệ thuật cho người lớn và trẻ em. Từ khi còn nhỏ, bà đã quan tâm tới văn hóa truyền thống và triết học Trung Hoa. Bà yêu thích đọc sách. Bà đã mua cuốn Đạo Đức Kinh của Lão Tử và đọc cuốn sách này khi mất ngủ. “Buổi tối, tôi thường khó đi vào giấc ngủ. Điều này đã làm tôi suy kiệt cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi đã thử bơi lội, tập yoga và nhiều phương pháp khác để cải thiện sức khỏe nhưng đều không có hiệu quả rõ rệt.”

0782bf1ffeeca979069a050752ab4686.jpg

Bà Ella từ Gothenburg tạ ơn Sư phụ đã hồng truyền Đại Pháp ra thế giới và ban cho bà một cuộc sống mới

Vào tháng 1 năm 2001, bà Ella đã quyết định thử điều trị bằng châm cứu, vì vậy bà đã tới một phòng khám Trung Quốc ở địa phương để điều trị. Bà Ella chia sẻ: “Khi tới đó để điều trị châm cứu, tôi đã nhận được tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Ngay lập tức, tôi đã nghĩ tới việc tìm hiểu thêm về Đại Pháp và liên hệ với điểm luyện công gần nhất. Tuần đó, khi tới điểm luyện công tôi đã cảm nhận được một năng lượng khác biệt và mạnh mẽ khi lần đầu học luyện công. Trong vòng chưa đầy một tháng tu luyện, tôi tràn đầy sức sống, chứng mất ngủ cùng những khó chịu trên thân thể đều biết mất. Tôi tràn đầy năng lượng và hạnh phúc.”

Bà Ella có cá tính mạnh mẽ. Quan hệ của bà với cha mẹ rất căng thẳng và bà đã ra ở riêng từ khi còn trẻ. Từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà đã thay đổi, thường xuyên tới thăm cha mẹ và cố gắng chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn khi tương tác với mọi người. Thời gian qua đi, các mối quan hệ với gia đình và bạn bè đã trở nên hài hòa. Bà hạnh phúc chia sẻ: “Cha mẹ tôi rất vui khi thấy tính khí, tính cách của tôi đã thay đổi cùng với sức khỏe được cải thiện từ khi tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tất cả họ đều biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt và luôn khích lệ tôi tu luyện. Cha tôi đã 75 tuổi rồi nhưng thỉnh thoảng ông vẫn đi cùng tôi xuống phố phát tặng tờ thông tin để truyền đi chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.” Bà Ella nói: “Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc sống mới. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí. Con thành kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!”

Chân-Thiện-Nhẫn đã hướng dẫn tôi làm một người tốt

Cô Biljana làm việc ở một công ty dược phẩm ở Thụy Điển và bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2019. Cô chia sẻ: “Trong bốn năm qua, mọi thứ trong cuộc sống đã thay đổi sau khi tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cuối cùng, tôi đã tìm thấy ý nghĩa chân chính của cuộc sống và trải nghiệm những điều kỳ diệu cũng như vẻ đẹp của Đại Pháp.”

83cba117379d1e4f15b37f13db4a7a1b.jpg

Cô Biljana tạ ơn Sư phụ và cho biết rằng cuộc sống của cô rất hạnh phúc và viên mãn

Cô Biljana đã trải qua trạng thái lo lắng từ khi còn niên thiếu. Cô cảm thấy rằng cuộc sống của mình đầy áp lực và không có ý nghĩa. Cô đã tìm kiếm nhiều cách và phương thức xoa dịu nỗi thống khổ này nhưng không có tác dụng. ‘Tôi thường cảm thấy tuyệt vọng, rối bời, trống rỗng và cô đơn. Tôi bắt đầu lao vào trò chơi điện tử và cờ bạc để khỏa lấp khoảng trống trong tâm. Thời gian đó, tôi gần như mất đi niềm tin vào cuộc sống.”

Sau khi cô bước vào tu luyện, cô Biljana đã tìm thấy câu trả lời cho mọi câu hỏi của mình từ trong cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Cô chia sẻ: “Tôi đã thực sự phân biệt được tốt và xấu, và làm sao để tu thân để trở thành một người tốt chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi không còn cảm thấy bối rối nữa. Tôi đã chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để đề cao đạo đức của bản thân và đã có được thể ngộ sâu sắc về cuộc sống cũng như các vấn đề mà tôi phải đối mặt. Tôi đã dừng chơi điện tử và cờ bạc và cũng không quan tâm tới những thứ mà người thường chấp trước. Tôi không còn ghen tị với người khác nữa mà tận dụng những mâu thuẫn xuất hiện trong công việc và cuộc sống để đề cao tâm tính. Tôi biết cách làm thế nào để giữ bình tĩnh và hướng nội khi mâu thuẫn xuất hiện trong quá trình tu luyện.”

Cô nói: “Nỗi sợ hãi vốn đã gây phiền toái cho tôi trong nhiều năm đã biến mất chỉ trong vòng chưa đầy sáu tháng. Mọi thứ trong cuộc sống dường như đã thay đổi trở nên tích cực, kể cả mối quan hệ với con trai.”

Cô cho biết trước đây, cô lúc nào cũng lo lắng cho con trai dù cậu đã trưởng thành, lo con đi sai đường bởi đạo đức của toàn xã hội đang trượt dốc hàng ngày và ma túy tràn lan nhưng thật khó nói chuyện với con. “Giờ tất cả đều ổn rồi. Giao tiếp giữa mẹ con chúng tôi đã dễ dàng hơn. Mặc dù con trai tôi vẫn chưa tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhưng cháu đã đồng tình rằng mọi người cần có đạo đức tốt.” Cô Biljana tạ ơn Sư phụ vì những gì Sư phụ đã làm cho cô, và nói rằng cuộc sống của cô hiện giờ hạnh phúc và viên mãn. “Tạ ơn Sư phụ đã cho con hiểu được ý nghĩa của cuộc đời và lấp đầy trái tim con bằng tình yêu thương. Con cảm thấy rất hạnh phúc.”

Biết ơn Sư phụ vô hạn

Anh Carl, một học viên trẻ người Thụy Điển đã thành kính gửi đến Sư phụ Lý Hồng Chí những lời chúc tốt đẹp nhất và bày tỏ lòng cảm ân với Sư phụ qua Minh Huệ.

97d4f90cc2711e764a8f1c12441bd496.jpg

Anh Carl hợp thập để bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn đối với Sư phụ “Tạ ơn Sư phụ!”

Anh Carl cho biết không có từ ngữ nào trên đời này có thể diễn tả lòng cảm ân vô hạn đối với Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Anh cảm thấy thật may mắn khi gặp được Pháp Luân Đại Pháp. “Trước đây, tôi chỉ nghĩ rằng mọi người sống trong thế gian này đều phải chịu đau khổ nhưng không biết tại sao. Chỉ sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tôi mới thực sự hiểu được ý nghĩa chân chính của cuộc đời.” Anh Carl hy vọng rằng nhân dân Trung Quốc sẽ sớm biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, sẽ không tin vào những lời nói dối của chính quyền cộng sản và có một tương lai tươi sáng. Cuối cùng, anh hợp thập để bày tỏ lòng thành kính và cảm ân với Sư phụ. Anh nói rằng hàng ngàn lời nói được bày tỏ trong câu nói này: “Tạ ơn Sư phụ!”

Người dân Thụy Điển quan tâm tới Pháp Luân Đại Pháp

Ngày hôm đó, Vườn Thượng uyển có đông đảo du khách, bầu không khí rất lạc quan và bình yên. Các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp thông qua loa phóng thanh, giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và đã hồng truyền trên thế giới 31 năm qua. Pháp môn tu luyện này đã giúp hàng trăm triệu người đề cao đạo đức và mang lại lợi ích cho họ cả về thể chất lẫn tinh thần.

38da9ecf854e2f12aad180a724daabf1.jpg

5d17ec2493c1f73f3c6344085eb6f993.jpg

Các học viên phổ biến chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người

a1dd124ada4a1a9f3d50a752bf229f96.jpg

7c4d3d303bc3caeb8724cf18b198b505.jpg

Mọi người chấn động khi biết các học viên đang bị bức hại như thế nào ở Trung Quốc. Họ đã ký đơn kiến nghị lên án chính quyền ĐCSTQ và kêu gọi chấm dứt bức hại.

Các bài công pháp nhẹ nhàng cùng màn biểu diễn trống lưng đã thu hút nhiều du khách tới xem, quay phim và chụp ảnh. Họ đã trao đổi với các học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Mọi người đã chấn động khi biết các học viên đã bị bức hại như thế nào ở Trung Quốc. Họ đã lên án ĐCSTQ và ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt bức hại. Nhiều người cũng tỏ ra quan tâm tới tu luyện và học các bài công pháp.

3f38bf2afdd0c1789b7bbd9a5165c4ec.jpg

0b0e01f22aa671c354bc1d208699b7d8.jpg

Các bài công pháp tường hòa của Pháp Luân Đại Pháp đã thu hút du khách và nhiều người đã tỏ ra quan tâm tới môn tu luyện và học cách luyện công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/14/460702.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/16/209356.html

Đăng ngày 22-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share