Bài viết của Wang Yong

[MINH HUỆ 25-3-2007]

Vào ngày 24 tháng 3, 2007, rất đông người từ khắp nơi đến đã tổ chức một buổi lễ lớn tại Quảng trường Union và tại Quảng trường Garden Corner tại Khu Phố Tàu để ủng hộ 20 triệu người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các cơ quan liên quan của nó. Những người tham gia nói “đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tà ác đã bị lật gốc. Trời đất sẽ trừ diệt ĐCSTQ”. Họ kêu gọi nhân dân Trung Quốc hãy thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc để tương lai của họ tốt đẹp.


Ngày 24 tháng 3 tại Union Square và Garden Corner Square, rất đông người tụ họp tổ chức lễ chào mừng 20 triệu người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc


Mọi người tham gia tuần hành


Ủng hộ 20 triệu người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc


Ủng hộ 20 triệu người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc


Giải thích sự thật


Một phóng viên đài truyền hình phỏng vấn người tham dự


Tuần hành


ĐCSTQ tà ác đã bị bật gốc


Tuần hành ủng hộ 20 triệu người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc


Tuần hành


Giương cao biểu ngữ

Cuộc tuần hành tổ chức lúc 11 giờ sáng tại Quảng trường Union. Lúc 12:30 giờ, đoàn tuần hành đi ngang qua những đường phố lớn tại San Francisco để đến quảng trường Garden Corner tại trung tâm Khu Phố Tàu. Ở đó một cuộc tuần hành cho người Hoa kiều được tổ chức. Từ khi phát hành “Chín Bài Bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc” vào năm 2004, làn sóng thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Trung Quốc đang làm cho thế giới Tây phương chú ý.

Một Quản lý Cao cấp tại một Công ty Kỹ thuật tại Silicon Valley nói “Trùng tu văn hoá Trung Quốc để không bị nhiễm văn hoá ĐCSTQ”

Wang Feng, một quản lý cao cấp tại một công ty Kỹ thuật tại Silicon Valley nói rằng văn hoá là tinh thần của một dân tộc. Văn hoá Trung Quốc được tạo nên bởi Khổng giáo, Phật giáo và Đạo giáo, mà đã làm cho lịch sử Trung Hoa giàu đẹp. Nhưng trong vòng nửa thế kỷ qua, văn hoá Trung Quốc bị tổn hại bởi sự tận diệt tâm linh, tôn giáo và sự khủng bố trí thức của ĐCSTQ. Nền văn hoá 5000 ngàn năm của Trung Quốc đã bị bọn tà giáo ĐCSTQ tận diệt.


Wang Feng, một quản lý cao cấp cho một công ty tại Silicon valley phát biểu

Cô ta cho ví dụ “một người không có linh hồn chỉ là một xác chết biết đi. Cũng giống như một dân tộc vô văn hoá. Dân tộc không có tương lai. Hai mươi triệu người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc đem hy vọng cho Trung Quốc. Một số Hoa kiều tại hải ngoại cho rằng việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc không dính líu tới họ. Đó là suy nghĩ sai lầm. Ai ai cũng nên thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc vì lương tâm của họ. Nhân dân Trung Quốc có trách nhiệm tẩy đi văn hoá ĐCSTQ và xây dựng lại văn hoá Trung Quốc mà không nhiễm dính đến văn hoá ĐCSTQ.

Một phóng viên Tây phương đã làm việc tại Trung Quốc: ĐCSTQ đàn áp Tự do báo chí.

Maria Daily, làm việc cho một tạp chí Tây phương trong 4 năm tại Trung Quốc, nói rằng cô ta bị ĐCSTQ cố tình kiểm duyệt tin tức. Sau khi đọc Chín Bài Bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc, cô ta hiểu ra rất nhiều.

Cô ta nói rằng ĐCSTQ hoàn toàn điều khiển dư luận tại Trung Quốc và sử dụng như là một công cụ tuyên truyền. Thậm chí dư luận Tây phương tại Trung Quốc cũng bị điều khiển bởi ĐCSTQ. Ví dụ, đài BBC không được phát hình tại Trung Quốc sau khi đài này chiếu bình luận về Cách mạng Văn hoá và cựu chủ tịch Mao trạch Đông.

Maria nói rằng ĐCSTQ không những chỉ điều khiển báo chí, mà còn cả quyền tự do cá nhân nữa. Cô ta nói rằng những khu chung cư của người ngoại quốc đều bị theo dõi. Cô ta nói rằng ngay cả người phụ nữ làm vệ sinh tại đó 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày cũng là nhân viên an ninh. Chị này có thể kiểm tra tất cả các khách viếng tại khu đó.

Cô ta nói rằng rất nhiều người bị ĐCSTQ lừa mị. Nhân dân Trung Quốc sống trong một hoàn cảnh mà không thể bị khống chế bởi ĐCSTQ. Sau khi đọc Chín Bài Bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc, cô ta nói rằng cô ta hiểu rất nhiều về những thủ đoạn của ĐCSTQ.

Steve: Nếu bỏ qua tội ác của ĐCSTQ là sai trái.

Steve Ispas từ Romani. Ông nội của anh bị giam tù trong 22 năm vì phản đối chế độ Cộng sản.


Giám đốc Marketing ông Steve Ispas kêu gọi mọi người đừng lầm tưởng Cộng sản

Steve nói rằng không thể tưởng tượng nổi rằng ĐCSTQ đã vi phạm vô số tội ác về nhân quyền, nhưng chính phủ và các công ty phương Tây chỉ hứng thú về cái gọi là phát triển kinh tế của Trung Quốc. Anh ta kêu gọi mọi người đừng để ĐCSTQ lừa mị về cái nền kinh tế giả tạo đó. Đầu tư vào Trung Quốc rất nguy hiểm. Khi chế độ ĐCSTQ vi phạm tội ác tày trời như thế, thì hợp tác với ĐCSTQ là sai trái. Tất cả các nước Cộng sản trên thế giới đang đến thời tận thế. Tổng thống đương thời tại Romani đã lên án đảng Cộng sản là một tổ chức tội ác bất hợp pháp.

Kỹ sư Điện toán: ĐCSTQ tận diệt văn hoá Trung Quốc.

Kỹ sư Điện toán Eric Huang sau khi đọc Chín Bài Bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc, anh rất hiểu rằng ĐCSTQ đã triệt hạ văn hoá Trung Quốc. Để triệt hạ văn hoá Trung Quốc, ĐCSTQ đã triệt hạ truyền thống gia đình và đạo đức đến nỗi con cái không còn kính trọng cha mẹ nữa. ĐCSTQ đã đầu độc thanh niên rằng ĐCSTQ là cha mẹ của họ. Trong thời Cách mạng Văn hoá, trẻ con được dạy nên báo cáo hành động cha mẹ họ, phê bình thầy giáo họ, và chỉ trung thành với đảng mà thôi.

Eric nói rằng khi nhân dân Trung Quốc không tin vào cộng sản, thì nó lại lừa nhân dân về lòng yêu nước và vật chất. ĐCSTQ chỉ xả cho nhân dân chút tư lợi, nhưng nó lại ăn chặn tất cả tài sản của đất nước Trung Quốc.

Anh ta tóm tắt rằng trong nhiều năm qua, ĐCSTQ đã thay đổi thái độ bề ngoài từ tình trạng này đến tình trạng khác, nhưng bản chất thì vẫn không thay đổi.

Cựu Giảng sư Đại học: Phát triển kinh tế tại Trung Quốc không phải từ ĐCSTQ mà từ nhân dân Trung Quốc.

Ông Yu Xinbai, cựu giảng sư tại Trung Quốc và hiện sống tại San Francisco, nói rằng ông ta đến đây với vài người bạn để bày tỏ quan điểm của ông. Ông ta nói rằng “ĐCSTQ là một chế độ không bao giờ nhận lỗi. Nó dùng rất nhiều thủ đoạn để lừa mị nhân dân Trung Quốc. Ví dụ như Đại hội Quốc hội Nhân dân và Đại hội Nghiên cứu Chính trị Nhân dân Trung Quốc không giải quyết được vấn đề cụ thể nào. Các đại biểu không có quan điểm cá nhân của họ, nhưng chỉ bày tỏ lòng trung thành với ĐCSTQ”

Ông ta nói “Trí thức Trung Quốc rất sợ hãi, đặc biệt là thời kỳ “Đánh bại nhóm khuynh hữu”. Họ không có ý thức khác với ĐCSTQ. Ngoài ra, những ai chạy theo ĐCSTQ thì có lợi lộc, như là nhà cửa hay địa vị. Không còn ai đứng lên cho nhân dân. Đây là nỗi đau buồn của dân tộc Trung Quốc. Hiện nay tại Trung Quốc, dư luận ca ngợi ĐCSTQ về kinh tế, nhưng đó là sự thành đạt của nhân dân chứ không phải là của ĐCSTQ”

Ông ta cho ví dụ, “Sau khi Nhật bị đánh bại, Taishan tại tỉnh Quảng đông đạt được sự phát triển về kinh tế rất nhanh từ năm 1947 và 1948. Lúc đó, nhân dân tự phát triển kinh tế lấy. Vì vậy, sự phát triển kinh tế bây giờ là của nhân dân chứ không phải là của chính sách ĐCSTQ”.

Đại diện cho Trung tâm Toàn cầu thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc: Chúng tôi hy vọng rằng nhân dân Trung Quốc nên trừ diệt ĐCSTQ

Ma Youzhi, một đại diện của Trung tâm Toàn cầu thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc vùng Bắc California nói rằng hai mươi triệu người đã biết được bản chất ĐCSTQ và thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trở nên vấn đề rất quan trọng cho nhân dân Trung Quốc. Hàng tháng có hơn một triệu người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, và ĐCSTQ đang bị bật gốc”


Ma Youzhi, một đại diện của Trung tâm Toàn cầu thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc vùng Bắc California, phát biểu

Anh nói rõ rằng “Tại Trung Quốc, đạo đức đang suy đồi, xấu, tốt đều lộn ngược; tà ác đang nắm quyền hành thống trị; và không có công lý. Đây chính là biểu tượng của ngày tàn của ĐCSTQ và sự khẩn cấp của nhân dân Trung Quốc. ĐCSTQ đang triệt hạ nhân dân Trung Quốc và kéo theo với sự tàn lụi của nó”.

Ma Youzhi nói “Nhân dân Trung Quốc thiện tâm có thể sống trong một xã hội công lý, tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận. Chúng ta có thể sống mà không bị ĐCSTQ khủng bố và tấn công. Thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc là bước đầu tiên cho nhân dân Trung Quốc triệt hạ ĐCSTQ và điểm bắt đầu cho sự phục sinh của Trung Quốc. Tôi hy vọng ngày đó không còn bao lâu nữa.”

Sự hưởng ứng của người tham dự

Cảnh tượng hùng hồn tại Union Square thu hút được sự chú ý của khách bộ hành Tây phương. Khi thấy nhiều biểu ngữ, một số họ hỏi thêm chi tiết. Sau khi biết được 20 triệu người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, họ rất phấn khởi.

Có một người đàn ông đi gặp bác sĩ tại Khu Phố Tàu và đi ngang qua Garden Corner square, nói rằng những tin tức như thế không đọc được trong các báo chí dư luận vì những thành phần chính phủ, thương mại bị tiền bạc đầu độc và điều đó rất đáng buồn.

Một người đàn ông đi ngang qua Union Square, khi biết rằng cuộc tuần hành là để chào mừng hai mươi triệu người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, nói rằng, rất nhiều lần ông ta nghe tin tức về Stalin giết người, nhưng không có tin tức của Mao trạch Đông giết người, và bây giờ mới biết rằng Mao còn giết nhiều người hơn nữa. Nhân dân Trung Quốc nên thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc nếu họ muốn tham gia vào cộng đồng thế giới”.

Rất nhiều người phát biểu vào ngày đó, như cô Wu, người mới đến Hoa kỳ từ Trung Quốc, Ông Guan từ Indonesia, và Lan Shu, người bình luận nổi tiếng tại Đài tiếng nói Hy vọng. Cô Wu kể lại kinh nghiệm chính cô ta bị bắt giam bất hợp pháp và tra tấn bởi ĐCSTQ vì giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Ông Guan bày tỏ lòng hy vọng nhân dân Trung Quốc sẽ phục sinh lại nền văn hoá cổ truyền và có một tương lai sáng lạng.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/3/25/151522.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/3/26/83946.html

Đăng ngày 12-04-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share