[MINH HUỆ 8-9-2005] Trước ngày chủ tịch Trung Quốc Hồ cẩm Đào thăm viếng, một lá thư được ký hơn 100, 000 chữ ký được gởi đến Thủ tướng Paul Martin. Lá thư yêu cầu Martin khuyến khích Hồ chấm dứt chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung Quốc trong cuộc họp của họ.

Trong 2 tuần vừa qua, các đệ tử từ Toronto, Montreal và Ottawa đã nhiều lần đến toà nhà Quốc hội, Bộ Ngoại giao, Bộ Công Dân và Di trú để giúp cho họ biết rỏ về chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung Quốc bằng cách tổ chức hoạt cảnh khủng bố và thâu thập chữ ký. Trong khi đó, các đệ tử cũng tổ chức nhiều hoạt động khác tại các thành phố lớn tại Canada để giảng rõ sự thật về chính sách khủng bố này.


Dân biểu Kilgour ký tên vào lá thư gởi cho Thủ tướng


Các hoạt cảnh chống khủng bố tại thủ đô để giúp mọi người hiểu về chính sách khủng bố


Một người Canada ký vào lá thư

Theo các đệ tử tại địa phương, rất nhiều người Canada sửng sốt khi biết được chính sách khủng bố vô nhân đạo đối với các người tốt sau khi xem các hoạt cảnh. Từ trong đáy lòng của họ, một số người ứa nước mắt, và họ khuyến khích các đệ tử đệ trình lên chính phủ Canada để có hành động cụ thể, vì những cuộc khủng bố như thế không nên kéo dài hơn 1 ngày.

Bên cạnh dư luận quần chúng, rất nhiều dân biểu quốc hội cũng viết thư lên Thủ tướng kêu gọi chấm dứt chính sách khủng bố. Họ là Scott Reid, Libby Davies, Rob Anders, Peter Julian, Bill Siksay, Pierre Poilievre, Tony Martin và Alexa McDonough. Một Hồng Y Thiên chúa giáo, Peter R. Coffin, cũng viết cho Thủ tướng khuyến khích chính phủ phải có trách nhiệm chấm dứt chính sách khủng bố này.
Quan điểm của những người Canada gốc Hoa về vấn đề yêu nước.

Toà đại sứ và Lảnh sự quán Trung Quốc tại Canada đã dùng nhiều chiêu kế, tiền bạc, quà cáp để chiêu dụ những người Trung Quốc và học sinh để “chào mừng” Hồ. Đối với vần đề này, các phóng viên phỏng vấn đệ tử Pháp Luân Công Li Xiaoce, người đang có mặt tại vị trí.

Anh Li nói “Các người Hoa kiều tại hải ngoại nên biết rỏ về vấn đề yêu nước. Rất bình thường khi người Hoa tại hải ngoại chào mừng vị chủ tịch. Tuy nhiên, điều mà quá xấu hổ là các nhân viên trong sứ quán Trung Quốc bỏ tiền để mua chuộc các người Hoa này để chào mừng Hồ, và vì thế họ làm cho vừa lòng nhân viên sứ quán. Nếu người Hoa tại hải ngoại muốn có một Trung Quốc phồn vinh, họ nên mạnh dạn nói với vị chủ tịch những sự thật, và vị chủ tịch phải lắng nghe lời nói thật của toàn dân. Chỉ khi nào từ vị chủ tịch cho đến nhân viên địa phương biết lắng nghe lời của quần chúng, biết lẽ phải, thì quốc gia mới tiến đến phồn vinh”.

“Chính sách khủng bố Chân Thiện Nhẫn của đảng Cộng sản Trung Quốc là một trong những vấn đề vô cùng trầm trọng trên thế giới. Chính sách khủng bố là một sự tổ chức, phong trào có mưu tính nhằm để triệt hạ niềm tin căn bản và lương tâm trên thế giơi. Nếu không có niềm tin và đạo đức, xã hội sẽ là những hang ổ của tà ác mà nhân loại sẽ bị diệt vong. Sự thỉnh nguyện của các đệ tử không phải là ngăn chận sự thăm viếng của Hồ. Họ chỉ muốn Hồ biết được sự thật và khuyến khích y phải có hành động tức khắc để có thể đóng góp cho Trung Quốc, cho nhân dân và cho cả nhân loại”

Đệ tử Yanyu Gao từ Montreal nói “Trung Quốc không phải là Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ: Đảng cộng sản Trung Quốc). Chúng tôi hy vọng rằng Trung Quốc sẽ phồn vinh, tuy nhiên chính sách khủng bố Pháp Luân Công của ĐCSTQ là một tội ác chống lại nhân loại, toàn dân Trung Quốc và ngay cả Trung Quốc. Trong chuyến viếng thăm Canada của Hồ, chúng tôi hy vọng rằng y sẽ thấy được sự thật và cuối cùng chấm dứt chính sách khủng bố”.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/9/8/110017.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/9/9/64741.html.

Đăng ngày 2-10-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share