Bài viết của Đường Ân, phóng viên Minh Huệ ở Đài Loan

[MINH HUỆ 26-7-2016] Ngày 21 tháng 7 năm 2016 vừa qua, Hiệp hội Dòng Đời (Life Line Association) đã mời các học viên Pháp Luân Công tới để hướng dẫn miễn phí các bài công pháp cho những người cao tuổi và các tình nguyện viên công tác ở hiệp hội. Hiệp hội đã tổ chức một sự kiện với chủ đề khí công và sức khỏe, một phần trong chuỗi các sự kiện về cuộc sống hạnh phúc ở thị xã Tráng Vi, Nghi Lan. Tham dự sự kiện có cư dân cao tuổi ở địa phương.

Hiệp hội Dòng Đời khá nổi tiếng ở Đài Loan với đường dây nóng chuyên giúp người dân giải quyết những vấn đề về tâm lý, ngăn chặn những hành vi tự làm tổn thương chính mình, và khuyên mọi người tiếp tục sống cuộc sống bình thường. Hơn 40 người gồm những người cao tuổi địa phương và các tình nguyện viên của hiệp hội, đã học các bài công pháp Pháp Luân Công trong khuôn khổ sự kiện. Nhiều cư dân cao tuổi nói rằng họ cảm nhận thấy một trường năng lượng mạnh mẽ và họ có thể học trọn vẹn các động tác của các bài động công.

Học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp và chia sẻ trải nghiệm trên con đường tu luyện Pháp Luân Công của mình. Họ nhấn mạnh rằng, đặc điểm các bài công pháp của Pháp Luân Công là từ từ, chậm rãi và phù hợp với mọi lứa tuổi, và rằng Pháp Luân Công chú trọng nâng cao đạo đức và tâm tính, mang lại lợi ích cho xã hội. Người dẫn chương trình sự kiện đã ca ngợi các học viên Pháp Luân Công.

2016-7-25-minghui-taiwan-yilan-01--ss.jpeg

2016-7-25-minghui-taiwan-yilan-02--ss.jpeg

Những cư dân cao tuổi tham dự sự kiện của Hiệp hội Dòng Đời ở Nghi Lan, Đài Loan học các bài công pháp Pháp Luân Công

Ông Lâm Phúc Sinh, 81 tuổi từng là một thợ may Âu phục, nhìn ông có vẻ trẻ hơn so với các cụ ông cụ bà tham dự sự kiện khác. Chứng viêm khớp và các bệnh tật khác của ông đều nhanh chóng biến mất sau khi ông tu luyện Pháp Luân Công cách đây 19 năm. Vợ ông đã tu luyện cùng với ông. Bà kể: “Chồng tôi từng phải uống thuốc Trung y hơn 40 năm, tôi là người chuẩn bị thuốc thang cho ông ấy. Nhưng chỉ sau ngày thứ hai học Pháp Luân Công, ông ấy đã không còn phải uống thuốc nữa.”

Ông Lâm nói: “Sức khỏe hiện tại của tôi tốt hơn cả khi tôi còn trẻ.” Cả ông và vợ đều tham gia lễ diễu hành phản bức hại kéo dài hơn ba giờ đồng hồ hôm 18 tháng 7 vừa qua. Trông họ không có chút mệt mỏi.

Các học viên cũng phát một đoạn video nói về cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khai màn từ ngày 20 tháng 7 năm 1999. Sau ngày này, những ai từ chối từ bỏ Pháp Luân Công sẽ thành đối tượng bị cầm tù, tra tấn, và thậm chí là giết hại để lấy tạng.

Chủ tịch Hiệp hội Dòng Đời Nghi Lan, bà Hoàng Linh Phương đã bày tỏ lòng cảm kích với các học viên. Bà nói rằng Pháp Luân Công thật quá vĩ đại. Bà chia sẻ rằng nhiều người công tác trong hiệp hội đã tu luyện Pháp Luân Công.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/31/158049.html

Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/7/26/331897.html

Đăng ngày 8-8-2016; Bản dịch có thể hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share