Bài viết của Chu Văn Anh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 26-7-2016] Học viên Pháp Luân Công đã tổ chức nhiều sự kiện trên Quảng trường Nhân Quyền phía trước Tháp Eiffel ở Paris, Pháp ngày 24 tháng 7 năm 2016 vừa qua để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc. Họ biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công, giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và thu thập chữ ký kêu gọi chấm dứt bức hại.

2016-7-25-minghui-falun-gong-paris-01--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công luyện công tập thể trên Quảng trường Nhân Quyền ở phía trước Tháp Eiffel

2016-7-25-minghui-falun-gong-paris-02--ss.jpg

Du khách dừng chân xem biểu diễn các bài công pháp trên Quảng trường Nhân Quyền ở phía trước Tháp Eiffel

2016-7-25-minghui-falun-gong-paris-04--ss.jpg

Du khách đọc áp-phích thông tin về Pháp Luân Công

2016-7-25-minghui-falun-gong-paris-05--ss.jpg

Kiến trúc sư Tsouares Paul ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại

Kiến trúc sư người Pháp, ông Tsouares Paul đã đọc các tấm áp-phích thông tin Pháp Luân Công một hồi lâu, và ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt bức hại. Về vấn nạn mổ cướp tạng sống từ học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc vốn được nhà nước hậu thuẫn, ông nói: “Đây là sát nhân một cách vô nhân đạo, và hủy hoại luân lý đạo đức căn bản.”

Nói về cuộc bức hại tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc, ông lo lắng nói: “Vì lợi ích kinh tế mà người ta lặng im không nói, điều này rất nguy hiểm. Tôi không biết rằng điều gì đang chờ chúng ta ở tương lai. Mọi người nhất định phải ý thức được điểm này… Các bạn hãy tiếp tục đấu tranh cho tự do. Không thể bỏ cuộc. Cuộc đấu tranh này có thể kéo dài. Nhưng cuối cùng sẽ có được kết quả tốt đẹp.”

2016-7-25-minghui-falun-gong-paris-06--ss.jpg

Du khách ký tên phản đối bức hại

Du khác Carine nói: “Tôi phản đối mọi hình thức bức hại, nó đều là xâm phạm quyền tự do. Bất kể là nguyên nhân gì thì cũng không thể đem nội tạng người ta ra mà buôn bán. Tôi hết mình ủng hộ các bạn chấm dứt bức hại… Các bạn đang làm một điều thật tuyệt vời. Cảm ơn các bạn. Các bạn rất dũng cảm, hãy kiên trì!”

Một nhóm thanh thiếu niên người Pháp, những người đang triển khai một hoạt động ngày hè với tên gọi “tìm kiếm hạnh phúc” đã gặp các học viên Pháp Luân Công. Các học viên đã giảng chân tướng cho họ về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ. Những thanh thiếu niên này đồng tình rằng ĐCSTQ đang hủy hoại đạo đức nhân loại trên toàn thế giới. Họ đã lần lượt ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt bức hại. Mỗi người trong số họ đều lấy một tờ tài liệu thông tin Pháp Luân Công trước khi rời đi.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/7/26/331918.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/31/158050.html

Đăng ngày 5-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share