Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Trùng Khánh

[MINH HUỆ 14-12-2018] Gần đây bà Mâu Kiến Hoa, một cư dân Trùng Khánh đã bị kết án bảy năm hai tháng tù giam và phạt 10.000 tệ vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ban đầu, Viện Kiểm sát Khu Sa Bình Bá đã từ chối vụ án của bà Mâu vì thiếu chứng cứ, nhưng sau đó công an đã mưu hại bà bằng cách coi 13 trang của cuốn lịch tịch thu ở nhà bà là 13 bằng chứng riêng biệt, hòng khiến bà bị truy tố.

Các cuốn lịch có in thông điệp chi tiết về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Với những “chứng cứ” bổ sung này, công an đã tái trình vụ án của bà Mâu lên Viện Kiểm sát Khu Giang Bắc, và cơ quan này đã tiếp nhận và chuyển nó sang Tòa án Khu Giang Bắc.

Ngày 30 tháng 8 năm 2018, bà Mâu bị đưa ra xét xử. Luật sư của bà đã thay mặt thân chủ của mình biện hộ “vô tội” và bà cũng tự biện hộ cho mình. Thẩm phán tuyên án vào ngày 12 tháng 12 năm 2018.

Bà Mâu bị bắt vào ngày 30 tháng 9 năm 2017, sau khi công an phát hiện ra nơi ở của bà thông qua việc theo dõi điện thoại của một học viên Pháp Luân Công khác, người này đã bị bắt giữ ngay sau khi ghé chơi nhà bà Mâu.

Công an lục soát nơi ở của bà Mâu mà không hề có lệnh khám nhà và giam bà trong Trại tạm giam Thanh Mộc Quan, trong khi vội vã tìm cách khiến bà bị truy tố.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/14/378401.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/18/173672.html

Đăng ngày 24-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share