Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-6-2018] Cô Giả Tú Xuân là phiên dịch viên của một công ty nước ngoài ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Cô bị bắt vào tháng 10 năm 2016 vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại.

Anh trai và chị gái cô, hiện vẫn đang sống tại nơi quê nhà ở tỉnh Hà Bắc, đã thuê một luật sư để bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp cho cô.

Ngày 20 tháng 4 năm 2018, cô Giả ra hầu tòa, cả anh và chị cô đã đi một chặng đường dài tới Đại Liên để ủng hộ em gái mình. Chánh án Vương Tiền của Tòa án quận Khai Phát yêu cầu anh trai cô ra khỏi phòng xử án khi anh đứng dậy giữa phiên tòa.

Luật sư của cô Giả biện hộ vô tội cho cô bởi vì ở Trung Quốc, không có luật nào coi Pháp Luân Công là phạm pháp. Cô Giả cũng làm nhân chứng tự bào chữa cho mình.

Chánh án Vương hoãn phiên tòa mà không đưa ra phán quyết, nhưng mới đây, được biết rằng ông ta định kết án cô Giả hai năm tù giam.

Trong khi cô Giả đang chờ phán quyết, cô viết một bức thư cho chị gái, người đang mang thai được vài tháng, để thể hiện lòng cảm kích của mình:

“Chị thân yêu,

Em rất hiểu chị và mọi người nhà mình cảm thấy thế nào khi em bị bắt, bị giam giữ, rồi xét xử. Nhưng em không thể nhận tội để đổi lấy tự do được. Việc tu luyện Pháp Luân Công không hề làm hại bản thân em, hay ai khác trong xã hội. Em không thể phản bội lương tâm của mình chỉ vì áp lực này.

Pháp Luân Công là vô tội, và em cũng vô tội.

Cảm ơn chị đã thuê luật sư biện hộ cho em. Ủng hộ các học viên Pháp Luân Công, trong môi trường khắc nghiệt như thế này, quả là không dễ gì cho bất cứ ai. Cho dù kết quả xét xử có thế nào đi nữa, em cũng vô cùng xúc động và biết ơn những gì chị đã làm cho em. Em cũng rất yên tâm khi có chị và anh chăm sóc cho cha. Đừng lo gì cho em nhé.

Thời gian trôi thật nhanh. Bé con của chị, cháu trai của em (không hiểu sao em cứ cảm giác đó là bé trai), chẳng bao lâu nữa sẽ đoàn tụ cùng chúng mình trong đời này. Chị bảo trọng nhé.”

Bài báo liên quan:

Phiên dịch viên bị xét xử tại toà vì sở hữu các sách Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/15/369846.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/16/170791.html

Đăng ngày: 23-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share