Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-08-2025] Ngày 8 tháng 8 năm 2025, một người đàn ông 87 tuổi ở huyện Tân, tỉnh Hắc Long Giang, bị đưa tới một nhà tù mới thành lập ở thành phố thủ phủ Cáp Nhĩ Tân để thụ một án tù phi pháp 3,5 năm chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ông Triệu Vân Cổ, một công chức nghỉ hưu của một nhà máy máy kéo nhỏ, đã bị bắt vào ngày 31 tháng 7 năm 2023 và được tại ngoại vào ngày hôm sau. Ông bị đưa ra xét xử vào ngày 16 tháng 8 năm 2024 và bị kết án 3,5 năm tù cùng 30.000 Nhân dân tệ tiền phạt.

Trước và sau phiên tòa xét xử, ông Triệu vẫn được tự do. Thế nhưng tới ngày 11 tháng 7 năm 2025, người của Đội An ninh Nội địa Huyện Tân và Đồn Công an Tây Thành đã bắt ông đưa đi khám sức khỏe theo lệnh của tòa án. Họ dùng xe cứu thương đưa ông tới Bệnh viện Tỉnh Hắc Long Giang. Ngày 21 tháng 7 cùng năm, họ đưa ông vào Bệnh viện Huyện Tân để khám sức khỏe lần nữa và tới ngày 8 tháng 8, họ chuyển ông vào một nhà tù thành lập ở Cáp Nhĩ Tân.

Chi tiết về bức hại mới nhất đối với ông Triệu

Lần bắt giữ mới nhất đối với ông Triệu diễn ra vào khoảng 7 giờ sáng ngày 31 tháng 7 năm 2023 khi ông đang đi bộ bên ngoài nhà. 5 cảnh sát của Cục Công an Huyện Tân chốt chặn ở dưới nhà và bắt ông đưa tới một bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Sáng sớm ngày 1 tháng 8 năm 2023, cảnh sát đã để ông tại ngoại.

Một cảnh sát của Đồn Công an Tây Thành và một công tố viên của Viện Kiểm sát Huyện Y Lan đã tới nhà ông Triệu vào ngày 29 tháng 11 năm 2023. Họ nói với ông rằng quyết định truy tố sẽ được ban hành trong 2 tháng nếu quyết định bắt giữ ông được phê chuẩn.

Hai ngày sau, vào ngày 1 tháng 12, cảnh sát chuyển trường hợp ông Triệu tới viện kiểm sát. Thế nhưng sau đó, viện kiểm sát này không phê chuẩn lệnh bắt giữ ông.

Tới ngày 30 tháng 1 năm 2024, Đồn Công an Huyện Tân đã đưa ông vào diện quản thúc tại gia. Ông bị đưa tới Viện Kiểm sát Huyện Y Lan vào ngày 4 tháng 7 năm 2024, nhưng ngày hôm sau ông đã được về nhà. Chưa rõ ông có bị bắt phải ký giấy tờ gì tại viện kiểm sát này hay không.

Viện Kiểm sát Huyện Y Lan truy tố ông Triệu vào ngày 6 tháng 7 và tới ngày 27 tháng 7 năm 2024, Tòa án Huyện Y Lan đã gia hạn thời hạn quản thúc tại gia đối với ông thêm 6 tháng.

Thẩm phán đã mở một phiên tòa xét xử ông Triệu tại nhà ông vào ngày 16 tháng 8 năm 2024. Ngay sau đó, ông đã bị kết án.

Đây không phải lần đầu ông Triệu và vợ ông là bà Lưu Thục Mai, một cựu chuyên gia về kinh doanh, bị bức hại chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công. Trước đó, họ đã từng phải chịu 2 án lao động cưỡng bức, mỗi án lao động có thời hạn 1 năm và một án tù 7 năm. Do áp lực từ cuộc bức hại, bà Lưu đã mắc bệnh nặng, thế nhưng cảnh sát vẫn tiếp sách nhiễu bà thường xuyên. Tháng 5 năm 2019, bà qua đời ở tuổi 77.

Tin tức liên quan:

Nam học viên 86 tuổi bị kết án 3,5 năm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/20/498566.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/27/229550.html