Kerry Hoang, phóng viên báo Minh Huệ từ New York

[MINH HUỆ 30-4-2005] Toà án Singapore tuyên án không công bằng và không đúng đối với 2 học viên Pháp Luân Công. Vào ngày 29 tháng 4 năm 2005, các học viên Pháp Luân Công đã thỉnh nguyện trước Lãnh sự quán Singapore và kêu gọi ngay lập tức thả tự do cho 2 học viên vô tội này. Họ cũng kêu gọi chính phủ Singapore ngừng tham gia cuộc bức hại Pháp Luân Công và yêu cầu họ không hành động như 1 kẻ đồng loã với Trung Cộng (ĐCSTQ).


Học viên Pháp Luân Công thỉnh nguyện trước Lãnh sự quán Singapore tại New York và kêu gọi ngay lập tức thả tự do cho 2 học viên vô tội này và kêu gọi chính phủ Singapore ngừng tham gia cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công và sẽ bị trừng phạt bởi Luật Trời; Chính phủ Singapore được khuyên là không hành động như 1 kẻ đồng loã với Trung Cộng

Được báp cáo rằng 2 học viên Pháp Luân Công, cô Ng Chye Huay và Ms. Cheng Lujin đã bị cảnh sát bắt vào tháng 5 năm 2004. Mỗi người trong số họ bị phạt 8 tội, bao gồm có “Tụ họp trái phép” và “Sở hữu và gửi các VCD không được chứng nhận”. Sau gần 1 năm xét xử, 2 học viên này bị phạt 20, 000 đô-la Singapore và 24, 000 đô-la Singapore tương ứng vào ngày 27 tháng 4 năm 2005 bởi toà án Singapore. Họ kháng án và mong muốn được thỉnh nguyện bày tỏ. Họ bị đưa đến nhà tù nữ Changi vào lúc 6:00 chiều với khả năng bị giam giữ đến 24 tuần.

Cô Rong Yi, 1 học viên Pháp Luân Công và đã từng là nhà ngoại giao người Hoa, nói rằng lời tuyên án của toà án Singapore là không đúng và không công bằng. Hành động của chính phủ Singapore đã giúp Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công. Cô nói “Chúng tôi kêu gọi chính phủ Singapore thả tự do cho 2 học viên vô tội, sửa sai và đừng trở thành kẻ đồng loã với Trung Cộng.”

Cô Yi còn nói rằng Pháp Luân Công đã trải rộng trên 60 quốc gia và chỉ có Trung Cộng là bức hại Pháp Luân Công. Trung Cộng chỉ đạo bức hại tàn bạo đối với các học viên, những người tuân theo nguyên lý “Chân Thiện Nhẫn”, và Trung Cộng sẽ Luật Trời trừng phạt.

Cô Yi cũng nói là Thời báo Đại Kỷ Nguyên đã đăng Cửu Bình —Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản— để vạch trần bản tính tà ác của Trung Cộng. Hơn 1 triệu người đã công bố thoái xuất khỏi Trung Cộng sau khi biết được sự thật, và Trung Cộng sẽ sớm phải thoái vị. Nếu chính phủ Singapore giúp Trung Cộng, hậu quả sẽ không tốt đẹp gì với Singapore và dân chúng ở đó.

Pháp Luân Công đã trải rộng trên toàn thế giới, chính phủ Singapore đã phạm phải sai lầm và cần nhanh chóng sửa sai

Học viên từ Úc cô Qingqing Liu nói “Tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe được tin này. Đây là trường hợp đầu tiên 1 chính phủ khác bức hại Pháp Luân Công. Kể từ năm 1999, các học viên Pháp Luân Công trên thế giới giảng rõ chân tượng và đã được hỗ trợ từ dân chúng và chính phủ của nhiều nước trên thế giới. Pháp Luân Công đã đạt được hơn ngàn giải thưởng cho sự ảnh hưởng tích cực đến xã hội.

Học viên Xiangshu Li, cô từ Nhật bản đến nói “Tôi đã đi đến nhiều nước để tham gia hoạt động giảng rõ sự thật. Nhiều lần cảnh sát địa phương còn đề nghị giúp đỡ. Họ rất thân thiện và hỗ trợ chúng tôi. Bởi vậy sự việc xảy ra ở Singapore là không thể tưởng tượng được. Chúng tôi đến đây là để thỉnh nguyện vì văn phòng của Chính Phủ Singapore ở đây. Chúng tôi mong muốn họ sẽ biết được sự thật và sửa chữa sai lầm cũa họ.

Nhân viên cảnh sát tại New York nói: “Chúng tôi biết về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Các bạn (học viên Pháp Luân Công) luôn luôn làm việc tốt”

Một lúc sau khi các học viên bắt đầu thỉnh nguyện, một nhân viên cảnh sát đến để kiểm tra tình hình. Anh ta tiến đến để bảo chúng tôi mục đích của anh ta. Nhân viên cảnh sát nói: “Tôi nhận được nhiều cuộc gọi nói rằng có một cuộc thỉnh nguyện ở đây, vì thế nên tôi đến kiểm tra. Nếu tôi biết là cuộc thỉnh nguyện của Pháp Luân Công, tôi sẽ không đến”.

Anh ta nói với các học viên đang thỉnh nguyện tại Lãnh sự quán Singapore là không cần được cho phép và đúng luật. Anh ta nói “Tôi biết về các bạn và cuộc bức hại. Các bạn luôn luôn làm rất tốt”.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/4/30/100773.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/5/1/60213.html.

Dịch ngày 6-5-2005, đăng ngày 7-5-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share