Bài viết bởi phóng viên Minh Huệ Nhạc Hân

[MINH HUỆ 16 – 10 – 2010] Ngày 11 tháng 10 ¬¬năm 2010, Hội đồng thành phố Cao Hùng đã thông qua một dự luật “Kêu gọi chính phủ trung ương cấm nhập cảnh cho những tội phạm nhân quyền. Những thành phố nhân quyền không mời, chào đón hay tiếp đãi những côn đồ nhân quyền”. Dự luật đã được đề xuất bởi ông Khang Dụ Thành, đồng ký tên bởi ba thành viên và được nhất trí thông qua tại Hội đồng. Vào hồi 10 giờ 30 phút sáng ngày 15 tháng 10 năm 2010. Một cuộc họp báo về dự luật này đã được tổ chức ở trước cửa tòa thị chính Hội đồng thành phố Cao Hùng.

2010-10-15-minghui-falun-gong-211738-0--ss.jpg
Thành viên Hội đồng thành phố Cao Hùng Tiêu Vĩnh Đạt nói trong cuộc họp báo ngày 15 tháng 10 năm 2010 về dự luật “Kêu gọi chính phủ trung ương từ chối nhập cảnh cho những tội phạm nhân quyền” mà đã được nhất trí thông qua tại Hội đồng thành phố Cao Hùng. Thành viên Hoàng Bách Lâm (thứ hai từ bên phải) chủ trì cuộc họp báo.

Hội đồng thành phố Cao Hùng đã thông qua dự luật thúc giục Hội đồng bang giao Đại lục và Sở Di trú trong chính phủ trung ương của Đài Loan phải điều tra xem các quan chức ĐCSTQ nhận lời mời đến thăm Đài Loan có phải là những người vi phạm nhân quyền không. Nếu có bằng chứng, các nghi phạm, không kể thứ chức vị của họ cao ra sao, phải bị liệt vào danh sách những nhân vật không được hoan nghênh và từ chối nhập cảnh. Các nghi phạm hình sự quốc tế không nên cho phép nhập cảnh. Dự luật cũng yêu cầu các cấp chính quyền thành phố Cao Hùng và các tổ chức phi chính phủ không được mời, hoan nghênh hoặc tiếp đãi bất kỳ quan chức ĐCSTQ nào vi phạm nhân quyền.Thành viên Hội đồng thành phố Khang Dụ Thành nói, “ĐCSTQ đã đàn áp Pháp Luân Công một cách tàn bạo. Dự luật cũng nhắm vào những hành vi vi phạm nhân quyền khác. Tôi ngưỡng mộ các học viên Pháp Luân Công luôn nỗ lực kiên định vào niềm tin của họ và nhân quyền”.

Dự luật giải thích rằng trong hoạt đông thương mại thường xuyên giữa Trung Quốc và Đài Loan, có khá nhiều quan chức ĐCSTQ đến thăm Đài Loan đã bị kiện trong các vụ kiện dân sự hoặc bị cáo buộc hình sự ở bên ngoài Trung Quốc vì những vi phạm nhân quyền của họ, hoặc bị kiện ở Đài Loan ngay sau khi được nhập cảnh bởi các cá nhân hoặc các tổ chức phi chính phủ vì vi phạm Công ước nhân quyền quốc tế.Chẳng hạn, Hoàng Hoa Hoa, Thống đốc tỉnh Quảng Đông, Triệu Chính Vĩ, Thống đốc đương quyền tỉnh Thiểm Tây, Vương Tác An, Cục trưởng Cục Tôn giáo quốc gia của ĐCSTQ, và Dương Tùng, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Hồ Bắc của ĐCSTQ đã bị kiện trong chuyến thăm Đài Loan bởi Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan vì tội diệt chủng và vi phạm Công ước quốc tế về quyền dân sự và quyền chính trị. Các vụ kiện đã được nộp cho Văn phòng Công tố cấp cao.

Cô Trịnh Kỳ Mĩ đến từ Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp nói, “Nhiều quan chức ĐCSTQ tham gia vào cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công. Nhưng ở Đài Loan họ được đối xử như những vị khách cấp cao. Điều này thật hổ thẹn. Chúng tôi kêu gọi toàn thể những người chính nghĩa cùng nhau hành động để chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ”.

Bà Thiệu Ngọc Hoa đến từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, cách đây 11 năm đã kết hôn với một người Đài Loan, thuật lại kinh nghiệm của bà. Vào tháng 7 năm 2009, bà trở về Trung Quốc Đại lục để thăm cha mẹ. Công an đã bắt bà, lục soát nhà của cha mẹ bà, và lấy đi toàn bộ tiền mặt, hộ chiếu và hành lý của bà giống như là những kẻ cướp. Bà đã được giải cứu trở về Đài Loan sau sự chỉ trích của Đài Loan về những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ và sự chú ý từ các phương tiện truyền thông.

Thành viên Hội đồng thành phố Chu Linh Mân nói, “Trung Quốc là một trọng tâm của kinh tế thế giới, nhưng cũng là một vùng đất hoang dã về nhân quyền. Nhiều người Đài Loan không biết về những tội ác của ĐCSTQ. Vì vậy thật cần thiết phải yêu cầu chính phủ Đài Loan kiểm tra. Tôi cũng ủng hộ các học viên Pháp Luân Công vì những nỗ lực của họ trong việc phổ biến sự thật cho du khách Trung Quốc tại các điểm du lịch”.

Thành viên Hội đồng thành phố Hoàng Chiêu Tinh nói rằng mọi người phải đứng lên ủng hộ Pháp Luân Công đối mặt với cuộc đàn áp tàn bạo. Thành viên Trịnh Tân Trợ nói ông ngưỡng mộ các học viên Pháp Luân Công và nói, “Một ngày nào đó, công lý sẽ đến”.

Giáo sư Dương Thạc Anh của trường đại học Trung Sơn nói, “Điều kiện chính của một tổ chức lành mạnh là sự cởi mở. ĐCSTQ đã kiểm soát toàn bộ ngôn luận, tư tưởng, tín ngưỡng và tự do, vân vân. Hội đồng thành phố Cao Hùng thông qua một dự luật như vậy là có đạo đức dũng khí. Chúng ta nên hoan nghênh họ”.

2010-10-15-minghui-falun-gong-211738-1--ss.jpg
Miêu tả lại một hình thức tra tấn mà các học viên Pháp Luân Công phải chịu đựng ở Trung Quốc

Một sự miêu tả lại một hình thức tra tấn mà các học viên Pháp Luân Công phải chịu đựng ở Trung Quốc đã được diễn tại cuộc họp báo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/10/16/231103.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/10/17/120683.html
Đăng ngày: 21– 10 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share