Từng bị án ba năm lao động cưỡng bức và chín năm tù, nữ học viên ở Quý Châu tiếp tục nhận bản án ba năm rưỡi vì đức tin của mình
Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc
[MINH HUỆ 20-08-2025] Một bà lão 65 tuổi ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu đã bị tuyên án ba năm rưỡi tù giam và phạt tiền 10.000 Nhân dân tệ vào ngày 25 tháng 7 năm 2025 vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Bà hiện đang kháng cáo bản án này.
Bà Thân Mỹ Ngân, sinh năm 1960, nhân viên hưu trí ở Công ty Cơ khí Chiêm Dương. Bản án oan của bà bắt nguồn từ việc bị bắt giữ ngày 8 tháng 10 năm 2023 trong lần truy quét của công an. Có 11 học viên Pháp Luân Công khác sống trong cùng quận Hoa Khê cũng bị bắt cùng ngày vì đăng tải nghiêm chính thanh minh trên Minh Huệ. Những tuyên bố này hủy bỏ các lời khai họ bị ép viết và ký để từ bỏ Pháp Luân Công trong các lần bị giam giữ trước đó.
Những người từ 70 tuổi trở lên đã được thả sau vài giờ, và những người còn lại bị giam giữ hành chính hoặc hình sự. Bà Thân bị Đồn Công an Bình Kiều giam giữ hình sự vào ngày 9 tháng 10 năm 2023 và được đưa đến Trại tạm giam Tam Giang trong ngày hôm đó. Chính quyền ban hành lệnh bắt giữ chính thức bà một tháng sau đó vào ngày 14 tháng 11.
Một tòa án địa phương đã tuyên án bà Thân ngày 25 tháng 7 năm 2025. Chưa có thông tin chi tiết về việc truy tố bà.
Đây không phải lần đầu tiên bà Thân bị nhắm mục tiêu vì đức tin của mình. Trước đây bà đã bị tuyên án ba năm lao động cưỡng bức và chín năm tù giam.
Ba năm lao động cưỡng bức
Sau khi bức hại xảy ra vào tháng 7 năm 1999, nơi làm việc của bà Thân đã đưa bà đến nhà giam địa phương và trại cai nghiện ma túy, và yêu cầu bà từ bỏ Pháp Luân Công. Bà kiên định với đức tin của mình và bị tuyên án ba năm lao động cưỡng bức vào năm 2002.
Bà Thân thi hành án tại Trại Lao động Nữ Tỉnh Quý Châu. Các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ ở đó đã trải qua nhiều hình thức ngược đãi, bao gồm bị trói theo tư thế đại bàng sải cánh trên giường, đánh đập, bị ép ăn phân, châm kim, cấm ngủ, tiêm thuốc độc, còng tay ra sau lưng, chiếu đèn công suất cao vào mắt, và bị ép làm việc trong nhiều giờ liền. Nhiều học viên bị tàn tật hoặc thậm chí bị tra tấn đến chết.
Tuyên an chín căm tù
Sáu công an đã xông vào nhà bà Thân lúc 6 giờ chiều ngày 24 tháng 4 năm 2014, và tịch thu máy tính, máy in, tiền mặt và các đồ vật có giá trị khác của bà. Bà bị giam giữ tại đồn công an địa phương qua đêm, sau đó bị chuyển đến Trại tạm giam Số 2 Thành phố Quý Dương.
Tòa án Quận Hoa Khê đã tuyên án bà Thân chín năm tù giam vào tháng 2 năm 2015. Bà được đưa vào Nhà tù Nữ Số 1 Tỉnh Quý Châu vào ngày 13 tháng 5 năm đó.
Bà Thân và các học viên bị giam cầm khác bị tù nhân giám sát suốt ngày đêm. Ngoài việc bị ép làm việc trong nhiều giờ liền, các học viên còn phải chịu hình phạt thể xác và tra tấn tinh thần. Họ bị yêu cầu đọc và xem các chương trình bôi nhọ Pháp Luân Công. Khi họ từ chối viết tuyên bố từ bỏ đức tin, họ bị đánh đập hoặc lăng mạ.
Các hình thức tra tấn khác bao gồm giam giữ biệt lập, tiêm thuốc độc, sốc điện, bị trói trên giường theo tư thế đại bàng sải cánh, ép ăn, cấm ngủ, hạn chế sử dụng nhà vệ sinh, và từ chối cho thăm nuôi gia đình.
Vì bà Thân không thể chịu đựng được tại một thời điểm nào đó, nên đã ký các tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công trái với ý muốn của mình. Sau khi được thả trước thời hạn vào tháng 2 năm 2022, bà đã đăng tải một nghiêm chính thanh minh trên Minh Huệ vào ngày 26 tháng 5 năm đó để hủy bỏ tuyên bố mà bà bị ép ký trong tù.
Chính quyền Quý Dương đã tìm kiếm trên Minh Huệ và phát hiện tuyên bố của bà Thân. Bà bị bắt giữ vào ngày 8 tháng 10 năm 2023 và bị tuyên án thêm ba năm rưỡi tù vào tháng 7 năm 2025.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/20/498561.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/28/229571.html