Bài của một học viên từ thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-02-2010] Tôi là một học viên từ thành phố Thành Đô. Trong chuyến đi ra nước ngoài gần đây, tôi nhận ra một vấn đề sau ở các điểm thu hút du lịch ở Kuala Lămpơ và đảo Bali. Các học viên địa phương đang phát tài liệu về Pháp Luân Công và tài liệu giảng chân tướng cho khách du lịch, nhưng khi xe tham quan chuẩn bị rời đi, hướng dẫn viên du lịch người Trung Quốc ở nước ngoài gây khó dễ cho những khách du lịch đã chấp nhận chân tướng với những lời phá hoại như “Những người này được Pháp Luân Công trả 50 đôla một ngày để phát tờ rơi đấy.”

Tôi đã bắt gặp hai hướng dẫn viên du lịch người Trung Quốc ở Kuala Lumpur có hành động tương tự và thấy tình hình cũng như vậy khi tôi tới đảo Bali. Khi học viên địa phương lái xe bên cạnh xe tham quan giương biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”, người hướng dẫn viên nói với khách du lịch qua micro rằng “ Họ (các học viên) cố tình lái xe ra đây để các bạn thấy họ. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không cho phép họ làm vậy nhưng họ cứ làm thế”. Sau đó, tôi giảng rõ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho anh ta và thái độ của anh đã thay đổi.

Trở về nhà, tôi chia sẻ với các đồng tu và nhận thấy vấn đề như vậy cũng xảy ra ở Hồng Kông, Mỹ, Đài Loan và châu Âu. Thêm vào đó, tất cả các hướng dẫn viên đều nói giống hệt nhau như “Những học viên này được trả 50 đô la một ngày để phát tờ rơi đấy.” Chúng tôi cảm thấy buồn và lo lắng khi biết được điều đó. Có lẽ các học viên ở nước ngoài đã bỏ qua việc giảng chân tướng cho đại lý du lịch địa phương và những hướng dẫn viên đi theo đoàn du khách từ Trung Quốc.

Ngày nay, rất nhiều người Trung Quốc đi du lịch nước ngoài. Các học viên ở nước ngoài đã có những nỗ lực rất lớn để giảng chân tướng cho họ và đã hy sinh rất nhiều để cứu những người Trung Quốc đáng quý đó. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không thể đạt được kết quả tốt, nếu họ bị lừa gạt bởi những lời lẽ phá hoại Đại Pháp. Những hướng dẫn viên này đã tạo nên biết bao nhiêu nghiệp lực đây? Chúng ta phải ngăn không để họ bôi nhọ Đại Pháp càng sớm càng tốt. Do đó, tôi hy vọng rằng các học viên ở nước ngoài sẽ giảng chân tướng cho các đại lý du lịch.

Chúng ta hãy tạo thành một chỉnh thể, giảng chân tướng cho các đại lý du lịch và cứu độ những chúng sinh làm trong ngành du lịch. Tôi cũng đề nghị rằng, nếu có thể, thì học viên ở tất cả các nước mở công ty du lịch riêng để cứu độ những con người Trung Quốc đáng quý này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/2/26/218878.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/6/115174.html
Đăng ngày: 18-03-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share