Bài viết bởi Hoa Thanh và Hồng Đình

[MNH HUỆ 28 – 11 – 2009] Một tòa án Tây Ban Nha gần đây đã truy tố 5 quan chức cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), gồm có cựu Chủ tịch ĐCSTQ Giang Trạch Dân và La Cán, Bạc Hy Lai, Giả Khánh Lâm và Ngô Quan Chính vì tội diệt chủng và tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Ông John Greenwell, thành viên của ban Ân xá quốc tế và là một luật sư đã về hưu hiện đang sống ở Canberra, Australia, mới đây đã tham gia một cuộc phỏng vấn liên quan tới chủ đề này.

2009-11-28-john-greenwell--ss.jpg
Ông John Greenwell, luật sư về hưu và thành viên của tổ chức Ân xá Quốc tế.

Ông Greenwell nói: Vụ kiện Giang Trạch Dân đang được tiến hành tại một tòa án Tây Ban Nha. Ông ta bị cáo buộc liên quan đến các tội ác chống lại loài người. Chúng là một loạt các tội ác điển hình được điều chỉnh bởi luật pháp quốc tế lần đầu tiên áp dụng vào các phiên tòa xét xử những tội ác chiến tranh của Đức Quốc xã tại Nuremberg và kể từ đó đã được điều chỉnh bởi nhiều quy ước quốc tế”.

Ông nói tiếp: Thông thường, thẩm quyền của các quốc gia bị giới hạn trong các hành vi hoặc các tội ác xảy ra trong vùng của họ. Nhưng trong trường hợp là các tội ác quốc tế được điều chỉnh bởi luật pháp quốc tế, thì thẩm quyền là thẩm quyền phổ quát. Điều đó có nghĩa là quyền tài phán có thể điều chỉnh một người ở bất cứ nơi nào mà nó hiện diện và ở bất cứ chỗ nào mà tội ác diễn ra“.

Vì vậy trong vụ án này, thực tế là các tội ác đã xảy ra, nếu có đủ bằng chứng, dù ở Trung Quốc, không có nghĩa là Giang Trạch Dân có thể được miễn tội. Tất nhiên, các tòa án Tây Ban Nha sẽ chỉ có thẩm quyền nếu như họ có thể chứng tỏ được ông ta nằm trong quyền hạn và trong phạm vi của đất nước của họ và đó là nơi mà mọi thứ có hiệu lực”.

Ông đã đưa ra ví dụ về Tổng thống Chi Lê Augusto Pinochet. Ông nói: “Chúng ta đang đi tới một thời kỳ mà các nhà lãnh đạo quốc gia không thể cho rằng với tư cách là người đứng đầu một quốc gia thì họ sẽ không phải tuân theo luật hình sự. Tòa án tội phạm quốc tế đang cố gắng bắt al-Bashir, Tổng thống Su Đăng vì tội chống lại nhân loại và diệt chủng ở Darfur. Hiện nay, ông ta đang thận trọng đối với những nước mà ông ta tới. Và tôi nghĩ Giang Trạch Dân nên cẩn thận khi tới Madrid”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/28/213480.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/30/112733.html
Đăng ngày: 01 – 12 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share