[MINH HUỆ 02-10-2022] Trong hai ngày Chủ Nhật, 11 tháng 9 và 18 tháng 9 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động tại Công viên Sunset gần Las Vegas để giới thiệu môn tu luyện cho mọi người. Hoạt động của các học viên được người dân địa phương đón nhận nồng nhiệt. Mọi người cho biết họ cảm thấy rất tường hòa và dễ chịu khi xem các học viên luyện các bài công pháp. Nhiều người còn muốn học các bài công pháp.

0e7a6466354137454baba58db442ead6.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp trong Công viên Sunset và giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người hôm 11 tháng 9 năm 2022

Công viên Sunset, một trong những công viên lớn nhất ở Las Vegas, là một ốc đảo giữa sa mạc. Trong công viên có lối đi bộ dọc theo hồ, nơi mọi người thường đến để câu cá, tản bộ và đạp xe. Đây là một công viên rất đẹp và thu hút người dân ở xung quanh đến tập thể dục quanh năm.

Bị thu hút bởi âm nhạc du dương, nhiều người đã dừng lại để xem các học viên luyện các bài công pháp. Một số người đọc các cuốn tài liệu thông tin nhỏ, trong khi những người khác hỏi địa điểm họ có thể học Pháp Luân Đại Pháp. Ngay sau khi trò chuyện với các học viên, một số người cho biết họ muốn học các bài công pháp, và tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.e4818fc895671ebe8922a9c2d9874768.jpg

Các học viên tổ chức một sự kiện khác tại Công viên Sunset, hôm 18 tháng 9 năm 2022

e851820c26dfdfeab325e33dc30ca762.jpg

Các học viên phát tặng tài liệu thông tin cho người qua đường

Mọi người muốn tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp

995279e8bd198e41f23b004d315902b1.jpg

Một cặp đôi đến từ Cuba muốn học các bài công pháp khi họ thấy sự kiện của các học viên trong Công viên Sunset hôm 11 tháng 9 năm 2022

Một cặp vợ chồng trẻ đã nán lại xem các học viên luyện các bài công pháp. Người chồng cho biết anh cảm nhận được một trường năng lượng rất hòa ái nên đã nói với người vợ: “Mình hãy thử các bài công pháp này xem.”

Một học viên đã giới thiệu cho họ về Pháp Luân Đại Pháp và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại môn tu luyện như thế nào ở Trung Quốc. Người chồng tán thành, nói: “Tôi đến từ Cuba, cũng là một quốc gia theo chế độ cộng sản. Vì thế tôi hiểu đảng cộng sản tà ác đến thế nào.”

Hai vợ chồng họ đã hỏi chi tiết về cách học Pháp Luân Đại Pháp và môn tu luyện có tất cả bao nhiêu bài công pháp.

Người học viên lấy điện thoại di động của mình ra và chỉ cho họ cách truy cập vào trang web của Pháp Luân Đại Pháp, cách tìm cuốn Pháp Luân Công và video hướng dẫn luyện công của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Người chồng muốn học các bài công pháp. Do vậy, người học viên đã hướng dẫn cho họ bài công pháp thứ nhất và bài công pháp thứ hai. Họ cho biết: “Nếu tuần tới chúng tôi gặp các bạn, chúng tôi sẽ cùng tham gia luyện công với các bạn.”

Sau khi nhận các tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, hai người phụ nữ hỏi: “Có phải tập Pháp Luân Đại Pháp sẽ giúp mọi người duy trì sức khỏe và vóc dáng đúng không?”

Một học viên đã giới thiệu ngắn gọn về Pháp Luân Đại Pháp cho họ, chia sẻ với họ nguyên lý cơ bản Chân-Thiện-Nhẫn và những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ thực sự muốn học và hỏi: “Tuần tới các bạn vẫn đến đây chứ?”

Một phụ nữ cho biết cô sẽ đưa người em trai có thể nói tiếng Trung Quốc đến để học Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi người cảm nhận được trường hòa ái và từ bi

Một phụ nữ nán lại quan sát các học viên một hồi lâu, rồi nói: “Những động tác này thật đẹp.”

Một số người cảm nhận được trường hòa ái và từ bi của Pháp Luân Đại Pháp, họ nói: “Các bạn thật tuyệt vời. Mặc dù xung quanh có tiếng ồn ào của những du thuyền nhưng các bạn vẫn thật tĩnh lặng và an hòa.”

Một cặp đôi đi ngang qua cảm thấy vô cùng thoải mái và dễ chịu. Họ đã nghe giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và rất hào hứng với môn tu luyện. Họ ôm các học viên và bày tỏ sự cảm kích.

Một phụ nữ khác nhận một tờ thông tin và nghe giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói: “Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã nói cho tôi điều này. Khi về nhà tôi sẽ đọc tài liệu này.”

Người Trung Quốc lên án ĐCSTQ

Sau khi biết đến mức độ tàn bạo của cuộc bức hại ở Trung Quốc, một người đàn ông đến từ Đài Loan cho biết: “Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại, nhưng tôi không ngờ nó lại nghiêm trọng đến vậy. ĐCSTQ thực sự tà ác.”

Khi ông nghe nói ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống, ông cho hay trước đó ông đã nghe về điều này nhưng ông không hoàn toàn tin. Ông nói: “Làm sao điều này có thể xảy ra được? Họ không sử dụng bất kỳ chất gây mê nào sao? ĐCSTQ thật đáng sợ. Tôi không ngờ họ lại làm một việc như vậy. Tôi phải tránh xa nó.”

Hai phụ nữ đến từ Trung Quốc và đã sinh sống tại Hoa Kỳ nhiều năm cho biết họ phẫn nộ với chính sách của ĐCSTQ khi cưỡng ép mọi học viên phải ký bản cam kết từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp. Họ nói họ đã biết một số chân tướng về cuộc bức hại đối với các học viên ở Trung Quốc. Sau khi biết thêm thông tin về cuộc bức hại, một phụ nữ thốt lên: “Tôi thực sự không ngờ ĐCSTQ lại tà ác đến vậy. Chúng tôi thật may mắn vì chúng tôi đang ở nước ngoài.”

Người học viên đã giải thích cho họ về hiệu quả chữa bệnh và giữ gìn sức khỏe của Pháp Luân Đại Pháp. Họ muốn biết làm thế nào để học Pháp Luân Đại Pháp và cho biết họ rất vui khi thấy các học viên luyện công ở nơi công cộng. Họ dự định sẽ quay lại vào tuần sau.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại môn tu luyện này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/2/450334.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/4/204149.html

Đăng ngày 06-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share