Người phụ nữ 88 tuổi dù huyết áp cao đến mức nguy cấp vẫn bị tống giam để thụ một án tù đã tuyên vào năm 2022 chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công
Bản tin của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam
[MINH HUỆ 30-06-2026] Một người phụ nữ 88 tuổi ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, bị bắt vào ngày 27 tháng 4 năm 2026 để thụ một án tù 3 năm đã tuyên vào năm 2022 chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.
Người của Đồn công an Vĩnh Xương xuất hiện ở nhà bà Cù Nguyệt Tiên vào ngày 27 tháng 4 và bắt bà đưa tới một bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Bà được phát hiện bị huyết áp cao và cần chống gậy để di chuyển. Ấy vậy mà cảnh sát vẫn đưa bà vào một trại tạm giam địa phương và sau đó chuyển bà vào Nhà tù nữ số 2 tỉnh Vân Nam để thụ án.
Người nhà bà Cù hỏi cảnh sát rằng, với tuổi cao sức yếu của bà, họ có chịu trách nhiệm cho sức khỏe và an toàn của bà hay không. Họ trả lời: “Nhà tù sẽ chịu trách nhiệm”.
Mọi người đều biết rằng các học viên Pháp Luân Công kiên định đức tin của mình sẽ phải chịu tra tấn dưới nhiều hình thức khác nhau trong tù.
Bản án tù 1,5 năm đã tăng gấp đôi sau khi xét xử lại
Án tù đối với bà Cù bắt nguồn từ vụ bắt giữ bà ngày 28 tháng 9 năm 2021. Cảnh sát đột nhập vào nhà bà và mang theo một bức ảnh mà bà chụp cùng một nhóm học viên trong một buổi học Pháp tập thể vào ngày 13 tháng 5 cùng năm.
Các kinh sách Pháp Luân Công và các tài liệu thông tin của bà Cù đã bị cảnh sát lấy đi, nhưng họ không cung cấp cho bà danh sách tài sản bị tịch thu. Bà Cù bị thẩm vấn tại đồn công an tới tận 3 giờ sáng hôm sau. Do tuổi cao, nên cảnh sát yêu cầu người nhà bà nộp tiền bảo lãnh 1.000 Nhân dân tệ rồi cho bà được tại ngoại.
Sau đó, cảnh sát chuyển trường hợp bà Cù tới Viện Kiểm sát Quận Tây Sơn. Tòa án Quận Tây Sơn sau đó đã kết án bà 1,5 năm tù cùng 8.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Bà đã kháng cáo tới Tòa án Thành phố Côn Minh, tòa án này đã ra lệnh xét xử lại.
Ngày 15 tháng 12 năm 2022, công tố viên Bạch Lệ Quỳnh của Viện Kiểm sát Quận Tây Sơn đã đệ trình cáo trạng bổ sung chống lại bà Cù. Công tố viên Bạch cáo buộc bà Cù thuộc diện người tái phạm, với lý do: 1, Năm 2017, Bà từng bị Tòa án Huyện Tấn Ninh kết án 1,5 năm tù cùng 2 năm quản chế và phải chịu một khoản tiền phạt 5.000 Nhân dân tệ; 2. Bà từng bị bắt vào ngày 27 tháng 9 năm 2019 và bị giam giữ 15 ngày vì học các kinh sách Pháp Luân Công cùng các học viên khác.
Không rõ phiên tòa xét xử lại do Tòa án Quận Tây Sơn thực hiện có được tiến hành theo lệnh của tòa án trung cấp hay không. Không lâu sau khi cáo trạng bổ sung chống lại bà Cù được đưa ra vào giữa tháng 12 năm 2022, bà đã nhận được bản án từ Tòa án Huyện Tấn Ninh.
Bản án nêu rõ rằng bà Cù bị kết án 3 năm, án tù này tăng gấp đôi so với mức án trước kháng cáo. Chính quyền giải thích, mức án nặng hơn này là do “bà không tới báo cáo cho cảnh sát trong thời gian bị quản chế vào năm 2017”. Bản án mới này còn bao gồm 8.000 Nhân dân tệ tiền phạt.
Do sức khỏe yếu, bà Cù không phải thụ án ngay lập tức.
Ngoài ra, chính quyền còn đình chỉ lương hưu của bà từ tháng 10 năm 2023.
Dù ở tuổi 88 với sức khỏe yếu, nhưng cảnh sát vẫn bắt giam bà vào tháng 4 năm 2026.
Tin tức liên quan:
Hai người phụ nữ lớn tuổi bị kết án tù vì cùng nhau đọc các sách Pháp Luân Công
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/30/511838.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/12/235060.html



