Bài viết của Mục Văn Thanh, phóng viên Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 31-7-2016] Nhiều tổ chức sinh viên tuyển thành viên mới bằng cách dựng các quầy thông tin trong suốt tuần lễ đầu tiên của học kỳ mới tại các trường đại học ở Úc. Gần đây, một Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp địa phương đã được thành lập tại Đại học Sydney, họ cũng dựng một quầy thông tin để giới thiệu pháp môn tới các sinh viên mới từ ngày 26 đến 29 tháng 7 năm 2016.

Hơn 60 người đã đăng ký tham gia Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp trong vòng bốn ngày, gồm cả một số sinh viên đến từ Trung Quốc Đại lục.

fb32c0bd5f4ea27c824e1275214927cd.jpg

3881f2e5c42c6974b5782a3fc998fd23.jpg

Pháp Luân Đại Pháp thu hút sự quan tâm của nhiều sinh viên đến tìm hiểu pháp môn từ ngày 26 đến 29 tháng 6 năm 2016, thời điểm bắt đầu học kỳ mới tại trường Đại học Sydney, Úc

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở địa phương đã biểu diễn các bài công pháp, thu hút được sự chú ý của nhiều sinh viên.

Emily nói cô đã thử học thiền định đây, nhưng đã không kiên trì vì lịch học bận rộn. Khi nghe nói rằng luyện Pháp Luân Đại Pháp không có hạn chế thời gian và một người có thể dần dần đạt đến trạng thái tĩnh [khi thiền định], cô đã đăng ký tham gia câu lạc bộ và nhắc người học viên nhớ gửi email cho cô.

Nikita nói cô thích thiền định, nhưng đây là lần đầu tiên cô được giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, và rất mong chờ để được tự thực hành pháp môn.

Nhiều sinh viên cảm thấy khó hiểu tại sao một pháp môn tuyệt vời như vậy lại đang bị bức hại ở Trung Quốc và đã bị sốc khi nghe về tội ác mổ cướp nội tạng. Nhiều người nói rằng họ sẽ tìm kiếm thêm thông tin về cuộc bức hại trên Internet.

Nhiều sinh viên Trung Quốc cũng rất hứng thú tham gia câu lạc bộ, nhưng đặt ra nhiều câu hỏi vì khi ở Trung Quốc họ đã phải nghe những tuyên truyền sai trái bôi nhọ Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Một sinh viên đến từ Bắc Kinh đã đăng ký tham gia câu lạc bộ. Cô cùng các bạn đi cùng nghi ngờ những tuyên truyền về Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc khi nhận thức được rằng ĐCSTQ đã dùng các thủ đoạn để bức hại những người bất đồng chính kiến

Một học viên đã trả lời các câu hỏi và giải thích cho họ Pháp Luân Đại Pháp thực sự là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này.

Hai sinh viên Trung Quốc đã hỏi một học viên đến từ Bắc Kinh: “Tại sao chị lại luyện Pháp Luân Đại Pháp?” Người học viên đã chia sẻ rất nhiều lợi ích mà cô đã được trải nghiệm khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và nói cho họ biết thêm thông tin về cuộc bức hại tại Trung Quốc. Cả hai sinh viên này đã tham gia câu lạc bộ và lấy thêm các tài liệu thông tin về pháp môn trước khi rời đi.

Một sinh viên người Trung Quốc khác đã đến để tìm hiểu thêm về pháp môn. Cô cho biết chị gái của mình đang sống ở Mỹ đã nói cho cô biết Pháp Luân Đại Pháp rất tốt. Nhưng cô vẫn hỏi các học viên nhiều câu hỏi về lý do vì sao ĐCSTQ lại muốn bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi hiểu ra vấn đề, cô đã chụp ảnh và nói rằng cô sẽ chia sẻ chúng cho những người bạn người Tây phương nào của mình thấy hứng thú với Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/31/332192.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/1/158058.html

Đăng ngày 8-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share