Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-10-2022]

Tên: Hùng Mậu Phương (熊茂凤)
Giới tính: Nữ
Tuổi: Không rõ
Thành phố: Cửu Giang
Tỉnh: Giang Tây
Nghề nghiệp: Nhân viên về hưu của Văn phòng Quản lý Nhà ở thành phố Cửu Giang
Ngày mất: Tháng 9 năm 2021
Ngày xảy ra vụ bắt giữ cuối cùng: Ngày 8 tháng 5 năm 2016
Nơi giam giữ cuối cùng: Nhà tù Nữ tỉnh Giang Tây

Bà Hùng Mậu Phương, một cư dân thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú chỉ sau vài tháng bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Giang Tây để thụ án 3 năm oan sai vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà Hùng được trả tự do khi đang ở bên bờ vực của cái chết vào tháng 7 năm 2017. Bà đã phải vật lộn với sức khỏe kém trong vài năm kế tiếp và qua đời vào tháng 9 năm 2021.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Hùng, một nhân viên đã nghỉ hưu của Văn phòng Quản lý Nhà ở thành phố Cửu Giang, đã bị bắt vào ngày 8 tháng 5 năm 2016, vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Ba học viên khác, gồm bà bà Chu Mỹ Lệ, bà Lưu Hiếu Từ và bà Tôn Thúy Hoa, cũng bị bắt giữ. Cảnh sát đã lục soát nhà của họ vào buổi tối và bắt họ đến Trại tạm giam thành phố Cửu Giang.

Trong khi bị giam ở trại tạm giam, bà Hùng bắt đầu xuất hiện vấn đề về sức khỏe và phải nằm viện 2 tháng.

Tòa án quận Tầm Dương đã tổ chức một phiên tòa chung để xét xử các vụ án của các học viên vào ngày 25 tháng 10 và kết án họ vào tháng 12 năm 2016. Bà Hùng bị kết án 3 năm và bà Chu bị kết án 4,5 năm. Án tù của hai học viên còn lại hiện vẫn chưa có thông tin. Các học viên đã bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Giang Tây vài ngày sau khi kết án.

Bất chấp tình trạng sức khỏe của bà Hùng không tốt, lính canh vẫn tra tấn bà bằng các thủ đoạn như cấm ngủ, đứng trong nhiều giờ, dội nước lạnh vào người trong mùa đông, đánh đập và chửi mắng liên tục, không cho tắm rửa,… Kết quả là, bà Hùng bị đau dữ dội ở chân và cảm thấy da mình như bị tróc ra. Thị lực và thính lực của bà suy giảm nhanh chóng và đầu óc trơ nên mơ hồ. Sau đó, bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú.

Tháng 7 năm 2017, khi bà ở bên bờ vực của cái chết, nhà tù đã thả bà để bà “chấp hành ngoại giam” thời hạn còn lại của án tù. Bốn tháng sau, bà đã qua đời vào tháng 9 năm 2021.

Trước kia bà Hùng từng bị bắt vào tháng 6 năm 2000 trong khi đang trên đường tới Bắc Kinh thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Vụ bắt giữ khác của bà xảy ra vào ngày 8 tháng 4 năm 2008, ngay trước thềm Thế vận hội Bắc Kinh.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/25/451125.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/27/204480.html

Đăng ngày 04-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share