Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Toronto, Canada

[MINH HUỆ 05-04-2023] Ngày 1 tháng 4 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia Ngày Quốc tế Xóa bỏ nạn Phân biệt Chủng tộc do cảnh sát vùng York tổ chức tại Địa điểm tổ chức sự kiện Crystal Fountain ở Markham, Ontario. Họ nói với những người tham dự sự kiện về Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại phát động cuộc bức hại đối với các học viên ở Trung Quốc vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Những người tham gia sự kiện được biết cuộc bức hại vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc và nó phải chấm dứt ngay lập tức. Các học viên đã tham gia sự kiện này được vài năm với hy vọng phổ biến cho công chúng về cuộc bức hại.

5811a0844b22c91623435edfc7d624da.jpg

Một sỹ quan từ Cảnh sát khu vực York đã đến để thể hiện sự ủng hộ của cô đối với các giá trị của Pháp Luân Đại Pháp và nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại của các học viên.

518acef643fe392e303f390fe81a0017.jpg

82bbd6e6620ef97463c0239f6681b36a.jpg

Những người tham gia sự kiện học cách luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

f2e0dad7c2c25270d756002bdf183be5.jpg

Những đứa trẻ tập taekwondo tò mò về bài công pháp thiền định của Pháp Luân Đại Pháp.

Bàn thông tin Pháp Luân Đại Pháp đã thu hút sự chú ý của nhiều người, một số người trong số họ đã học các bài công pháp tại chỗ. Một sỹ quan từ Cảnh sát khu vực York và một người Trung Quốc địa phương đã dừng lại bên bàn để thể hiện sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Đại Pháp và những nỗ lực bền bỉ của các học viên trong việc nâng cao nhận thức và chấm dứt cuộc bức hại. Một số người đã mời các học viên đến công ty của họ để hướng dẫn các bài công pháp. Trong khi đó, một số phụ huynh nói với các học viên rằng họ tin việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sẽ giúp con cái họ trở thành người tốt hơn.

e0050f5116d068c09863a7b3051cc21c.jpg

Một phụ nữ tập Yoga muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Một phụ nữ thích tập yoga đã đến bàn của các học viên để đọc tài liệu. Cô tán đồng với các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và khẳng định: “Thế giới này cần Chân-Thiện-Nhẫn.”

Có nhiều người Trung Quốc sống trong cộng đồng York, nhiều người đã tham dự sự kiện và nói chuyện với các học viên. Một trong số họ cho hay cô biết điều gì đã xảy ra với các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc bức hại tàn bạo bởi cô vừa mới xem một buổi biểu diễn của Shen Yun vào ngày hôm trước. “Buổi biểu diễn thật tuyệt vời,” cô nói.

c20f13d21ae5bdc752a87afc2adf872b.jpgĐơn vị tổ chức đã cấp giấy chứng nhận để cảm ơn sự đóng góp của các học viên cho sự kiện.

Vào cuối sự kiện, Cảnh sát Khu vực York đã cấp giấy chứng nhận để cảm ơn các học viên đã tham gia sự kiện và truyền tải thông tin cho nhiều người hơn trong cộng đồng biết đến môn tu luyện truyền thống cổ xưa của Trung Quốc giúp mọi người cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất này.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/5/458485.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/6/207977.html

Đăng ngày 08-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share