Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 15-10-2017] Cô Trương Hà và anh Tôn Tuấn ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đều bị kết án hơn bảy năm tù giam. Bản án này được tuyên hồi tháng 9 vừa qua, sau 18 tháng bị giam giữ phi pháp. Hai vợ chồng họ bị bắt giữ vào tháng 3 năm 2016.

Cô Trương dạy học ở Trường Tiểu học Thanh Vân, khu Trung Sơn, thành phố Đại Liên. Sau khi đệ đơn khởi tố cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân, cô đã bị cảnh sát Phòng An ninh Nội địa thành phố Đại Liên và Đồn Cảnh sát Quảng trường Dân chủ bắt giữ vào ngày 15 tháng 3 năm 2016. Cùng ngày hôm đó, cảnh sát đã lục soát nhà, tịch thu máy tính và các sách Pháp Luân Công của cô.

Hai ngày sau, khi chồng cô đến Đồn Cảnh sát Quảng trường Dân chủ để hỏi về trường hợp vợ mình, anh lập tức bị bắt.

Phòng Cảnh sát khu Trung Sơn đã phê chuẩn việc bắt giữ vào ngày 21 tháng 4 năm 2016. Cả hai đều bị giam tại Trại tạm giam Diêu Gia ở Đại Liên. Cô Trương đã tuyệt thực để phản đối và không lâu sau sức khỏe cô bị suy kiệt. Khi người nhà tới trại tạm giam để trả các khoản phí cho hai vợ chồng, họ không được phép gặp mặt.

Cặp vợ chồng học viên này sau đó đã bị xét xử bí mật. Cô Trương bị kết án 7 năm, 5 tháng tù, còn anh Tôn bị kết án 7 năm, 2 tháng tù. Họ đã bị chuyển đến nhà tù vào cuối tháng 9 năm 2017.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/15/355485.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/30/166224.html

Đăng ngày: 9-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share