Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Minnesota

[MINH HUỆ 18-7-2016] Tại Lễ hội Thuyền Rồng 2016 gần đây được tổ chức tại St. Paul, Minnesota hôm 10 tháng 7 năm 2016, các học viên Pháp Luân Công đã dựng quầy thông tin giới thiệu về pháp môn tu luyện tường hòa này. Nhiều người tham dự rất ấn tượng với các bài công pháp nhẹ nhàng của pháp môn.

Một người nhập cư gốc Hoa nói rằng ông rất thích Pháp Luân Công. “Pháp Luân Công đại biểu cho văn hóa Trung Quốc truyền thống và tôi rất tự hào về điều đó.” Ông nói rằng nhiều giá trị truyền thống, như sự tôn trọng và hài hòa, đã bị Đảng Cộng sản hủy hoại trong suốt mấy thập kỷ mà nó nắm quyền.

“Tệ hơn nữa, Đảng Cộng sản đã làm nhiều điều tồi tệ gây hại cho nhân dân Trung Quốc. Đến Hít-le cũng không làm cái việc cưỡng bức mổ cướp tạng như vậy,” ông bày tỏ.

Mặc dù nhiều người dân Trung Quốc thụ nhận ảnh hưởng tuyên truyền thù hận của đảng, nhưng ông đã khích lệ các học viên tiếp tục nỗ lực: “Không sớm thì muộn người dân cũng sẽ minh bạch điều gì đang thực sự diễn ra, và sẽ không mù quáng nghe theo đảng nữa—trừ phi họ muốn chìm xuống cùng với chế độ đó.”

2016-7-17-minghui-falun-gong-mndragon--ss.jpg

Người qua đường ký tên thỉnh nguyện ủng hộ học viên Pháp Luân Công chấm dứt cuộc bức hại

Nhiều người ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Một bác sỹ, cũng là giảng viên đại học, nói rằng bà sẽ chia sẻ thông tin này với đồng nghiệp và bạn bè của bà. Ngoài ra, bà còn lên kế hoạch truyền rộng thông tin này đến một số tổ chức sinh viên ở trường đại học mà bà giảng dạy về vấn đề quan trọng này.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/7/18/331517.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/31/158048.html

Đăng ngày 5-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share