Bài của một học viên Pháp Luân Công ở Ba Lan

[MINH HUỆ 04-03-2011] Hội chợ Sức khỏe và Y học tự nhiên, hội chợ có ảnh hưởng nhất về lĩnh vực này ở Ba Lan, đã được tổ chức tại Trung tâm văn hóa Śląska ở Katowice từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 2 năm 2011. Các học viên Pháp Luân Công đã tham gia hội chợ lần thứ tư và giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp, một hệ thống tu luyện theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

2011-3-3-minghui-falungong-poland1--ss.jpg
Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho gần 400 người

2011-3-3-minghui-falungong-poland2--ss.jpg
Khách tham quan tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

2011-3-3-minghui-falungong-poland3--ss.jpg

Hơn 200 nhóm, trong đó có cả một số từ các nước khác ở châu Âu, đã tham gia hội chợ. Bốn trong số năm tầng của tòa nhà đã chật kín các gian hàng. Một loạt các sản phẩm y tế và trang thiết bị y tế đã thu hút hơn mười nghìn  khách tham quan.

Pháp Luân Đại Pháp nổi bật và được thu hút được sự quan tâm của nhiều người. Gian hàng Pháp Luân Đại Pháp được đặt ở vị trí có lưu lượng khách qua lại lớn trên tầng ba và được trang trí bằng một áp phích minh họa các bài công pháp và các bức tranh giới thiệu Pháp Luân Công ở Trung Quốc cũng như trên thế giới. Cũng có sẵn các tài liệu giới thiệu bằng tiếng Ba Lan, báo cáo điều tra về mổ cắp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và các bản  Cửu Bình về Đảng cộng sản. Các học viên từ Warsaw cũng có sẵn 40 bản Chuyển Pháp Luân tiếng Ba Lan.

Nhiều người bị thu hút tới gian hàng Pháp Luân Đại Pháp. Họ lấy các cuốn tài liệu, ký tên ủng hộ Pháp Luân Công, và muốn học nó. Tất cả các bản của cuốn Chuyển Pháp Luân đã được bán hết. Các học viên thậm chí còn cho các cuốn Chuyển Pháp Luân của họ và lấy làm tiếc đã không mang nhiều hơn. Dường như ngày càng nhiều người hơn thức tỉnh và mong chờ sự thật.

Nhà tài trợ cho hội trợ đã sắp xếp 45 phút cho phần giới thiệu  Pháp Luân Đại Pháp trong hội trường chính vào ngày đầu tiên của hội chợ. Gần 400 người đã nghe các học viên giới thiệu về lịch sử của Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và cuộc bức hại của ĐCSTQ. Trong phần giới thiệu cũng có những hình ảnh được chiếu lên một màn hình lớn. Mọi người đã rất bàng hoàng và xúc động.
2011-3-3-minghui-falungong-poland4--ss.jpg

Nhiều người đến để học Pháp Luân Công.
2011-3-3-minghui-falungong-poland5--ss.jpg

2011-3-3-minghui-falungong-poland6--ss.jpg

Sau khi các học viên biểu diễn các bài công pháp tuyệt đẹp, nhiều người không thể đợi để học nó. Nhà tài trợ cho hội chợ đã bố trí không gian để học các bài tập trên tầng 5. Vì không gian bị hạn chế, người học phải đi theo nhóm. Từng nhóm đã học các bài tập, từ sáng đến chiều không nghỉ. Thật khó để ước tính có bao nhiêu người đã học các bài tập trong ba ngày hội chợ. Các học viên rất vui khi biết rằng những người mong chờ Pháp đã được mãn nguyện.

Người dân Ba Lan đã chào đón nồng nhiệt Pháp Luân Đại Pháp và đánh giá cao môn tập. Các học viên tin rằng nhiều người hơn nữa sẽ tiếp tục tu luyện và tìm thấy con đường đúng đắn để cả tâm và thân đều khỏe mạnh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/3/4/波兰健康博览-民众抢购《转法轮》-237182.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/5/123623.html

Đăng ngày 10-03-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share