Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-12-2010] Những ma quỷ thối nát sa đoạ lợi dụng tư tưởng sắc dục của người tu để bức hại họ như thế nào? Theo hiểu biết của tôi, khi một tư tưởng sắc dục sinh ra thì một lớp vật chất dơ bẩn sẽ hình thành và bao phủ bên đã tu luyện xong của người tu, và cũng bao trùm luôn cả phần thân thể bề mặt của người tu luyện, nó tách phần đã ngộ khỏi thân thể bề mặt. Những tư tưởng sắc dục này bản thân chúng là giống như rác rến dơ bẩn; chúng cách ly bản tính của người tu luyện khỏi thân thể bề mặt. Tư tưởng sắc dục càng phát triển, thì tầng vật chất này càng trở nên dày đặc hơn.Khi một người tu đi xa tới mức có quan hệ bất chính với người khác giới, thì tầng vật chất dơ bẩn này có lẽ đã trở nên rất dày, bao trùm chân tính của người tu. Tà linh cộng sản và những thứ như ma quỷ thối nát sa đoạ có thể sử dụng tầng vật chất dơ bẩn này để tạo ra những giả tượng và sau đó đưa những giả tượng này vào đầu người tu luyện, để huỷ hoại ý chí tinh tấn tu luyện của họ. Một ví dụ về loại giả tượng như vậy có thể được biểu hiện như là “tôi không muốn tu luyện nữa. Nó quá khó.” Người tu cũng có thể phát triển tâm sợ hãi mạnh mẽ. Hơn nữa, tư tưởng sắc dục là đối lập với đặc tính của vũ trụ, và nó cũng huỷ hoại ý chí tinh tấn tu luyện của học viên Đại Pháp. Tất nhiên, với tín tâm mạnh mẽ vào Sư Phụ và Đại Pháp, những người tu luyện Đại Pháp sẽ không bị đánh lừa bởi những giả tượng này, nhưng chúng có thể làm cho người tu phải chịu đựng nhiều đau khổ về mặt tinh thần. Những người tu có chấp trước sắc dục sẽ trở nên chán nản suy nhược và sẽ không thể cảm nhận được những điều kỳ diệu của Đại Pháp.

Bây giờ chỉ còn lại một ít những nhân tố xấu xa ma quỷ, cùng với những kẻ xấu mà ma quỷ có thể lợi dụng vì hoàn trả nghiệp. Trong hoàn cảnh này, sắc dục đã trở thành một vũ khí uy lực cho ma quỷ thối nát xấu xa sử dụng để bức hại học viên Đại Pháp. Mặc dù nhiều học viên không bị đe doạ bởi cuộc bức hại ma quỷ, nhưng chấp trước sắc dục của một số học viên đã bị lợi dụng bởi ma quý thối nát sa đoạ. Những nhân tố ma quỷ này đã sử dụng chấp trước của học viên để tạo ra những giả tượng trong đầu và trong cơ thể của học viên, để dẫn học viên tới tà ngộ và kéo họ rớt xuống. Vì điều mà ma quỷ muốn là huỷ hoại đệ tử Đại Pháp, họ không quan tâm về việc sử dụng phương tiện gì. Một vài học viên hài lòng với việc họ đã không mắc lỗi về vấn đề có quan hệ bất chính với người khác giới, nhưng họ không chủ động loại trừ những tư tưởng sắc dục trong đầu họ, và họ thậm chí đầu hàng chấp trước sắc dục sau một vài kháng cự, nó can nhiễu tới họ khá nhiều và nó làm tâm họ đau đớn. Những học viên như vậy đang rất nguy hiểm vì họ đang bấp bênh bên bờ phạm lỗi. Khi một người có thể chủ động tiêu trừ những tư tưởng sắc dục này và không còn sản sinh ra những thứ đó nữa, thì người đó sẽ có thể trải nghiệm được niềm vui và hạnh phúc tự nhiên tràn ngập mọi nơi, niềm vui hạnh phúc này sinh ra từ trong sâu thẳm tâm hồn họ. Đầu óc của họ rất thư thái thoải mái và họ cũng rất tốt bụng thân thiện, vì Sư Phụ sẽ bổ sung vào cơ thể họ những vật chất phù hợp với tiêu chuẩn của vũ trụ mới và phù hợp với Chân Thiện Nhẫn. Họ sẽ giống như những đứa trẻ hồn nhiên và trong sáng, nhưng họ khác với trẻ con, họ có thể lập tức thấy được bản chất của nhiều vấn đề.

Từ một góc độ khác, nếu một người không trừ bỏ tư tưởng sắc dục, và nếu họ vẫn phát triển những tư tưởng sắc dục trong đầu và vẫn thoả mãn tận hưởng sắc dục trong tư tưởng, thì người này, theo tôi, không thực sự tu luyện bản thân. Sư Phụ đã nói:

Người ham sắc sẽ không khác gì kẻ ác. Miệng niệm kinh mà mắt liếc (trộm) ngang dọc; họ quá rời xa Đạo, và chỉ là kẻ ác bình thường.” (“Người Tu Phải Tránh” trong Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Trong trường hợp này, sự tu luyện của những người này vẫn chỉ dựa trên những quan niệm người thường của họ. Trong đầu óc của họ, họ vẫn chấp trước vào những thứ của người thường. Họ vẫn muốn thoả mãn những chấp trước của họ trong khi đang tu luyện Đại Pháp. Mặc dù họ đang học Pháp, nhưng họ không phải là những người chân tu Đại Pháp. Khi một người không sản sinh ra những tư tưởng sắc dục, họ sẽ dần dần trở nên sáng suốt và những chấp trước ẩn sâu của họ sẽ được phơi bầy và bị loại bỏ đi. Họ sẽ tự nhiên hoà vào trạng thái ung dung thư thái và hành vi của họ sẽ tự nhiên chân chính. Người thường sẽ có thể thấy được lòng tốt của một người tu luyện và việc giảng rõ sự thật sẽ có hiệu quả gấp đôi chỉ với một nửa cố gắng.

Một vài học viên đã mắc lỗi trong phương diện này có thể cảm thấy rằng họ đã làm Sư Phụ thất vọng và do vậy có thể họ đã trở nên chán nản thất vọng. Tà linh cộng sản và những ma quỷ sa đoạ thối nát sẽ phát vào đầu não bề mặt của học viên tư tưởng: “ Sư Phụ không muốn tôi nữa” và “tôi không xứng đáng là một người tu luyện”. Những lúc thế này, họ cần phải nhận thức rõ ràng rằng điều này là đến từ những ma quỷ xấu xa. Sư Phụ từ bi vĩ đại của chúng ta đang mong chờ chúng ta chính lại bản thân, tu luyện vững chắc tinh tấn tiến lên và làm lại cho tốt!

Vì cảnh giới của tôi còn hữu hạn, xin làm ơn chỉ ra những quan điểm không đúng của tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/26/放下色欲要先去掉色念-234114.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/1/7/122357.html
Đăng ngày 13-1-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share