Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên

[MINH HUỆ 26-05-2018 ] Sáu công dân tại thành phố Thành Đô đã bị kết án tù vì cùng nhau đọc sách.

Bà Lý Tiểu Bình và chín vị khách của mình đã bị bắt vào ngày 23 tháng 6 năm 2016 trong khi đang đọc một cuốn sách của Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả thân lẫn tâm đang bị bức hại bởi chế độ cộng sản Trung Quốc.

Sau đó, trong khi bốn học viên Pháp Luân Công đã được tại ngoại, thì bà Lý, ông Tư Vịnh, bà Lưu Thục Linh, bà Chu Tự Ngọc, ông Lã Hữu Quần và bà Trương Minh Hồng vẫn bị giam giữ. Bà Lý, 67 tuổi bị huyết áp cao và ho mãn tính trong suốt quá trình bị giam giữ.

Sáu học viên đã có mặt tại Toà án quận Võ Hầu vào ngày 24 tháng 5 năm 2018. Ba người trong số họ đã thuê luật sư nhưng các luật sư bị gây áp lực phải biện hộ có tội đối với họ. Chính quyền địa phương đã không thông báo cho gia đình các học viên cho đến tận hai ngày trước phiên toà. Nhìn chung chỉ một vài thành viên trong gia đình được tham dự phiên toà và họ nói rằng chủ tọa không cho phép các học viên làm chứng trong khu vực bào chữa của họ.

Cuối phiên toà tất cả sáu học viên đã bị kết án:

Bà Trương bị kết án 7 năm và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ

Bà Lý, ông Tư và bà Lưu mỗi người bị kết án 3 năm rưỡi và bị phạt 5.000 Nhân dân tệ

Bà Chu và ông Lã mỗi người bị kết án 3 năm và bị phạt 5.000 Nhân dân tệ.

Bài viết liên quan bằng tiếng Trung Quốc: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/26/350237.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/26/]]368025.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/30/170593.html

Đăng ngày 23-6-2018. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share