Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-08-2025] Kể từ tháng 5 năm 2020, ít nhất năm học viên Pháp Luân Công tại Châu tự trị dân tộc Triều Tiên Diên Biên, tỉnh Cát Lâm, đã bị đình chỉ lương hưu vì không từ bỏ đức tin của mình.

Ông Kim Đức Quân, sinh ngày 17 tháng 5 năm 1949, bị kết án chín năm tù vào năm 2000. Trong thời gian chấp hành án, ông bị giam giữ và tra tấn tại nhiều nhà tù ở các thành phố Trường Xuân, Cát Lâm và Cung Chủ Lĩnh. Không thể chịu đựng nổi áp lực bức hại, vợ ông đã ly hôn với ông trong khi ông còn đang bị giam giữ. Khi được thả, ông vô gia cư và khánh kiệt.

Cục An sinh Xã hội thành phố Diên Cát đã đình chỉ lương hưu của ông Kim vào tháng 7 năm 2020 (Diên Cát là thủ phủ của Diên Biên). Lúc đó, ông 71 tuổi và thậm chí không đủ tiền thuê một căn phòng rẻ nhất, chứ chưa nói đến chi phí sinh hoạt hàng ngày. Ông qua đời ba năm sau đó, vào mùa xuân năm 2023, trong cảnh bệnh tật và không một xu dính túi.

Bà Chu Hy Vũ, 67 tuổi, ở thành phố Diên Cát, đã bị bắt hơn 30 lần, bị kết án ba lần lao động cưỡng bức và hai lần tù giam kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Sau khi mãn hạn bốn năm tù vào ngày 17 tháng 10 năm 2020, lương hưu của bà bị đình chỉ và Cục An sinh Xã hội Diên Biên đã tống tiền gia đình bà 200.000 nhân dân tệ.

Bà Tôn Khánh Cúc, 62 tuổi, là giáo viên mầm non đã nghỉ hưu ở thành phố Hoà Long, bị kết án bốn năm tù tại Toà án Bát Gia Tử vào ngày 26 tháng 12 năm 2012. Bà được thả vào tháng 5 năm 2016. Tháng 11 năm 2021, Cục An sinh Xã hội thành phố Hoà Long đã yêu cầu bà trả lại 150.000 nhân dân tệ tiền lương hưu được cấp trong thời gian bà thụ án bốn năm. Bà từ chối tuân theo vì cho rằng lương hưu là tài sản hợp pháp mà bà đã tích luỹ được. Ngay sau đó, cục an sinh xã hội đã đình chỉ lương hưu của bà. Khi bà kháng nghị yêu cầu khôi phục lương hưu, bà bị bắt vào tháng 8 năm 2022 và bị kết án tù lần hai với mức án bốn năm rưỡi.

Bà Hoàng Gia Trân, 58 tuổi, nghỉ hưu tại Cục Lâm nghiệp thành phố Hoà Xuân vào tháng 7 năm 2017. Lương hưu của bà đã bị đình chỉ bởi Cục An sinh Xã hội Hoà Xuân và Cục Nhân lực thành phố Hoà Xuân kể từ tháng 6 năm 2022, khiến bà gặp khó khăn về tài chính.

Sau khi bà Trương Quân Linh, 66 tuổi, là một phụ nữ tàn tật ở thành phố Hoà Xuân, mãn hạn một năm rưỡi tù giam vào tháng 11 năm 2022, bà đau lòng khi thấy căn bếp lộn xộn, đồ điện hỏng hóc và người chồng già yếu, gầy gò của mình. Vì bà bị cao huyết áp, bệnh tim và đau lưng, bà không thể chăm sóc chồng nên phải đưa ông vào viện dưỡng lão. Thế nhưng chính quyền lại đình chỉ lương hưu của bà, khiến vợ chồng họ rơi vào cảnh khó khăn tài chính nghiêm trọng.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/23/498668.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/31/229609.html