Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Đức

[MINH HUỆ 18-9-2018] Học viên Pháp Luân Công tại Bavaria, Đức đã tham gia Lễ hội Thiếu nhi Thành phố Neumarkt vào cuối tuần thứ hai của tháng 9 năm 2018. Các chính trị gia là khách mời của sự kiện cùng người lớn và trẻ em đã có cơ hội trải nghiệm sự tường hòa và vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

079e8d01355e6de3eb7ce81e5735358d.jpg

Tờ báo địa phương Mittelbayerisch đăng một bài viết về lễ hội, trong đó lưu ý rằng ông Füracker, Bộ trưởng Tài chính Bang Bavaria; ông Thumann, Thị trưởng Thành phố Neumarkt; bà Heißlinger, Phó Thị trưởng Thành phố Neumarkt; và các nhà tài trợ chính của lễ hội được hướng dẫn các bài công pháp Pháp Luân Công.

7082af907ea68c04f3564b0a1f963f15.jpg

Người tham dự lễ hội học các động tác luyện công

3bf23c7b6aa505c2f729ec566ff7fed4.jpg

dab932e7b93d80e7fedce949328f1467.jpg

Các em nhỏ học các bài công pháp

cd48c654970ed0eb362a13408b66efcc.jpg

Người lớn và trẻ em học các bài công pháp

Vào buổi sáng ngày 9 tháng 9, các học viên Pháp Luân Công tại Bavaria đã đến Công viên LGS để tham gia Lễ hội Thiếu nhi thường niên do Báo Mittelbayerische, công ty truyền thông lớn nhất ở miền Trung Bavaria, tổ chức. Trước sự kiện này, tờ báo đã miêu tả Pháp Luân Công là môn tu luyện cổ xưa Trung Quốc, tu luyện cả thân lẫn tâm mà ngay cả trẻ em cũng có thể thu được lợi ích.

Các học viên đã trình diễn các bài công pháp vào lúc bắt đầu lễ hội. Bà Gaup, tổng biên tập tờ báo, đã dẫn ông Füracker, Bộ trưởng Tài chính Bang Bavaria; ông Thumann, Thị trưởng Thành phố Neumarkt; bà Heißlinger, Phó thị trưởng Thành phố Neumarkt; và các nhà tài trợ chính đến quầy thông tin của Pháp Luân Công. Các học viên mời họ học các bài công pháp và họ đã đồng ý. Ngài thị trưởng cho biết ông có một sự cảm kích sâu sắc đối với văn hóa Châu Á và tin rằng Pháp Luân Công có thể giúp người ta thư giãn. Còn bà phó thị trưởng nhận xét rằng, trong vài phút khi bà đang tập các bài công pháp, tâm trí bà trống rỗng và cảm thấy thật tuyệt vời. Mọi người đều được tặng quà là một bông hoa sen gấp thủ công.

Người lớn và trẻ em đi qua khu trưng bày Pháp Luân Công thành một hàng dài bất tận. Một số em nhỏ muốn học Pháp Luân Công đã ngồi xuống tòa sen và tọa thiền. Một số em có thể ngồi rất tĩnh lặng. Những em khác cố tĩnh lại bằng cách nhắm mắt lắng nghe nhạc luyện công. Người lớn ngạc nhiên khi thấy con họ tập thiền yên lặng như vậy. Một số phụ huynh cũng ngồi xuống tòa sen cùng con họ và tập các bài công pháp. Khi thấy người lớn và trẻ em đang tập thử các bài công pháp, nhiều người muốn biết thêm về Pháp Luân Công.

Bên cạnh hướng dẫn các bài công pháp, các học viên còn dạy mọi người cách gấp hoa sen giấy, và ký tên họ bằng tiếng Hán lên thẻ đánh dấu trang sách. Họ làm những tấm thiệp, trên đó viết những câu chuyện truyền thống Trung Hoa và khích lệ mọi người đọc chúng. Một người mẹ đã đọc một trong những câu chuyện nói với một học viên rằng cô không thể giữ được bình tĩnh khi đối diện với người xấu. Người học viên đã khuyên cô đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Bà kể với người phụ nữ rằng, bà đã trở nên tích cực hơn ra sao sau khi tu luyện Pháp Luân Công.

Sau Lễ hội Thiếu nhi, một gia đình đã tìm hiểu về Pháp Luân Công tại lễ hội đã đi đến điểm luyện công cách đó 45 km để học các bài công pháp vào dịp cuối tuần.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/18/374004.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/19/171963.html

Đăng ngày 22-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share