[MINH HUỆ 29-11-2018] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại diễn ra ở 12 thành phố hoặc các huyện thị ở 5 tỉnh thành. Theo báo cáo này, 40 học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi trong khi bị giam giữ, và ít nhất 26 học viên bị bắt giữ phi pháp.

f131c72de014fea8b9d8a1a1e7e9ae48.jpg

1. [Thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lưu Tố Chi và bà Hứa Huệ bị bắt giữ
2. [Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh] Ông Đông Dược Lượng bị bức hại
3. [Thành phố Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Tống Lệ Tĩnh bị bắt giữ
4. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Chiến Thục Hoa bị cầm tù
5. [Thành phố Vinh Thành, tỉnh Sơn Đông] Hai học viên bị bắt giữ
6. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Bà Vương Hưng Cúc bị kết án
7. [Thành phố Tảo Trang, tỉnh Sơn Đông] Hiện vẫn chưa rõ tình huống của ông Lý Bảo Đồng
8. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Ngô Diễm Hoa và ông Quan Hưng Đào bị giam giữ
9. [Trùng Khánh] Bà Ngũ Quần bị bắt giữ
10. [Thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây] Chín học viên Pháp Luân Công bị giam giữ
11. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Cô Hàn Băng bị kết án
12. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Ba học viên bị bắt giữ

1. [Thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lưu Tố Chi và bà Hứa Huệ bị bắt giữ

Ngày 16 tháng 11 năm 2018, bà Lưu Tố Chi và bà Hứa Huệ bị người của Đồn Công an Song Sơn bắt giữ vì phân phát tài liệu chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà Hứa bị chuyển tới Đồn Công an Lập Sơn và hiện đang bị giam giữ trong Trại tạm giam nữ Thành phố An Sơn.

Các bên tham gia bức hại bà Lưu và bà Hứa:
Cao Nguyên (高源), đồn trưởng, Đồn Công an Lập Sơn: +86-13898069966
Vương Kiện (王健), công an phụ trách vụ án: +86-15641269556
Vương Lực Quần (王力群), công an phụ trách vụ án: +86-13478029189
Lô Mãn Hải (卢满海), đồn trưởng, Đồn Công an Song Sơn: +86-15698906466
Kim Đức Tranh (金德铮), phó đồn trưởng: +86-13050084266

2. [Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh] Ông Đông Dược Lượng bị bức hại

Ông Đông Dược Lượng bị kết án năm năm tù vào tháng 5 năm 2018. Ông bị cầm tù tại Nhà tù Số 1 Thẩm Dương và người nhà bị tước quyền thăm nom.

Sức khỏe của ông suy yếu vì bị bức hại. Gia đình ông yêu cầu được bảo lãnh để ông tại ngoại điều trị y tế nhưng cảnh sát nhà tù đã từ chối.

Tham gia bức hại ông Đông:
Nhà tù Số 1 Thẩm Dương: +86-24-31252101

3. [Thành phố Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Tống Lệ Tĩnh bị bắt giữ

Bà Tống Lệ Tĩnh bị công an địa phương bắt giữ tại nhà vào ngày 26 tháng 11 năm 2018. Công an lục soát nhà bà và lấy đi các sách Pháp Luân Đại Pháp cùng tiền mặt của bà.

4. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Chiến Thục Hoa bị cầm tù

Bà Chiến Thục Hoa, 59 tuổi, đã bị đưa tới Nhà tù nữ Liêu Ninh vào ngày 20 tháng 11 năm 2018.

Bà Chiến bị bắt giữ vào ngày 28 tháng 6 năm 2017 và bị Tòa án Lữ Thuận kết án tám năm tù giam. Bà đã kháng án lên Tòa án Trung cấp Đại Liên, nhưng tòa này đã giữ nguyên bản án ban đầu.

5. [Thành phố Vinh Thành, tỉnh Sơn Đông] Hai học viên bị bắt giữ

Ngày 27 tháng 11 năm 2018, bà Lô Tú Chi và bà Vương Xảo bị người của Đồn Công an Xích Sơn bắt giữ vì giảng chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công. Họ bị đưa tới Bệnh viện Vinh Thành để kiểm tra y tế. Bà Lô đã được trả thả ra bởi điều kiện sức khỏe không đạt. Bà Vương hiện đang bị giam trong trại tạm giam Thành phố Vinh Thành.

6. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Bà Vương Hưng Cúc bị kết án

Ngày 16 tháng 11 năm 2018, Tòa án Khu Lai Sơn đã kết án bà Vương Hưng Cúc tám tháng tù.

7. [Thành phố Tảo Trang, tỉnh Sơn Đông] Hiện vẫn chưa rõ tình huống của ông Lý Bảo Đồng

Ông Lý Bảo Đồng bị công an địa phương bắt giữ vì phân phát tài liệu chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ông bị giam tại trại tạm giam Nhạc Lâu trong 18 ngày hồi tháng 6 năm 2018. Hiện vẫn chưa rõ tình huống của ông.

8. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Ngô Diễm Hoa và ông Quan Hưng Đào bị giam giữ

Bà Ngô Diễm Hoa và chồng là ông Quan Hưng Đào bị bắt giữ vào ngày 9 tháng 11 năm 2018. Sau đó công an lục soát nhà họ và lấy đi các sách Pháp Luân Đại Pháp. Họ bị đưa tới Cục Công an Khu Khai Pháp và sau đó bị chuyển tới trại tạm giam Số 1 Thành phố Đại Khánh vào ngày 11 tháng 11.

Các bên tham gia bức hại bà Ngô và ông Quan:
Tống (宋), công an phụ trách vụ án: +86-13059056515
Trần (陈), công an, Cục Công an Khu Khai Phát: +86-13394650117
Phó Gia Đông (付家东), công an, Cục Công an Thành phố Đại Khánh: +86-13946911111

9. [Trùng Khánh] Bà Ngũ Quần bị bắt giữ

Bà Ngũ Quần bị bắt giữ vào ngày 28 tháng 11 năm 2018 vì phân phát tài liệu chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

10. [Thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây] Chín học viên Pháp Luân Công bị giam giữ

Ngày 8 tháng 11 năm 2018, chín học viên bị bắt giữ khi đang đọc sách Pháp Luân Đại Pháp tại nhà của một học viên. Hai người trong số họ đã ngoài 80 tuổi. Họ bị giam giữ tại khách sạn Khang Thác ở đường Đông Phong. Ngày 14 tháng 11, họ bị kiểm tra y tế bắt buộc. Sau đó, hai học viên cao tuổi và một học viên khác đã được trả tự do.

Sáu học viên còn lại bị giam giữ. Bà Tiếu Ngọc Linh và ông Vương Ngọc Bình bị giam giữ năm ngày. Bà Cao Kỳ Phân và bà Vương Ngọc Bình bị giam giữ 10 ngày. Bà Vương Ngọc Linh và bà Trương Hồng Hà hiện vẫn đang bị giam giữ trong một trại tạm giam.

Ngoài ra, có hai học viên khác cũng bị người của Đồn Công an Tề Trấn bắt và giam giữ trong 10 ngày.

Bà Lưu Tác Cần bị giam trong trại tạm giam 15 ngày.

11. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Cô Hàn Băng bị kết án

Ngày 13 tháng 7 năm 2017, cô Hàn Băng, 36 tuổi, bị người của Đồn Công an đường Trùng Khánh bắt giữ vì mặc chiếc áo phông có dòng chữ “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công” và “Chấm dứt mổ cướp tạng”. Gần đây, cô đã bị kết án ba năm rưỡi tù giam và bị đưa tới Nhà tù nữ Trường Xuân.

Các bên tham gia bức hại cô Hàn:
Nhà tù nữ Tỉnh Cát Lâm: +86-431-85375038, +86-431-85375099
An Đồng Vũ (安彤宇), giám thị nhà tù : +86-431-85375001
Ngụy Lệ Huệ (魏丽慧), phó giám thị: +86-431-85375006, +86-15312692195

12. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Ba học viên bị bắt giữ

Nhiều học viên bị bắt giữ vào ngày 9 tháng 11 năm 2018.

16 nữ học viên bị bắt giữ gồm: Bà Bạch Lệ Diễm (Bạch Lệ Yến), bà Tống Cửu Hương, bà Đàm Quế Cầm, bà Đàm Hồng Mai, bà Từ Phượng, bà Bạch Lệ Kiệt, bà Hoàng Tinh Khiết, bà Vương Tiểu Vinh, bà Tôn Sỹ Ba, bà Vương Nhã Cầm, bà Khúc Thục Hoa, bà Trương Hồng, bà Lý Quế Trân, bà Mạnh Khánh Lan, bà Tôn Lão Ngũ, và bà Cao Quế Cầm.

Năm nam học viên bị bắt giữ gồm: Ông Vương Đông Triết, ông Vương Liên Toàn, ông Vương Đức, ông An Quốc Cường, và ông Lý Vi Khố.

Bà Bạch Lệ Diễm, bà Tống Cửu Hương, bà Đàm Quế Cầm, và bà Mạnh Khánh Lan bị giam giữ. Bà Đàm Hồng Mai, bà Vương Tiểu Vinh, bà Bạch Lệ Kiệt và bà Khúc Thục Hoa đã bị chuyển sang tạm giữ hình sự vào ngày 24 tháng 11.

Tối ngày 9 tháng 11, bà Trương Hồng và một học viên họ Tôn khác đã được trả tự do. Bà Lý Quý Trân, bà Từ Phượng, bà Cao Quế Cầm, bà Hoàng Tinh Khiết, và bà Tôn Lão Ngũ đã được về nhà vào ngày 24 tháng 11.

Các bên tham gia bức hại:
trại tạm giam Số 2 Thành phố Cáp Nhĩ Tân: +86-451-84305458
Trương (张), công an phụ trách, Đội An ninh Nội địa Huyện Tân: +86-15604807699


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/29/377808.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/15/173640.html

Đăng ngày 23-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share