Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Lan

[MINH HUỆ 29-08-2025] Vào các ngày 17 và 24 tháng 8 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động tại thành phố Utrecht để giới thiệu môn tu luyện và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ đã trình diễn các bài công pháp, trưng bày biểu ngữ, phát tờ rơi và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt các hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ.

Utrecht, thành phố lớn thứ tư của Hà Lan, là thủ phủ của tỉnh Utrecht. Các học viên đã lập một quầy thông tin tại lối ra của ga tàu trung tâm. Tiếng nhạc êm dịu cùng những tấm biểu ngữ đã thu hút sự chú ý của không ít người qua lại. Nhiều người dừng lại đọc kỹ tài liệu thông tin, sau đó ký tên vào bản kiến nghị sẽ được đệ trình lên các quốc gia thuộc nhóm G7+7 [Các quốc gia G7 bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Vương quốc Anh; các quốc gia +7 gồm có Argentina, Úc, Ấn Độ, Israel, Mexico, Hàn Quốc và Đài Loan].

Nhiều người không chỉ cảm ơn các học viên vì đã cung cấp thông tin quý giá, mà còn nhấn mạnh rằng các giá trị của Pháp Luân Đại Pháp vô cùng quan trọng, và mọi người nên đối xử với nhau theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn.

29b58df12c53f5bc4465cbbe08fc0c4d.jpg

0ee2d554715da6662ead57f1b2bea3f5.jpg

1d1372f710b7d7cb300d95300148673b.jpg

Các học viên tổ chức Ngày thông tin tại thành phố Utrecht.

d7002bc5d0cfef13ee4847344940fe3d.jpg

fcd778c81180ff25dcb1141edcc86f74.jpg

0aa7d13b1154b5173d95df2dd43dedd5.jpg

cfe29d02904ba469fe98386e3f6e3ef5.jpg

0c5558b0a4508ef11e95d626c0d7ebe4.jpg

Mọi người tìm hiểu về cuộc bức hại và ký đơn kiến nghị.

9c4ea05086a89d6c1f242e6ae9b593cc.jpg

Sau khi đọc các bảng trưng bày, một người đàn ông ký đơn kiến nghị.

Một tài xế xe tải từng bị tuyên truyền sai lệch hiểu rõ sự thật

Sau khi nhìn thấy tấm biểu ngữ chân tướng, ông Gaetano Rijkaard, một tài xế xe tải sống ở Hà Lan, đã chia sẻ suy nghĩ với một học viên. Trước đây, ông từng cân nhắc việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng những tuyên truyền sai lệch trực tuyến bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ đã khiến ông hiểu lầm. Người học viên đã giải thích cặn kẽ về tình hình thực tế của Pháp Luân Đại Pháp cho ông, giúp ông Rijkaard hiểu rõ sự thật.

Sau đó, ông Rijkaard bắt tay người học viên, bày tỏ lòng biết ơn và ký vào bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ. Ông khẳng định: “Cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ cơ thể người là điều không thể chấp nhận được!”

49bbb2cbc00104ef65de9fb2cd4638ef.jpg

Ông Gaetano Rijkaard ký bản kiến nghị.

Ông còn nhấn mạnh: “Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị cao đẹp. Nếu ai ai cũng sống theo giá trị này, thế giới sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Tiếc là không phải ai cũng nghĩ như vậy.”

Ông cũng cho rằng việc ĐCSTQ bức hại các học viên tuân theo giá trị Chân-Thiện-Nhẫn là không thể chấp nhận được. Ông lên án mạnh mẽ: “Cuộc bức hại này thật phi lý và không được phép xảy ra!”

Một thanh niên muốn học Pháp Luân Đại Pháp

Anh Justin hiện đang sống tại thành phố Culemborg, Hà Lan. Sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các tín ngưỡng tôn giáo và Pháp Luân Đại Pháp, anh đã ký bản kiến nghị và bày tỏ mong muốn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh cũng hỏi địa điểm có thể tham dự buổi giới thiệu để học các bài công pháp.

5e776347f54b4852a2f53f537e8f8e4d.jpg

Anh Justin (đầu tiên từ bên trái) ký đơn kiến nghị.

Anh Justin đã nhờ người học viên gửi cho anh đường link trang web để anh có thể xem các tập phim tài liệu trong loạt phim Hiện tại và Cho Tương Lai (Now and For the Future), đồng thời tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Cư dân thành phố Utrecht: Các giá trị của Pháp Luân Đại Pháp vô cùng quan trọng

Ông Janno van den Bosch, một cư dân thành phố Utrecht, đã ký vào bản kiến nghị và cho hay ông biết rõ về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng đang diễn ra ở Trung Quốc.

Ông chia sẻ: “Trong khoảng 5 đến 10 năm qua, người ta thường nghe về những sự việc như thế này xảy ra ở Trung Quốc. Theo tôi được biết, Liên minh châu Âu và các quốc gia khác hầu như chưa có biện pháp đáng kể nào để giải quyết vấn đề. Vì vậy, tôi cho rằng bản kiến nghị này là một sáng kiến hay, và tôi ký tên với hy vọng có thể mang lại sự thay đổi tích cực cho Trung Quốc.”

Ông cũng tin rằng các giá trị của Pháp Luân Đại Pháp vô cùng quan trọng: “Đó là một phần bản tính của con người. Mọi người nên đối xử với nhau theo cách này và tôn trọng lẫn nhau.”

Ông còn khẳng định cuộc bức hại những giá trị này phải chấm dứt ngay lập tức: “Đây là một sự vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, và tôi hoàn toàn không thể chấp nhận.”

62e04e449415af2b72a0fcc160b3c2ac.jpg

Bà Jo Nimwegen ký đơn kiến nghị.

Bà Jo Nimwegen, cũng là cư dân thành phố Utrecht, từng đăng ký tự nguyện hiến tạng tại Hà Lan. Khi biết ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công và giết hại họ, bà đã chỉ vào bản kiến nghị và nói rằng đây chính là lý do bà ký tên.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/29/498885.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/2/229646.html