Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Đức

[MINH HUỆ 18-9-2018] Ngày 15 tháng 9 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công ở Đức đã tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công tại lối vào của một ga tàu điện ngầm ở Düsseldorf. Địa điểm này nằm trên tuyến đường tới Lễ hội Trung Hoa lần thứ 8, một sự kiện thường niên kỷ niệm thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, là thành phố đối tác của Düsseldorf.

421e61b6803cb234d0c765e297c12086.jpg

Quầy thông tin của Pháp Luân Công tại trung tâm thành phố Düsseldorf

Trong khi phổ biến thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc, các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công, gấp hoa sen giấy và viết thư pháp Trung Quốc.

Nhiều người ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và hỏi thông tin về địa điểm họ có thể học Pháp Luân Công.

Du khách Trung Quốc cũng dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Công, nhân cơ hội này họ tiếp nhận thông tin đã bị ĐCSTQ phong tỏa. Nhiều người đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ để thể hiện lập trường đối với cuộc bức hại.

4297e00928446530a3bc33f2a8cabaa4.jpg

Những người ủng hộ Pháp Luân Công ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Một người mẹ và con gái đến từ Trung Quốc dừng lại để nói chuyện với một học viên Pháp Luân Công. Người mẹ đồng ý rằng ĐCSTQ đã phạm phải rất nhiều tội ác. Họ quyết định thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên. Người mẹ cầm một tờ rơi Pháp Luân Công trước ngực và bảo con gái chụp ảnh cô để ghi dấu cuộc gặp gỡ đặc biệt này.

Hai sinh viên Trung Quốc nói với một học viên rằng, họ chưa bao giờ nghe nói đến tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ. Người học viên nhắc họ đọc các bảng trưng bày về chủ đề này. Họ rất buồn vì sự tàn bạo và quyết định thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản mà họ đã gia nhập từ khi còn nhỏ.

Một phụ nữ người Đức đã nói với một học viên Pháp Luân Công rằng bà cảm nhận được một bầu không khí yên bình tại quầy thông tin. Bà cho rằng ban tổ chức Lễ hội Trung Hoa nên học được điều gì đó từ các hoạt động của các học viên Pháp Luân Công, vốn rất “cao quý và đầy ý nghĩa”.

Hai thanh niên có ấn tượng tương tự đã nhận xét rằng những gì các học viên Pháp Luân Công trình bày là chân thực ở Trung Quốc, và Chân – Thiện – Nhẫn là giá trị thực sự mang lại lợi ích cho mọi người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/18/374003.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/20/171969.html

Đăng ngày 22-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share