Một học viên ở bang Washington

[MINH HUỆ 4-8-2005] Vào tối ngày 30 tháng 7, cuộc Diễu hành Ánh đuốc Seafair, một trong những cuộc diẽu hành nỗi tiếng ở Mỹ, đã được tổ chức tại Seattle. Cuộc diễu hành đa có từ năm 1950, ca ngợi văn hoá của Đông Bắc Thái Bình Duơng. Seafair có hơn 40 chương trình, diễu hành liên tiếp nhau. Khoảng 250, 000 người dân ở Seattle và du khách đã xuống đường để đón xem cuộc diễu hành. Đài truyền hình KIRO-7 đã phát sóng trực tiếp cuộc diễu hành, ước tính có khoảng 7000, 000 người đựợc xem ở nhà.

“Con thuyền Pháp Luân Đại Pháp


Con thuyền Pháp Luân Đại Pháp

Lần đầu tiên, khán giả được nhìn thấy một “Con thuyền Pháp Luân Đại Pháp” khổng lồ giữa đoàn diễu hành Pháp Luân Công. Các học viên từ Portland, Oregon, Vancouver, Canada và bang Washington cùng đều tham dự. Hai đệ tử dương cao biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp” dẫn đầu đoàn diễu hành. Tiếp theo là hai Đệ tử trình diễn màn Múa Sư tử truyền thống. Sau màn múa là “Con thuyền Páp Luân Đại Pháp” sáng rực. Các học viên dương lên các biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp” và “Chân-Thiện-Nhẫn” trên con thuyền. Phần đuôi của con thuyền được thiết kế nổi và các Đệ tử biểu diễn các bài động tác của Đại Viên Mãn Pháp và thiền định trên các toà sen.


Biểu diễn bài tập động tác Pháp Luân Công ngoài trời và trên thuyền

Mọi người trầm trồ xem các các biểu ngữ, màn múa sư tử và các chương trình vũ điệu với đôi mắt mở to. Khi họ nhìn thấy “ Con thuyền Pháp Luân Đại Pháp’ khổng lồ, họ vỗ tay và hoan hô.


Màn múa trống, múa sư tử

Ngay đắng sau “ Con thuyền”, là đoàn học viên múa trống. Nhiều trẻ em đã vỗ tay cùng nhịp trống. Và nhanh chóng vây quanh các học viên để chơi trống khi các học viên nghỉ giải lao. Đội trống trình diễn lặp lại nhiều lần cùng với bài hát “Pháp Luân Đại Pháp là tốt” và âm nhạc “hân hoan”. Sau đội trống là một nhóm học viên trình diễn những bài động tác. Sau nhóm học viên là biểu ngữ, “Chân-Thiện-Nhẫn.”

Phóng viên Truyền hình: “Hết thảy người xem dường như đang học thiền định!”

Khi các học viên đi qua một vòng nữa, hình ảnh “Con thuyền Pháp Luân Đại Pháp” từ trên cao thật là lộng lẫy và tráng lệ. Những chữ vàng “Pháp Luân Đại Pháp” và những địa chỉ website trên con thuyền nỗi lên rất rõ trên truyền hình.

Một trong 3 người điều hành buổi lễ đã giới thiệu trong cuộc biểu diễn: “Pháp Luân Đại Pháp là một môn khí công tập luyện của văn hoá Trung Quốc truyền thống gồm có 4 bài tập đứng và một bài thiền định. Dựa trên nguyên lý căn bản của “Chân-Thiện-Nhẫn”. Ông nói tiếp”Tôi cảm thấy tất cả chúng ta nên luyện tập và ngồi thiền.” Một người điều hành nghi lễ khác đã nói, ” Con thuyền của họ quá an lành!” Người điều hành nghi lễ đầu tiên nói, ” Tôi cảm thấy tất cả người xem đều đang học thiền định! Điều này để lại dấu ấn mạnh mẽ trong tôi!” Người thứ 3 nói, “ Bây giờ tôi cảm thấy rằng tôi rất bình yên”.

Kênh thông tin phỏng vấn và đưa tin

Cuộc diễu hành diễn ra khoảng 3 giờ rưỡi và được truyền hình trực tiếp. Sau đó tin tức về cuộc diễu hành được đăng tải trên nhiều kênh thông tin. Trong hơn 100 nhóm tham dự cuộc diễu hành, hình ảnh của 3 nhóm, bao gồm Pháp Luân Công, được nhiều bản tin lựa chọn. Hơn thế nữa, trong buổi sớm của ngày diễu hành, Một kênh thông tin đã phỏng vấn các học viên khi họ đang trang hoang con thuyền.

Trong suốt cuộc Diễu hành Ánh đuốc Seafair tại Sattle, các học viên đã đi bộ khoảng 2.5 dặm trong thị trấn Seattle. Họ hi vọng rằng nhiều người hơn nữa sẽ nhìn thấy vẻ đẹp và sự vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/8/4/107738.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/8/6/63651.html.

Dịch ngày 9-8-2005, đăng ngày 11-8-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share