Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Quebec, Canada

[MINH HUỆ 17-03-2023] Trong hai ngày 25 và 26 tháng 2 năm 2023, các học viên tại Quebec, Canada đã tham gia Lễ hội Carnaval de Sherbrooke, một lễ hội mùa đông lớn của địa phương, nhằm giúp những người tham gia lễ hội có cơ hội tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp.

Lễ hội mùa đông thường niên được tổ chức tại công viên nổi tiếng nhất của Sherbrooke và khách tham quan có cơ hội trượt tuyết, trượt zipline cùng nhiều hoạt động khác. Các học viên được mời tham gia sự kiện để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho công chúng.

02787080494532a7be2ceb9d1be528e6.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

Bất chấp thời tiết lạnh giá, mọi người vẫn ghé thăm quầy thông tin của các học viên và đề nghị được học các bài công pháp. Nhiều người cho biết hiện nay việc tìm kiếm các phương thức để giảm căng thẳng là rất quan trọng. Trong khi trò chuyện với các học viên, một số khách tham quan đã hỏi thông tin về điểm luyện công tại địa phương.

Sau khi nghe thông tin về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp như thế nào, mọi người đều thể hiện sự đồng cảm sâu sắc đối với những học viên bị bức hại.

cc55144a80592fbf265fc5b926d5f94d.jpg

Người qua đường tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp và việc ĐCSTQ bức hại tàn bạo các học viên ôn hòa ở Trung Quốc

Trong sự kiện, các học viên đã tặng khách tham quan những bông hoa sen giấy có ghi dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Giáo viên chủ nhiệm: Mọi người đều cảm thấy sảng khoái sau khi luyện các bài công pháp

Trong tháng 2, học viên Pháp Luân Đại Pháp Catherine Mongeau đã đến một trường học ở khu vực Sherbrooke của Québec và giới thiệu môn tu luyện cho các em học sinh lớp bốn. Các em đã chăm chú học các bài công pháp.

Trước khi học các bài công pháp, các em học sinh chia sẻ ngắn gọn về cuộc sống hàng ngày của mình. Hầu hết đều nói rằng các em ngủ không ngon giấc và mâu thuẫn giữa các bạn cùng lớp rất phức tạp.

Sau khi học các bài công pháp, một học sinh có tên Maëlle cho biết em cảm thấy rất tốt và đã có thể bình tĩnh lại. Những học sinh khác cũng cho hay các em cảm thấy thoải mái và cho rằng các bài công pháp này rất dễ chịu và nhẹ nhàng.

b9084a585588fb1299372a00b353cf89.jpg

Giáo viên Anne và học sinh lớp bốn Maëlle

Cô Anne, giáo viên chủ nhiệm, chia sẻ trải nghiệm của mình: “Tôi thực sự thích tọa thiền cùng học sinh của mình. Cuối cùng, chúng tôi đã có thể dần dần trầm tĩnh lại, tĩnh lặng không suy nghĩ hay làm gì cả.” Cô cho biết họ đã được trải nghiệm một khoảnh khắc đặc biệt và cảm thấy sảng khoái, đó là một cảm giác tĩnh tại và mãn nguyện.

Cô Anne cũng cho hay: “Một số học sinh cho biết các em hy vọng sẽ tiếp tục được tham gia khóa học này trong tương lai.”

Trong hoạt động, cô Catherine chia sẻ với các em học sinh về nguyên lý cốt lõi Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Một nam học sinh cho biết: “Cháu muốn cảm ơn cô vì đã đến đây ngày hôm nay và mang lại cho chúng cháu trải nghiệm này. Cháu thực sự rất vui khi cô ở đây”.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/17/457826.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/19/207735.html

Đăng ngày 22-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share