Bài viết của Thẩm Dung (Shen-jung) và Phương Huệ (Fang-hui)

[MINH HUỆ 22-10-2006] Vào ngày 21 tháng 10, 2006, Đại hội Thể thao Cao niên lần thứ ba được tổ chức tại Đài bắc. Hội Pháp Luân Đại Pháp tại Đài loan được mời tham dự vào Đại hội và được tặng thưởng bằng khen.


Các bài công pháp được hơn 1, 400 đệ tử Pháp Luân Công biểu diễn vào buổi bế mạc Đại hội. Đây là nhóm biểu diễn đông đảo nhất trong Đại hội.

<
Biểu diễn công pháp đông đảo.

Là một ngày nắng ấm, đẹp trời, với chút gió. Mở đầu của Đại hội, đội “Tân Đường Nhân Kỳ Cổ Đội” biểu diễn. Sự biểu diễn hùng tráng được người xem cảm kích. Các đệ tử biểu diễn công pháp được sắp xếp vào đoạn gần cuối. Các đệ tử đợi chờ kiên nhẫn dưới ánh nắng chan hoà. Hơn 1, 400 đệ tử tham gia vào biểu diễn công pháp. Hàng đầu là các đệ tử với bảng khẩu hiệu màu xanh, rất lớn “Pháp Luân Đại Pháp”. Sự biểu diễn rất ngoạn mục, thanh lịch, và sự trật tự, nghiêm trang của họ với giòng nhạc thanh thót thu hút được tất cả mọi người trong không khí an hoà, thanh lặng.


Ban tổ chức Đại hội trao bằng khen cho Hội Pháp Luân Đại Pháp của Đài loan

Trước khi biểu diễn, một đệ tử giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người tại Đại hội, và nói về sự phổ biến của Pháp Luân Công trên 80 quốc gia. Người đệ tử giải thích rằng hàng trăm triệu người trên mọi tầng lớp của xã hội hưởng phúc lợi từ việc tu luyện Pháp Luân Công. Họ tu luyện theo chân lý Chân-Thiện-Nhẫn trong đời sống hằng ngày của họ.

Tuy nhiên, đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã mạ lỵ, bức hại Pháp Luân Công. ĐCSTQ khủng bố các đệ tử Pháp Luân Công, mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử đang còn sống và bán với giá rất cao để lấy tiền. Hành động vô nhân đạo này bị mọi người lương tâm trên thế giới lên án. Còn có nhiều nhóm nhân quyền đang kêu gọi chấm dứt chính sách khủng bố Pháp Luân Công bất nhân này.

Trong số các vị quan khách còn có Phó Thị trưởng Đài bắc, các Nghị viên hội đồng thị xã, các thành viên trong Quốc hội và các nhân viên từ các tầng lớp trong chính phủ. Sau khi lắng nghe lời giới thiệu Pháp Luân Công của người đệ tử, họ hiểu được thực trạng về chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung Quốc và cảm thấy rất khó hiểu cho chính sách khủng bố đối với một môn tu luyện ôn hoà như thế.

Ông Jao, giám đốc môn chạy tại Đại hội, nói rằng ông ta rất cảm kích về sự biểu diễn của các đệ tử Pháp Luân Công. “Mặc dầu họ biểu diễn vào giờ cuối cùng của buổi lễ, các đệ tử vẫn sắp hàng ngay ngắn, trật tự dưới ánh nắng chan hoà từ lúc 7 giờ sáng. Một số cụ già và một số nữa là trẻ em. Họ vẫn kiên nhẫn chờ đợi cho đến giờ được sắp xếp mà không than phiền. Tôi thật sự khâm phục Pháp Luân Công”.

Ngoài biểu diễn công pháp, những phòng tin tức nhỏ được dựng lên trong vận động trường để phân phát tài liệu Đại Pháp. Rất nhiều người xin các tài liệu về Pháp Luân Công và nói là họ rất muốn học Pháp Luân Công.

Tại Đài loan, mọi người được tự do tu luyện Pháp Luân Công và hưởng rất nhiều phúc lợi từ sự tu luyện của họ. Nhưng tại Trung Quốc, ĐCSTQ đã bức hại trầm trọng Pháp Luân Công trong hơn bảy năm qua. Trên khắp thế giới, càng ngày càng nhiều người đang tu luyện Pháp Luân Công, mà sẽ lợi lộc cho cá nhân và xã hội. Thế giới rất cần Chân-Thiện-Nhẫn.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/10/22/140778.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/10/23/79243.html

Đăng ngày 25-10-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share