Bài viết của một phóng viên ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-10-2017] Bà Vương Quế Hương, 55 tuổi, là một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Cái Châu. Gần đây tòa án thành phố Đại Thạch Kiều đã kết án bà 18 tháng tù và hiện đang giam giữ bà ở nhà tù Liêu Ninh.

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998, bà Vương đã khỏi hết các bệnh tật, và sức khỏe hồi phục. Tháng 7 năm 1999, sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu, bà Vương bị bắt giam, ép phải tham gia lớp tẩy não và nhà bà bị lục soát ba lần.

Bà Vương từng làm việc tại Bệnh viện Cái Châu. Bà cũng bị buộc phải nghỉ việc không lương trong 15 năm. Chồng bà đã ly dị bà do phải chịu áp lực nặng nề.

Tháng 5 năm 2003, bà Vương bán ngôi nhà của mình và cùng với con gái đi lang thang khắp nơi để tránh bị bắt giữ. Trong thời gian này, con gái của bà đã qua đời trong một vụ tai nạn ô tô.

Mặc dù thường xuyên di chuyển, nhưng bà Vương vẫn tìm được công việc tạm thời và không dựa dẫm vào người khác. Ngày 28 tháng 6 năm 2016, bà bị cảnh sát đồn Cương Đô ở thành phố Đại Thạch Kiều bắt giữ tại một khu chợ đêm và bị đưa đến trại giam thành phố Doanh Khẩu.

Sau đó, cảnh sát đã lục soát nơi ở của bà và tịch thu các sách Đại Pháp, 400 bản tuần báo Minh Huệ và các đĩa CD.

Bà Vương bị ép phải lao động, dọn vệ sinh và dọn rác trong trại giam. Bà bị phạt nếu không hoàn thành công việc của mình. Đôi khi bà ngất đi vì kiệt sức và cơ thể bị thâm tím khi ngã xuống đất.

Bà cũng bị đánh đập khi luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Một lần, bà bị đánh đập nghiêm trọng đến mức gia đình bà yêu cầu trại giam cho phép bà được điều trị tại bệnh viện. Quản lý trại giam đã từ chối và đe dọa họ.

Ngày 17 tháng 11 năm 2016, bà Vương bị xét xử phi pháp ở tòa án thành phố Đại Thạch Kiều.

Phiên xét xử kết thúc mà không đi đến phán quyết nào. Sau đó, bà Vương bị kết án 18 tháng tù và bị phạt 3.000 nhân dân tệ. Bà đã kháng án lên tòa án trung cấp, nhưng phán quyết ban đầu vẫn được giữ nguyên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/16/355537.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/27/166192.html

Đăng ngày 6-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share