Bài của một học viên ở Hàn Quốc

[MINH HUỆ 20-07-2011] Ngày 16 tháng 7 năm 2011, tám nhóm công dân Hàn Quốc và các học viên Pháp Luân Công đã phối hợp tổ chức một cuộc mít tinh ở Seoul Plaza bất chấp trời mưa. Cuộc mít tinh lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công đã kéo dài 12 năm bởi Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng nỗ lực để sớm ngăn chặn thảm họa nhân quyền chưa từng có do ĐCSTQ dàn dựng.

2011-7-20-cmh-korea-01--ss.jpg

Tám nhóm dân sự Hàn Quốc và các học viên Pháp Luân Công đã phối hợp tổ chức một cuộc mít tinh vào ngày 16 tháng 7 năm 2011 tại Seoul Plaza, lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công đã kéo dài 12 năm bởi ĐCSTQ.

2011-7-20-cmh-korea-02--ss.jpg

Các học viên cầm vòng hoa cùng ảnh và mã số các học viên đã chết do kết quả của cuộc bức hại kéo dài 12 năm tại cuộc mít tinh tổ chức ở Seoul Plaza vào ngày 16 tháng 7 năm 2011.

2011-7-20-cmh-korea-03--ss.jpg

2011-7-20-cmh-korea-04--ss.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp trong cuộc mít tinh ngày 16 tháng 7 năm 2011.

Các đại diện từ tám nhóm công dân đã tham dự và phát biểu tại hoạt động do Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc và Hiệp hội Nhân dân và Cải cách tư pháp đồng tổ chức.

2011-7-20-cmh-korea-05--ss.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn tại lễ mít tinh ở Seoul Plaza

2011-7-20-cmh-korea-06--ss.jpg

Các học sinh trường Minh Huệ đọc thuộc Luận Ngữ

2011-7-20-cmh-korea-07--ss.jpg

Các bức ảnh trưng bày tại lễ mít tinh

2011-7-20-cmh-korea-08--ss.jpg

Mục sư Hsu, đại diện của tổ chức Trách nhiệm xã hội cơ đốc giáo Hàn Quốc

Người đại diện của tổ chức Trách nhiệm xã hội cơ đốc giáo Hàn Quốc, mục sư Hsu chỉ ra rằng nếu cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc không chấm dứt, sẽ không có tương lai cho người dân Hàn Quốc, và nỗi đau của người Tây Tạng, Mông Cổ và Duy Ngô Nhĩ sẽ không chấm dứt. Mục sư Hsu nhấn mạnh: “Giúp đỡ những người vô tội phải chịu bức hại là trách nhiệm của người Cơ đốc giáo, và cũng là đạo đức và công lý cơ bản của một con người.

2011-7-20-cmh-korea-09--ss.jpg

Ông Kim Hyung-II, chủ tịch của Lực lượng Quốc gia

Ông Kim Hyung-II, chủ tịch của Quân đội Quốc gia, người đã có ba nhiệm kỳ là Thành viên của Quốc hội, nói rằng ông đã nhận thức được nỗi đau của các học viên Pháp Luân Công. Ông hứa sẽ cầu nguyện để chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

2011-7-20-cmh-korea-10--ss.jpg

Ông Yun, đại diện cho Hội công dân bài trừ Tham nhũng ra khỏi đất nước.

Ông Yun, đại diện cho Hội công dân bài trừ Tham nhũng ra khỏi đất nước nhấn mạnh: “Không có tội ác nào xấu xa hơn việc giết hại những người vô tội.” Ông nói rằng việc ĐCSTQ trắng trợn chà đạp nhân quyền sẽ dẫn đến sự sụp đổ cuối cùng của nó.

2011-7-20-cmh-korea-11--ss.jpg

Ông Kim, nhà hoạt động nhân quyền

Ông Kim, nhà hoạt động nhân quyền nói rằng ông đã nhận thức được những hành động đáng xấu hổ của ĐCSTQ khi phát động phong trào nhân quyền Bắc Triều Tiên. Ông nói rằng cuộc bức hại người dân Trung Quốc đủ để thấy sự tàn bạo của chính quyền ĐCSTQ, đặc biệt là sự sợ hãi của nó đối với các học viên Pháp Luân Công ôn hòa và lưong thiện, điều đó đủ để chứng minh sự hèn nhát của nó.

2011-7-20-cmh-korea-12--ss.jpg

Ông Wu, người đứng đầu Tổ chức vận động dân chủ cho Trung Quốc ở hải ngoại Overseas Joint Committee for China Democratic Movement, chi nhánh Hàn Quốc.

Ông Wu, đứng đầu người đứng đầu Tổ chức vận động dân chủ cho Trung Quốc ở hải ngoại, chi nhánh Hàn Quốc, nói rằng trong 12 năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã nỗ lực tạo thành một làn sóng toàn cầu chống lại cuộc bức hại. Các học viên Pháp Luân Công đã chứng minh rằng cuộc bức hại tàn bạo cuối cùng đã giúp phát triển và củng cố niềm tin của nhóm các học viên môn tập vào sự thật.

Ông Wu đã kêu gọi chính phủ Hàn Quốc và công chúng đứng lên chống lại việc vi phạm nhân quyền đang xảy ra ở Trung Quốc. Ông tin rằng chế độ độc tài sẽ sớm sụp đổ.

2011-7-20-cmh-korea-13--ss.jpg

Đại diện Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp đọc một lá thư công khai gửi Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon và Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak

Đại diện cho các nhóm khác nhau cùng ký vào một bức thư công khai gửi cho Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon và Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak. Ba yêu cầu được đưa ra với tổng thống. Thứ nhất, phân biệt giữa Trung Quốc và ĐCSTQ. Thứ hai, nhân viên Đại sứ quán Trung Quốc và quan chức ĐCSTQ từ Bộ công an, những người đang phá hoại các hoạt động Pháp Luân Công ở Hàn Quốc phải bị xử lý theo pháp luật. Thứ ba, chấm dứt việc trục xuất các học viên Pháp Luân Công Trung Quốc. “Chúng tôi hy vọng Đại hội đồng LHQ sẽ thông qua nghị quyết chống lại cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

2011-7-20-cmh-korea-14--ss.jpg

Tiến sỹ Wu, người phát ngôn của Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp

2011-7-20-cmh-korea-15--ss.jpg

Ông Cheng, chủ tịch của Pan-Korean National Union of Judicial Reform

2011-7-20-cmh-korea-16--ss.jpg

Ông Han, đại diện từ một nhóm lưu vong Bắc Triều Tiên

Tiến sỹ Wu, người phát ngôn của Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc nhấn mạnh: “Thực thể chính của Trung Quốc là 1,3 tỉ người Trung Quốc, ĐCSTQ đã nắm quyền vào năm 1949.” “Chúng ta phải phân biệt rõ ràng giữa ĐCSTQ và Trung Quốc.” Tiến sỹ Wu nói: “Những gì mà chúng ta phản đối không phải là Trung Quốc, mà là ĐCSTQ, bởi vì ĐCSTQ không chỉ đàn áp Pháp Luân Công mà còn đàn áp lên văn hóa truyền thống, Kitô giáo và các tín ngưỡng tôn giáo khác, công bằng xã hội, và lương tâm cá nhân.” Tiến sĩ Wu cho biết, việc tổ chức hoạt động tại Seoul Plaza, trung tâm Seoul, thủ đô của Hàn Quốc, sẽ trở thành một cơ hội để chấm dứt tội ác chống lại loài người của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/7/20/韩国多团体首尔广场声援法轮功-244176.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/22/126907.html

Đăng ngày 27-07-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share