Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-02-2019] Mười cư dân thành phố Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên bị đưa ra xét xử vào tháng 11 năm 2017 vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Chín trong số các bị cáo đã bị kết án vào ngày 7 tháng 1 năm 2019, và án tù của họ lên tới năm năm. Mỗi người còn bị phạt tiền nặng. Trong số 10 học viên, sáu người trên 70 tuổi và hai người trên 80 tuổi.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành đàn áp tàn bạo pháp môn này từ tháng 7 năm 1999.

Dưới đây là chi tiết về tuổi, án tù, và tiền phạt của các học viên:

Ông Trương Tân Vĩ, 89 tuổi, ba năm và 4.000 tệ.
Ông Trương Minh Lãng, 82 tuổi, năm năm và 10.000 tệ.
Ông Khang Tôn Lục, 71 tuổi, ba năm rưỡi và 5.000 tệ.
Ông Chúc Thiên Quý, 71 tuổi, bốn năm và 6.000 tệ.
Ông Nhạc Anh Thông, 70 tuổi, bốn năm và 6.000 tệ.
Ông Đại Vạn Nghĩa, 70 tuổi, ba năm và 4.000 tệ.
Bà Chu Lệ Hoa, 62 tuổi, bốn năm và 6.000 tệ.
Bà Trần Quốc Quỳnh, 54 tuổi, hai năm rưỡi và 3.000 tệ.
Bà Tôn Dung, 40 tuổi, một năm rưỡi và 2.000 tệ.

Học viên thứ mười, bà Dương Gia Thuận, 69 tuổi, được tha bổng.

Theo thông tin một quan chức tòa án tiết lộ, trường hợp này là do Ủy ban Chính trị và Pháp luật (UBCTPL) của tỉnh Tứ Xuyên trực tiếp giám sát chặt chẽ.

UBCTPL là một tổ chức ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ thực hiện bức hại Pháp Luân Công và được trao quyền lực vượt trên hệ thống tư pháp. Nó có chi nhánh ở mọi cấp chính quyền.

Viện Kiểm sát Ba Châu đã vài lần từ chối các vụ án này, nhưng các quan chức của UBCTPL đã lệnh cho công an phải “thu thập” bằng chứng truy tố bổ sung và dọa rằng họ sẽ kỷ luật các công tố viên và thẩm phán nếu họ thất bại trong việc truy tố các học viên.

Tòa án Khu Ba Châu dự tính kết án tù các học viên bằng với thời gian họ đã bị giam giữ, để họ có thể được thả ngay sau phiên tòa kết án. Tuy nhiên, UBCTPL tỉnh đã ra chỉ thị cho chi nhánh trực tiếp của nó, UBCTPL Ba Trung, phải phạt tiền và kết án các học viên ít nhất ba năm–bất kể tuổi tác của họ.

Mười học viên này bị bắt vào ngày 22 tháng 12 năm 2017, và sau đó bị cáo buộc “sử dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật,” một cái cớ quy chuẩn được chính quyền Trung Quốc sử dụng để khép tội và cầm tù các học viên Pháp Luân Công.

Họ bị xét xử vào ngày 7 tháng 11 năm 2018. Ông Trương Tân Vĩ, với mái tóc đã ngả bạc trong khi bị giam giữ, nói về những lợi ích về cả thể chất và tinh thần mà ông có được nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Ông Trương Minh Lãng, một cán bộ kiểm sát nghỉ hưu, nói rằng ông đã trở nên khỏe mạnh hơn và sẵn lòng giúp đỡ người khác hơn ra sao sau khi tu luyện Pháp Luân Công.

Cái được gọi là “bằng chứng” truy tố bao gồm các sách và tài liệu chân tướng Pháp Luân Công đã tịch thu từ nhà của các học viên. Anh trai của bà Nhạc Ánh Thông đã xuất trình trước tòa một bản sao của Thông cáo số 50 của Tổng Cục Báo chí và Xuất bản ngày 1 tháng 3 năm 2011, trong đó chính thức bãi bỏ lệnh cấm xuất bản sách Pháp Luân Công. Do đó, ông khẳng định rằng việc các học viên sở hữu sách Pháp Luân Công là hoàn toàn hợp pháp, nhưng thẩm phán đã bác bỏ lập luận của ông.

Những cá nhân chịu trách nhiệm chính cho các phán quyét:

Bồ Thăng Nguyên, thẩm phán chủ tọa, Tòa án Khu Ba Châu: +86-18981660999, +86-13881664688, +86-827-58188405
Từ Phong, chánh án, Tòa án Khu Ba Châu: +86-827-5818406, +86-827-5818506, +86-827-5818511, +86-827-5818103

Bài liên quan:

Tứ Xuyên: Mười học viên Pháp Luân Công ở Ba Trung bị xét xử phi pháp, trong đó tám người thuộc độ tuổi 70-90

Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên: 17 người bị bắt vì đức tin của họ, 10 người phải đối mặt với xét xử


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/18/382901.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/20/175893.html

Đăng ngày 27-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share