Bài viết bởi Kerry Hoàng

[MINH HUỆ 24 – 11 – 2009] Mới đây tòa án quốc gia Tây Ban Nha đã truy tố 5 quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bao gồm cựu chủ tịch Giang Trạch Dân và các tay sai đắc lực La Cán, Bạc Hy Lai, Giả Khánh Lâm và Ngô Quang Chính với các tội danh diệt chủng và tra tấn học viên Pháp Luân Công. Bà Theresa Chu, luật sư và là phát ngôn viên của Liên minh toàn thế giới cùng đưa Giang ra công lý, tuyên bố rằng phán quyết của tòa án Tây Ban Nha là chính đáng nhất và đại biểu cho cộng đồng lập pháp quốc tế. Bà đã kêu gọi những nước khác hỗ trợ trong việc đưa các thủ phạm bức hại Pháp Luân Công ra công lý.

Quyết định của tòa án Tây Ban Nha tạo nên một vai trò chính nghĩa kiểu mẫu cho cộng đồng lập pháp quốc tế.

Sau 2 năm thu thập bằng chứng và điều tra kỹ lưỡng, tòa án quốc gia Tây Ban Nha đã ra trát đòi hầu tòa. Tòa thông báo rằng nếu phán quyết được đưa ra đối với các bị cáo, họ sẽ phải đối mặt với bản án lên tới 20 năm tù và có thể phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại kinh tế gây ra cho các nạn nhân. Nếu các bị cáo không phản hồi lại trong vòng 6 tuần, thẩm phán sẽ ban hành lệnh bắt họ.

Bà Theresa Chu cho rằng phán quyết của Tòa án quốc gia Tây Ban Nha mang ý nghĩa lớn lao đến cho cộng đồng quốc tế và Trung Quốc đại lục, và tạo nên một vai trò chính nghĩa kiểu mẫu cho cộng đồng lập pháp quốc tế.

Các quốc gia khác nên hiệp sức đưa thủ phạm ra công lý

Bà Theresa Chu nói rằng vụ kiện liên quan đến việc lạm dụng nhân quyền đối với Pháp Luân Công là vụ kiện nhân quyền lớn nhất thế kỉ 21. Kể từ năm 2000, thủ phạm chính bức hại Pháp Luân Công – Giang Trạch Dân, dẫn đầu bè lũ, còn có 25 quan chức cộng sản đương thời và cựu bộ trưởng Bộ Giáo dục và Bộ An ninh – đã bị kiện ở hơn 30 quốc gia. Trong số 18 vụ kiện chống lại Giang Trạch Dân, có 5 vụ thuộc về dân sự và còn lại là hình sự.

Bà Chu chỉ ra rằng tội danh diệt chủng và tra tấn được xem là tàn ác nhất, và là tội ác nghiêm trọng nhất chống lại nhân loại được ghi trong Công ước quốc tế về nhân quyền. Nếu các bị can phạm phải những tội danh này, về cơ bản họ sẽ không được nhận quyền miễn trừ ngoại giao.

Bà Chu nghĩ rằng 5 bị cáo có thể không phản hồi tới phiên tòa, nhưng bà nói: “Chúng tôi ủng hộ tòa án quốc gia Tây Ban Nha gây áp lực và ban hành lệnh bắt để đưa các bị cáo ra công lý“.

Bà Chu cũng nói rõ rằng các luật sư nhân quyền đại diện cho các học viên Pháp Luân Công hy vọng rằng tất cả các quốc gia có Hiệp ước dẫn độ với Tây Ban Nha sẽ dẫn độ 5 bị cáo tới quốc gia này nếu các thủ phạm này đi sang những quốc gia đó. Đối với các quốc gia chưa có Hiệp ước dẫn độ với Tây Ban Nha, chỉ cần họ có hình phạt đối với tội danh tra tấn và diệt chủng, họ nên trừng phạt các thủ phạm này vì dính líu tới cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Những ai phát động và tiến hành cuộc bức hại cuối cùng sẽ đối mặt với phán xét lịch sử

Bà Chu nói : “Ngoài ra, chúng tôi đã nhận thấy phán quyết mang một ý nghĩa sâu sắc hơn, chính là để nhân dân Trung Quốc biết rằng cộng đồng quốc tế nhận ra cuộc bức hại học viên Pháp Luân Công là phạm pháp. Những ai phát động và tiến hành việc lập kế hoạch cho cuộc bức hại vốn sẽ nhận được sự phán xét thích đáng và phán xét lịch sử vì dính líu tới cuộc bức hại“.

Bà Chu chỉ rõ rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Trung Quốc đại lục vẫn đang lôi kéo người dân để tiếp tục bức hại những học viên Pháp Luân Công. Bà nói: “Chúng tôi tin chắc rằng hầu hết những quan chức cộng sản tham gia cuộc bức hại đều đã tìm hiểu bản cáo trạng này. Có thể họ hiểu rõ rằng sẽ bị nhận hình phạt vì đi theo Giang Trạch Dân mà gây ra những tội ác ghê gớm như vậy”.

Kêu gọi những ai dính líu tới cuộc bức hại hãy chuộc lại lỗi lầm của họ

Bà Chu nói: “Chúng tôi thực sự hy vọng rằng những người dính líu tới cuộc bức hại sẽ sớm thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, và ngừng ngay việc tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công. Thậm chí còn quan trọng hơn, chúng tôi hi vọng những quan chức của ĐCSTQ này nói ra những gì họ đã làm trong cuộc bức hại và giúp người dân toàn thế giới hiểu được sự thật, như là một phần trong nỗ lực chuộc lại tội lỗi mà họ phạm phải”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/24/213261.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/29/112707.html
Đăng ngày: 02 – 12 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share