[MINH HUỆ 21-07-2007] Vào ngày 20 tháng 7, 2007, một cuộc tập họp rất lớn để ủng hộ những người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc(ĐCSTQ) được tổ chức tại Washington DC. Hàng ngàn đệ tử Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới và các nhà hoạt động nhân quyền tham dự. Hàng chục Hoa kiều từ New York, Boston tuyên thệ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc trong cuộc tập họp. Ngoài ra, qua hệ thống truyền thanh Đài Tiếng nói Hy vọng, có hơn 20 công dân Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc trong buổi tập họp. Phó chủ tịch Quốc hội Châu Âu Edward McMillan-Scott, Dân biểu tại Maryland Elijah Cummings và Cựu dân biểu tại Hồng Kông Szeto Wah viết thư ủng hộ cuộc tập họp. Nhiều nhóm người từ Cam bốt, Lào và Việt nam cũng tham gia vào cuộc tập họp.


Cựu Đại sứ Hoa kỳ tại Liên xô John Hemingway


Timothy Cooper, tổng giám đốc World Rights


Bác sĩ Damon Noto, phát ngôn viên cho Bác sĩ Chống mổ cắp nội tạng


Bác sĩ Zhiyuan Wang, phát ngôn viên cho Tổ chức Thế giới Điều tra Khủng bố Pháp Luân Công


Địa điểm buổi tập họp


Hàng ngàn người diễn hành ủng hộ 24 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc

Xã hội Tây phương ủng hộ những người Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc

Bác sĩ Dawei Gao, phát ngôn viên cho Trung tâm Phục vụ Quốc tế về thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc nói “Từ khi Chín Bài Bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc phát hành vào tháng 11, 2004, chúng ta đã tập họp lại đây 3 lần cùng với tất cả nhân dân khắp nơi trên thế giới. Càng ngày càng nhiều người tại Trung Quốc thức tỉnh và thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác một cách công khai. Chín Bài Bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lan tràn vào hệ thống chính trị và quân đội tại Trung Quốc… Thậm chí họ còn biết rằng phương thức tốt nhất để đem lại sự ổn định và thịnh vượng cho Trung Quốc là giải thể ĐCSTQ”

Gao nói: “ĐCSTQ không phải là Trung Quốc. Phong trào thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được thế giới ủng hộ. Thảm trạng tội ác của ĐCSTQ về mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công đang còn sống đã được thế giới chú ý và các chính phủ ngay cả tổng thống Bush và Phó chủ tịch Quốc hội Châu Âu McMillan-Scott.”

Chỉ khi nào giải thế được ĐCSTQ, thì Trung Quốc mới có hy vọng

Chủ tịch của Liên minh Dân chủ cho Trung Quốc tại Hải ngoại Wei Jingsheng nói :” ĐCSTQ là tà ác. Chúng chỉ làm những việc tà ác vì bản chất của chúng là tà ác”.

Wei khuyến khích mọi người xác định bản chất của ĐCSTQ và phổ biến Chín Bài Bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc.

“Đừng để ĐCSTQ lừa dối. Chỉ khi nào chúng ta giải thể ĐCSTQ, thì Trung Quốc mới có hy vọng”

Chủ tịch Diễn đàn Hoà bình Trung Quốc Tang Boqiao nói “nhân dân Trung Quốc rất khôn ngoan. Hãy dùng trí khôn của chúng ta giải thể đảng tà ác bằng phương thức ôn hoà như là tập hợp, diễn hành và đình công”.

“Chấm dứt sự độc tài của ĐCSTQ là một sứ mạng của thế hệ này và chúng ta phải hoàn thành sứ mạng này. Tôi rất tin tưởng rằng chúng ta sẽ đánh bại tà ác và lấy lại tương lai của chúng ta. Bằng cách kết đoàn, chúng ta sẽ giải thể ĐCSTQ và nắm lấy tương lại sáng lạng” Tang nói.

Cựu Nhân viên Trung Quốc khuyến khích trí thức thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc

Khách danh dự, Giảng viên đại học Jia Jia, trước đây là Bí thư nổi tiếng Hội Khoa học và chuyên gia kỹ thuật gia tỉnh bang Sơn Tây vừa mới đào thoát từ Trung Quốc tháng 10 năm ngoái, tham gia cuộc tập họp bằng hệ thống vệ tinh từ Indonesia. Jia khuyến khích các trí thức Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc: “Rất nhiều trí thức Trung Quốc tham gia ĐCSTQ chỉ vì miếng cơm manh áo. Thật ra, tất cả họ đề biết rằng ĐCSTQ là tà ác”.

Giáo sư Jia nói rằng không ai tại Trung Quốc vẫn tin tưởng vào ĐCSTQ ngay cả các viên chức cao cấp trong đảng “nếu có ai lập một cái bàn “thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc” tại Thiên an môn, tức thì sẽ có một đám đông sắp hàng ngay nếu họ không sợ an ninh cá nhân”

ĐCSTQ là tổ chức Khủng bố khổng lồ.

Bác sĩ Wang Zhiyuan, đồng sáng lập Tổ chức Thế giới Điều tra Khủng bố Pháp Luân Công(TCTGĐTKBPLC), nói rõ rằng ĐCSTQ là một tổ chức khủng bố khổng lồ mà đang cố tình diệt chủng Pháp Luân Công.

“Tuy nhiên, công lý cuối cùng sẽ thắng. Những tên chủ mưu của chính sách khủng bố Pháp Luân Công sẽ bị kết tội tra tấn và tội diệt chủng tại nhiều quốc gia khác. Cho đến nay, nơn 50 vụ tố cáo trước toà án đã được đệ đơn và những tên đầu sỏ này không dám đưa mặt ra toà. Lịch sử đã cho chúng ta thấy những tên tội phạm chiến tranh hồi đệ nhị Thế chiến vẫn đang bị đưa ra toà. TCTGĐTKBPLC sẽ đưa từng tên đầu sỏ ra trước công lý”

Timothy Cooper, Tổng giám đôc của Worldrights, trình diễn một phiên toà để kết tội ĐCSTQ và nói rằng đến lúc cho chế độ “phải ra trước vành móng ngựa để trả lời về các tội ác của nó”. Anh ta đưa ra hàng triệu nhân chứng đã bị khủng bố bao gồm các nhà báo, bác sĩ, tất cả các trí thức, các sinh viên học sinh tại Thiên an môn và các đệ tử Pháp Luân Công.

Cooper nói rằng “thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc đóng một vai trò vô cùng to lớn để dọn đường dân chủ cho Trung Quốc, và cơ quan của anh ta hoàn toàn ủng hộ sự kiện này.

Damon J. Noto, phát ngôn viên cho Bác sĩ Chống mổ cắc nội tạng lên tiếng rằng tổ chức này rất quan tâm về vấn đề mổ cắp các bộ phận nội tạng tại Trung Quốc “Vì thế chúng tôi kêu gọi cộng đồng y khoa thế giới và các chính phủ trên thế giới đứng lên ngăn chận hành động mổ cắp này tại Trung Quốc và kêu gọi phải chấm dứt ngay tức khắc hành động này”

“Các bác sĩ y khoa đóng một vai trò quan trọng trong diệt chủng hồi Đệ nhị Thế chiến, hôm nay các bác sĩ là cột trụ của chính sách khủng bố Pháp Luân Công. Làm ơn giúp để chấm dứt những hành động này trước khi quá trễ.” Bác sĩ Noto nói.

Dân chúng địa phương ủng hộ phong trào thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc

Sau buổi tập họp trước Đài tưởng niệm Washington, một cuộc diễn hành trọng đại được tổ chức để cảnh tỉnh về “thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc” và chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Rất nhiều dân chúng địa phương xem cuộc diễn hành và bày tỏ lòng ủng hộ của họ.
George, làm việc cho Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Thuốc men nói “tôi biết Cộng sản là tà ác và tôi rất vui mừng chứng kiến rất nhiều người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi ủng hộ họ”.

Harvey và Douglas là nhân viên của Bảo vệ Biên giới và Quan thuế của Hoa kỳ. Khi hỏi về họ suy nghĩ gì về cuộc diễn hành. Harvey nói rằng anh ta biết về chính sách khủng bố Pháp Luân Công và không biết rằng rất có nhiều người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Anh ta nói rằng chính phủ Hoa kỳ không nên tiếp tục giao thương với ĐCSTQ và phải hành động để chấm dứt tội ác mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công vẫn còn sống. “Tôi sẽ chia sẻ tin tức này với bạn bè của tôi”. Douglas nói rằng anh ta thấy chính sách khủng bố Pháp Luân Công không chấp nhận được và thất vọng rằng dư luận Hoa kỳ vẫn im lặng.

Một nhân viên của Bộ Công lý nói rằng cô ta rất vui mừng vì rất đông mọi người từ nhiều quốc gia khác. Cô ta nói rằng cô ta biết Pháp Luân Công trước đây nhưng mới biết rằng Trung Quốc đang có chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại đó: Pháp Luân Công tu luyện Chân, Thiện, Nhẫn trong khi ĐCSTQ thì hoàn toàn trái ngược.
Mali làm cho một văn phòng luật sư. Anh ta nói rằng anh ta không biết về Pháp Luân Công và tin tưởng rằng rất cần thiết phải có những hoạt động như thế này để làm mọi người biết và lên án hành động diệt chủng của ĐCSTQ.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/21/159314.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/7/24/87969.html

Đăng ngày 28-7-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share