[MINH HUỆ 10-4-2005]


Một phóng viên đài truyền thanh quốc tế đang phỏng vấn Trần Dĩnh, một nạn nhân về nhân quyền từ Trung Quốc. Thứ tự từ trái sang phải: ký giả, phiên dịch, Trần Dĩnh (Chen Ying)


Một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Canada đang dẫn chứng về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc cho những người của các tổ chức nhân quyền


Vào dịp cuối tuần, các học viên biểu diễn hoạt cảnh bên hồ Giơ-ne-vơ, mô tả các thủ đoạn tra tấn mà các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đang phải chịu đựng


Những hoạt cảnh sống động và tư liệu về cuộc bức hại thu hút sự chú ý của nhiều người


Trong dịp hội nghị nhân quyền của Liên Hiệp Quốc năm nay, các học viên Pháp Luân Công tổ chức triển lãm tranh nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn


Trong phòng hội nghị của Liên Hiệp Quốc, trên bảng tin có một tư liệu giảng chân tượng về cuộc đàn áp với hình ảnh cô Cao Dung Dung (Gao Rong Rong). Cô Cao là một học viên Pháp Luân Công bị tra tấn đến nỗi khuôn mặt biến dạng.


Cô Hùng Vi (Xiong Wei), một học viên Pháp Luân Công từ Đức tới, đã phát biểu trong hội nghị về những gì chị gặp phải khi còn ở Trung Quốc

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/4/10/99279.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/4/11/59503.html.

Dịch và đăng ngày 3-5-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share