Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Indonesia

[MINH HUỆ 17-09-2022] Ngày 11 tháng 9 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giới thiệu môn tu luyện cho công chúng tại một công viên ở Tuban, Indonesia. Họ cũng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện.

Tuban là một thành phố nằm trên bờ biển phía Bắc của Java, cách Surabaya, thủ phủ của Đông Java, khoảng 62 dặm về phía Tây. Nơi đây từng là một cảng biển quan trọng trong thế kỷ 13-16 dưới thời đế chế Majapahit và là cảng thường được Hốt Tất Liệt, vị hoàng đế đầu tiên của triều đại nhà Nguyên của Trung Quốc, sử dụng.

0547a07ff45692d2bd6f2e19fb374beb.jpg

Người dân địa phương quan sát các học viên thực hiện năm bộ công pháp.

eb7b9d89c7fd70f574a7608962deea10.jpg

486277b0f9e0bf697355b7e04596ecad.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp với người dân địa phương.

Hoạt động bắt đầu bằng màn trình diễn năm bài công pháp vào lúc 7:30 sáng. Sau khi hoàn thành việc luyện công, các học viên đã nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc cho đến tầm 10:00 giờ sáng.

Mặc dù nhiều người chưa bao giờ nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp cũng như cuộc bức hại, nhưng người dân địa phương rất ủng hộ và ký vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Một người dân địa phương đã dừng lại khi anh ấy đang lái xe máy của mình. Anh cho biết anh đã nghe về Pháp Luân Đại Pháp từ một người thân. Sau khi tìm hiểu kỹ hơn về môn tu luyện, người chạy xe quyết định chở mẹ anh đến điểm luyện công nhóm.

Một người Trung Quốc hỏi: “Tại sao các bạn lại ghét Trung Quốc? Không phải Pháp Luân Đại Pháp bị cấm ở Trung Quốc sao?“ Một học viên giải thích, “ĐCSTQ không đại diện cho Trung Quốc. Từ khi lên nắm quyền vào năm 1949, ĐCSTQ đã phát động nhiều cuộc đàn áp chống lại người dân của nó. Hơn 80 triệu người đã chết trong những cuộc đàn áp này. ĐCSTQ đã hủy hoại các giá trị đạo đức và truyền thống của Trung Quốc. Ý tưởng về chủ nghĩa cộng sản bắt nguồn từ phương Tây và nó dựa trên chủ nghĩa vô thần và bạo lực”.

“Từ năm 1999, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã là mục tiêu đàn áp của ĐCSTQ. Chế độ cộng sản này thậm chí còn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của các học viên để trục lợi. Trên thực tế, hiến pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không có bất kỳ hạn chế nào đối với Pháp Luân Đại Pháp. Các chính sách bức hại đến từ mệnh lệnh của Giang Trạch Dân, lãnh đạo ĐCSTQ thời bấy giờ. Một ngày nào đó, những hành vi tàn bạo của Giang sẽ bị phơi bày trước thế giới”.

6214c99e7282643e75b0872e52f989b9.jpg

Các học viên thực hiện bài tọa thiền tại Bãi Dừa.

Sau 10:30 sáng, các học viên đã đến Bãi Dừa để luyện công và học Pháp. Hoạt động kết thúc vào khoảng 3 giờ chiều.

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Tuban đã thốt lên: “Chúng tôi rất biết ơn vì tất cả sự hỗ trợ mà chúng tôi nhận được từ các học viên ở khắp các thành phố của Đông Java. Chúng tôi sẽ tổ chức nhiều hoạt động hơn nữa để giúp người dân địa phương biết đến Pháp Luân Đại Pháp”.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/17/449712.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/23/203978.html

Đăng ngày 25-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share