Viết bởi một đệ tử Pháp Luân Công ở hải ngoại.
[MINH HUỆ 09 – 06 – 2010] Tại diễn đàn nhân quyền tổ chức kỷ niệm sau 21 năm sụp đổ của chế độ chủ nghĩa cộng sản ở Ba Lan, các học viên Pháp Luân Công được mời tới nói chuyện về sự khủng bố Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Tại diễn đàn được tổ chức vào ngày mồng 4/06/2010, các đệ tử còn đề cập tới làn sóng thoái ĐCSTQ ở Trung Hoa.

2010-6-7-falun-gong-poland-01--ss.jpg
Ông Lý Tường Xuân nói về sự tra tấn mà ông phải chịu đựng từ ĐCSTQ vì ông tu tập Pháp Luân Công.

2010-6-7-falun-gong-poland-02--ss.jpg
Bà Dị Dung từ Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng toàn cầu đề cập đến làn sóng thoái đảng đang diễn ra ở Trung Quốc

2010-6-7-falun-gong-poland-03--ss.jpg
Tổng thống đầu tiên của Ba Lan thông qua bầu cử dân chủ, ông Tadeusz Mazowiecki, đang nghe một học viên nói.

Ông Lý Tường Xuân, một học viên, bị tra tấn ba năm trong trại cưỡng bức lao động ở Trung Quốc. Ông nói về những trải nghiệm bản thân về sự cưỡng bức khắc nghiệt và sự tra tấn tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công. Tính từ khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc đàn áp vào năm 1999, đã có 3383 học viên đã được xác nhận là tử vong, đây là một kết quả trực tiếp từ cuộc đàn áp này.

Bà Dị Dung (Yi Rong), Phó chủ tịch Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng toàn cầu, nói với thính giả về sự tỉnh ngộ của người dân Trung Hoa. Vào cuối năm 2004, thời báo Đại Kỷ Nguyên xuất bản một loạt các bài xã luận, Bản Cửu Bình. Kể từ đó đã có hơn 74 triệu người đã thoái ĐCSTQ vào các tổ chức liên đới của nó. Sau đó các học viên giải thích làn sóng thoái đảng một cách chi tiết hơn cho vị tổng thống thông qua bầu cử đầu tiên của Ba Lan, ông Tadeusz Mazowiecki.
__________________________
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/9/117734.html
Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/6/7/225006.html
Đăng ngày: 09– 06– 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share