[MINH HUỆ 29-7-2016] Ngày 16 tháng 7 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công đã đến tham gia và biểu diễn các bài công pháp của môn tu luyện Trung Quốc cổ xưa Pháp Luân Công trên sân khấu trong một liên hoan đa văn hóa địa phương ở Aschaffenburg, Đức.

Ban tổ chức của Fest Bruederschaft der Voelker lần thứ 33 đã khá quen thuộc với Pháp Luân Công, họ đã liên tục mời nhóm học viên ôn hòa này đến biểu diễn tại lễ khai mạc của sự kiện trong vài năm qua.

Bên cạnh việc hướng dẫn các bài công pháp, các học viên còn phát tài liệu thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài suốt 17 năm qua ở Trung Quốc.

2016-7-28-minghui-falun-gong-germany-01--ss.jpg

Biểu diễn các bài công pháp tại liên hoan

Một số học viên, với đủ các độ tuổi từ thanh thiếu niên đến những người cao niên 70 tuổi đã cùng nhau biểu diễn các bài công pháp, và một học viên giải thích về các động tác. Họ giới thiệu với khán giả rằng nguyên lý của Pháp Luân Công là Chân-Thiện-Nhẫn. Nhiều người đã tập theo động tác của các bài công pháp, và một số hỏi các học viên thông tin chi tiết để họ có thể bắt đầu học tập các bài công pháp.

2016-7-28-minghui-falun-gong-germany-02--ss.jpg

Tại quầy thông tin của các học viên, một cặp đôi trẻ (bên trái) lên án cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Cư dân ở Aschaffenburg gồm nhiều sắc tộc đến từ khắp nơi trên thế giới, đây là một thị trấn nhỏ cách Frankfurt 20 dặm về phía Đông Nam. Người dân đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau đã dừng chân trước quầy thông tin của các học viên trong hai ngày của sự kiện và ký tên thỉnh nguyện ủng hộ kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công.

Một thanh niên đã xem các học viên luyện công khá lâu. Anh nói với các học viên rằng anh đã biết đến Pháp Luân Công khi ở Ấn Độ và nhờ họ giúp anh chỉnh lại các động tác cho chính xác. Anh cũng rất vui mừng khi biết rằng có một điểm luyện công ở gần đó và muốn tham gia luyện công chung.

Trong ngày đầu tiên của sự kiện, một cô gái Đức 15 tuổi nói với các học viên rằng cô tính tình nóng nảy, nôn nóng, nhưng cô muốn cải biến bản thân. Cô nói: “Nhìn các anh chị đều rất ôn hòa và hạnh phúc, em không muốn rời đi.”

Ngày thứ hai của sự kiện, cô gái đã đến và hỏi học các bài công pháp. Cô nói: “Thực tình, hàng năm em đều đến đây để xem các anh chị [biểu diễn].” Giờ đây, cô tin rằng Pháp Luân Công có thể cải biến tính cách nóng nảy của cô.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/7/29/332092.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/30/158039.html

Đăng ngày 4-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share