Giáo viên nghỉ hưu 67 tuổi bị kết án một năm vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 03-07-2026] Một giáo viên về hưu, 67 tuổi ở huyện Cử Nam tỉnh Sơn Đông bị kết án một năm tù và một khoản tiền phạt 5.000 Nhân dân tệ vào ngày 23 tháng 6 năm 2026 vì tu luyện Pháp Luân Công.
Việc kết án sai đối với bà Vạn Tự Hân bắt nguồn từ vụ bắt giữ bà lần đầu vào ngày 17 tháng 10 năm 2024. Khoảng 7 giờ tối ngày 17 tháng 10 năm 2024, năm nhân viên thuộc Đội An ninh nội địa huyện Cử Nam và đồn công an Thành Bắc đột nhập vào nhà bà. Khi đó bà không ở nhà, vì vậy họ đã tới một nơi ở khác của bà và bắt giữ bà. Sau khi lục soát tại đó, họ đưa bà về chỗ ở hiện tại của bà và tịch thu tất cả các tài liệu và sách Pháp Luân Công cũng như một chiếc máy nghe nhạc.
Cảnh sát chụp ảnh bà Vạn đứng bên cạnh các đồ vật bị tịch thu trước khi đưa bà tới đồn công an Thành Bắc. Họ cho bà bảo lãnh tại ngoại sau 5 giờ chiều. Hai giờ sau, ủy ban khu dân cư nơi bà sinh sống gọi và cho biết họ sẽ đến và đưa bà đến bệnh viện Nhân dân số hai huyện Cử Nam để kiểm tra sức khỏe.
Sau 7 giờ sáng ngày hôm sau, các nhân viên của ủy ban dân cư đến nhà bà Vạn và ép buộc bà tới bệnh viện. Sau khi kiểm tra y tế, bà bị đưa tới phòng quản lý địa phương. Người phụ trách ở đó nói với bà rằng họ sẽ đưa bà tới thành phố Lâm Nghi (đơn vị hành chính cấp trên của huyện Cử Nam) để tham gia khóa học tẩy não trong năm ngày.
Lúc 6 giờ sáng ngày 20 tháng 11 năm 2024, một nhóm người tới nhà bà Vạn và đưa bà tới trung tâm tẩy não Mông Âm ở thành phố Lâm Nghi. Hơn 3 giờ chiều ngày hôm đó, bà bị ép buộc phải xem các video phỉ báng Pháp Luân Công.
Không rõ bà Vạn được thả khỏi trung tâm tẩy não khi nào. Đồn công an Thành Bắc triệu tập bà vào ngày 1 tháng 7 năm 2025 để xác nhận thông tin về vụ bắt giữ bà năm 2024. Sau đó bà được thả.
Viện kiểm sát huyện Cử Nam triệu tập bà Vạn vào ngày 28 tháng 8 năm 2025. Họ ra lệnh cho bà ký các giấy tờ về vụ án của mình và hỏi bà có định thuê luật sư hay không. Họ cũng cho biết sẽ chuyển vụ án này đến Viện kiểm sát huyện Lâm Thuật. Huyện Lâm Thuật là đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Lâm Nghi.
Ngày 9 tháng 5 năm 2026, Viện kiểm sát huyện Lâm Thuật triệu tập bà. Ngày 25 tháng 5, tòa án huyện Lâm Thuật gọi cho gia đình bà và bảo họ tiếp nhận bản án của bà vào ngày hôm sau.
Ngày 26 tháng 5, bà Vạn tới tòa án. Thẩm phán Vương thẩm tra bà và yêu cầu bà ký hồ sơ. Bà từ chối và thẩm phán Vương nói bà chỉ cần viết “tôi từ chối ký tên.” Bà tin lời thẩm phán và đã viết như vậy.
Ngay khi bà Vạn vừa viết xong, một nhóm nhân viên từ Phòng An ninh nội địa huyện Cử Nam đột nhiên xuất hiện và bắt giữ bà. Họ đưa bà tới thẳng trại tạm giam huyện Lâm Nghi.
Bà Vạn bị xét xử vào ngày 15 tháng 6. Thẩm phán Vương tuyên án bà có tội trong phiên xét xử ngày 23 tháng 6. Công tố viên Hồ Tiểu (+86-13853960810), bồi thẩm viên Lý Chính Diệp, Đằng Lợi Na và thư ký Từ Thần Hy cũng ký vào bản tuyên án.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/3/511929.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/9/235019.html



