[MINH HUỆ 25-4-2010] Ngày 23 tháng 4 năm 2010, để chào mừng thành tích xuất sắc của các vận động viên người Canada trong Thế vận hội Mùa đông 2010 và Paralympic Games, Ủy ban Olympic Canada đã tổ chức Cuộc diễu hành tuyên dương các vận động viên xuất sắc năm 2010 tại Montreal. Đoàn nhạc Tian Guo (Đoàn nhạc Tian Guo), bao gồm toàn bộ là các học viên Pháp Luân Công, đã được mời trình diễn tại cuộc diễu hành.

2010-4-24-montreal-01--ss.jpg
Phần trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo tại “Cuộc diễu hành tuyên dương các vận động viên xuất sắc năm 2010”

2010-4-24-montreal-02--ss.jpg
Đài truyền hình quốc gia Canada (CTV) phát sóng trực tiếp cuộc diễu hành

2010-4-24-montreal-03--ss.jpg
Đoàn nhạc Tian Guo đi ngay phía trước các vận động viên đoạt huy chương vàng

Các vận động viên đoạt huy chương khắp Canada đã tham dự lễ kỷ niệm. Trong Thế vận hội mùa đông Vancouver, các vận động viên Canada đã lập được một kỷ lục khi đoạt 26 huy chương, trong đó có 14 huy chương vàng.

Ủy ban Olympic Canada đã mời khoảng mười nhóm dân sự, gồm cả Pháp Luân Đại Pháp, tham gia cuộc diễu hành. Theo các nhà tổ chức cuộc diễu hành, khoảng 175.000 người, gồm cả nhiều lãnh đạo chính trị nổi bật, đã tham gia cuộc diễu hành. Đài truyền hình quốc gia Canada đã phát sóng trực tiếp cuộc diễu hành này.

Trong một lá thư mời, Ban tổ chức cuộc diễu hành cho rằng vì Đoàn nhạc Tian Guo của Pháp Luân Đại Pháp là ban nhạc lớn nhất ở Montreal, nên Ban tổ chức hy vọng rằng ban nhạc sẽ là một phần của cuộc diễu hành cao quý này.

Người trưởng nhóm của Đoàn nhạc Tian Guo đã nói với các phóng viên: “Bởi vì cuộc diễu hành đúng vào thứ sáu, nhiều thành viên ban nhạc khó tham dự được. Chúng tôi đã liên lạc với các thành viên ban nhạc của chúng tôi ở Toronto và Ottawa để nhờ giúp đỡ, và đã có thể chấp nhận lời mời trong một thời gian ngắn”.

Nghe nói chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã một lần nữa cố gắng phá hoại sự tham gia của ban nhạc trong cuộc diễu hành. Theo trưởng nhóm của ban nhạc, “Hai ngày trước cuộc diễu hành, ban tổ chức nói với chúng tôi rằng chúng tôi không thể giương một biểu ngữ của Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi ngay lập tức nói với ủy ban rằng các biểu ngữ là một phần của ban nhạc. Không được phép giương cao biểu ngữ này sẽ được coi là sự phân biệt đối xử, và nếu buộc phải vứt bỏ các biểu ngữ chúng tôi sẽ không tham gia. Chúng tôi cũng nói với họ rằng chúng tôi đồng thời có quyền bảo vệ quyền sử dụng các phương tiện hợp pháp của chúng tôi. Cuối cùng, ban tổ chức đã nói rằng chúng tôi có thể giương biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp của mình”.

Một thành viên ban nhạc nói: “Tôi rất vui mừng được là một phần của cuộc diễu hành này. Ủy ban Olympic Canada ủng hộ tinh thần Olympic, và sự phá hoại của chế độ Cộng sản Trung Quốc đã thất bại”.

Các vận động viên đoạt huy chương Olympic của môn đua xe đạp đi trên khoảng mười chiếc xe rải rác khắp đoàn diễu hành. Đoàn nhạc Tian Guo đi ngay phía trước các vận động viên đoạt huy chương vàng.

Cuộc diễu hành bắt đầu tại đường Du Fort và kết thúc tại Quảng trường Phillips. Đoàn diễu hành được chào đón bằng tiếng vỗ tay như sấm và những lời chúc mừng trên toàn bộ tuyến đường diễu hành.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/25/222179.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/28/116518.html
Đăng ngày 04-06-2010;Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share