Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Los Angeles

[MINH HUỆ 23-07-2025] Ngày 19 tháng 7 năm 2025, các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm và mít-tinh bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles để kêu gọi mọi người giúp chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công.

Trong làn gió mát dịu, các học viên lặng lẽ nâng những ngọn nến và tưởng niệm các đồng tu đã bị bức hại đến chết. Một số người căng các biểu ngữ với thông điệp như: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”, “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”, “Pháp Luân Công kháng nghị ôn hòa và lý trí trong 26 năm” và “Lập tức trả tự do cho các học viên Pháp Luân Công đang bị cầm tù ở Trung Quốc.

21e37124049d09319c7c174d756e5beb.jpg

96b87e660e7b821690b2e6a44a7b24ae.jpg

55b8fa59392d6a2687522bcd44bff520.jpg

3e5b7af28d330799a6893c89863da944.jpg

Các học viên tổ chức thắp nến tưởng niệm và mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài hàng thập kỷ, ngày 19 tháng 7 năm 2025.

Cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công bắt đầu từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, đến nay đã 26 năm. Cuộc bức hại này đã gây ra bi kịch cho vô số gia đình học viên Pháp Luân Công, khiến họ mất việc làm, mất tự do, thậm chí mất cả tính mạng.

Các nhà hoạt động nhân quyền và các nhà lãnh đạo từ Hiệp hội Đài Loan tại Hoa Kỳ đã đến tham dự buổi mít-tinh để bày tỏ sự ủng hộ và lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Kêu gọi giúp đỡ giải cứu các học viên ở Trung Quốc

Một số học viên tham dự sự kiện từng bị bức hại ở Trung Quốc và một số khác có người thân đang bị bức hại.

Bà Ngô, một học viên, đã kêu gọi sự giúp đỡ để các học viên Chu Tử Nhàn và 10 học viên khác đang bị giam giữ phi pháp ở thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam được trả tự do.

Ông Chu Tử Nhàn, gần 70 tuổi, là cán bộ đã nghỉ hưu của một công ty dầu khí ở thành phố Hành Dương. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997 và cho biết ông đã tìm thấy niềm vui và có sức khỏe tốt. Hai năm sau, ĐCSTQ phát động cuộc bức hại. Ông đã ba lần đến Bắc Kinh với hy vọng nói với chính phủ về những lợi ích cá nhân mà ông có được thông qua tu luyện, đồng thời yêu cầu chính phủ ngừng bức hại những người tốt. Tuy nhiên, ông đã bị kết án một năm rưỡi trong trại lao động và 6 năm tù.

Vào cuối tháng 3 năm 2024, ông Chu một lần nữa bị cảnh sát mai phục bên ngoài nhà bắt giữ. Nơi ở của ông cũng bị lục soát. Trong thời gian bị giam giữ, ông đã bị cùm chân, treo lên, đánh đập, bị bức thực, sốc bằng dùi cui điện và bị biệt giam trong hai tháng.

Để ngăn ông luyện công vào ban đêm, cai ngục thường cùm ông vào cửa thép và không cho ông ngủ. Vào buổi sáng, ông bị bắt phải thực hiện các bài “huấn luyện” nhục hình vượt quá sức lực của ông. Vào mùa hè, ông bị bắt phải bò trên nền xi măng nóng bỏng khiến lòng bàn tay bị phồng rộp lớn… Những hình thức tra tấn vô nhân đạo như vậy vẫn tiếp tục diễn ra ở Trung Quốc.

Theo các cuộc điều tra trong hơn hai thập kỷ, ĐCSTQ đã tiến hành diệt chủng đối với các học viên Pháp Luân Công, sử dụng hơn một trăm loại cực hình tra tấn, thậm chí cả thu hoạch tạng.

Cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ không thể kéo dài

Giáo sư Ngô Anh Niên tại Đại học California, Los Angeles (UCLA) đã có bài phát biểu thay mặt cho Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Los Angeles. Ông cho biết trong 26 năm qua, ĐCSTQ đã sử dụng những phương thức cực kỳ tàn bạo và dã man để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Trong nửa đầu năm 2025, trang Minh Huệ ghi nhận 76 học viên đã chết vì bị tra tấn, 430 học viên bị kết án tù bất hợp pháp và 2 người bị kết án hơn 10 năm tù. Cho đến nay, ít nhất 5.238 học viên đã bị tra tấn đến chết.

“Việc Pháp Luân Công kháng nghị ôn hòa, lý trí và bất bạo động để phản đối cuộc bức hại trong 26 năm qua là điều mà mọi người đều thấy rõ, hơn nữa, Pháp Luân Công dạy người ta hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn. Điều đó mang lại lợi ích cho xã hội”, ông nói.

Ông Ngô cho biết gần đây ông nhận thấy ngày càng có nhiều quốc gia bắt đầu đứng lên phản đối cuộc bức hại. Vào tháng 5 vừa qua, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công. “Tôi nghĩ rằng cuộc bức hại này không thể kéo dài được nữa. Người dân ở Trung Quốc đã nhận ra sự tà ác của ĐCSTQ, cũng biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. Dân chúng biết về các tội ác tàn bạo trong đó có thu hoạch nội tạng. Nếu cuộc bức hại này không được chấm dứt, những người dân thường sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, sẽ có nhiều người hơn đứng ra phản đối cuộc bức hại.”

Hiện nay, nội bộ Đảng đang bị chia rẽ, và có xu hướng chống lại chủ nghĩa cộng sản trên toàn cầu —người dân cũng đang nhanh chóng thức tỉnh. Theo trang web Thoái ĐCSTQ, cho đến nay đã có 450 triệu công dân Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng và các tổ chức liên đới của nó.

“Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục quan tâm đến cuộc bức hại này và giúp chấm dứt nó.” Ông cũng kêu gọi người dân từ mọi tầng lớp xã hội viết thư cho các nhà lập pháp của họ để các quan chức dân cử từ cả hai đảng sẽ ủng hộ luật pháp nhằm chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Tôi ủng hộ Pháp Luân Công

Sau khi lắng nghe những lời chứng về cuộc bức hại từ các học viên Pháp Luân Công tại cuộc mít-tinh, các nhà hoạt động nhân quyền và các lãnh đạo của Hiệp hội Đài Loan tại Mỹ đã lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Ông Lưu Nhân Toàn, chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Trung Quốc, đã nói trong bài phát biểu của mình rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện có hiệu quả trong việc nâng cao giá trị đạo đức và cải thiện sức khỏe của con người. Môn tu luyện này đã từng phổ biến ở Trung Quốc và là một phúc lành cho người dân Trung Quốc. Đây cũng là một điều tốt đẹp cho nhân loại. Tuy nhiên, ĐCSTQ đã thực hiện một cuộc đàn áp tàn bạo đối với nhóm người này để duy trì chế độ độc đảng của mình, “Đây là tội diệt chủng, chúng ta phải lên án những tội ác như vậy”, ông nói.

f8b1ac68ac624268cc1489a3995e66e3.jpg

Ông Lưu Nhân Toàn, chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Trung Quốc, phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Ông Lưu cho biết ông biết đến Phong trào Thoái ĐCSTQ do các học viên Pháp Luân Công khởi xướng, và cho rằng điều đó rất trọng yếu trong việc thay đổi tình hình hiện tại của Trung Quốc và nâng cao các giá trị đạo đức của người dân Trung Quốc đại lục. Ông nhận thấy các quan chức ĐCSTQ có lương tri cũng đã thấy được thảm họa mà cuộc bức hại Pháp Luân Công gây ra cho nhân loại và đã bắt đầu thức tỉnh; nhiều chính trị gia trong cộng đồng quốc tế đã quyết tâm hơn trong việc ủng hộ Pháp Luân Công.

Ông nói: “Với sự ủng hộ từ các chính phủ dân chủ trên toàn thế giới, những người yêu tự do và khi ngày càng nhiều người Trung Quốc thức tỉnh và lên tiếng, tôi tin rằng các học viên Pháp Luân Công chắc chắn sẽ có cơ hội tu luyện tự do ở Trung Quốc.”

Ông Ken Wu, phó chủ tịch Hiệp hội Công vụ Formosan, chi nhánh LA, đã nói trong bài phát biểu của mình rằng tự do tín ngưỡng là rất quan trọng. Pháp Luân Công có thể trở nên phổ biến ở Đài Loan ngày nay là vì có dân chủ trên hòn đảo này. Người dân Đài Loan đã chọn đúng chính quyền để lãnh đạo Đài Loan.

0c9dfaba834d1826a0063a8db11d17eb.jpg

Ông Ken Wu, phó chủ tịch Hiệp hội Công vụ Formosan, chi nhánh LA phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Ông Ken kêu gọi nhiều người hơn nữa hãy đứng lên ủng hộ Pháp Luân Công trong cuộc đấu tranh cho tự do tín ngưỡng, nếu không, “Rất có thể chúng ta sẽ là mục tiêu tiếp theo của cuộc đàn áp này, người tiếp theo bị bức hại có thể là các tín đồ Cơ Đốc giáo, tiếp nữa là Đài Loan, thậm chí cả Hoa Kỳ….”

Hạ bệ ĐCSTQ để công dân Trung Quốc có được một cuộc sống mới

Cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã phải hứng chịu ngày càng nhiều những lời chỉ trích gay gắt từ các quốc gia dân chủ ở châu Âu và Hoa Kỳ. Trước các hoạt động ngày 20 tháng 7 năm nay, các quan chức đắc cử ở Hoa Kỳ, Đức, Ý, Anh, Thụy Sĩ, Úc và nhiều nước khác đã lên tiếng để bảo vệ các quyền cơ bản của con người, ủng hộ các học viên Pháp Luân Công và kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ có hành động thúc giục ĐCSTQ chấm dứt ngay cuộc bức hại.

f8e38f093a122aba1fc1d2ee2fe1222d.jpg

Ông Lý Hữu Phủ, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp miền Tây Nam Hoa Kỳ phát biểu tại buổi thắp nến tưởng niệm và mít-tinh.

Vào tháng 5 năm nay, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công, yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ hành động để chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Thượng nghị sĩ Ted Cruz đã nói trong đoạn video của mình rằng ông ủng hộ các hoạt động ngày 20 tháng 7 của các học viên Pháp Luân Công, “Những cuộc tấn công này lẽ ra phải chấm dứt từ lâu, và Hoa Kỳ nên hành động để chấm dứt nó ngay bây giờ.”

Ông Lý Hữu Phủ, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp miền Tây Nam Hoa Kỳ, đã nói trong bài phát biểu của mình rằng theo thời gian, vẻ đẹp của Chân-Thiện-Nhẫn đã lan tỏa khắp thế giới, đồng thời sự tà ác của ĐCSTQ đã bị phơi bày. Qua những nỗ lực ôn hòa và lý trí của các học viên nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại trong 26 năm qua, thế giới đã thấy rõ ĐCSTQ tà ác như thế nào và chứng kiến vẻ đẹp của Đại Pháp.

Ông cho biết giờ đây mọi người đã biết rõ rằng sự tồn tại của ĐCSTQ là một tội ác không bao giờ kết thúc, “Tất cả những người có lương tri sẽ chung tay ngăn chặn sự tà ác này.“

“Với tấn bi kịch mà ĐCSTQ đã gây ra cho người dân Trung Quốc trong 100 năm qua, nó không thể tránh khỏi việc phải chịu quả báo.” Ông Lý kêu gọi những người cầm quyền trong ĐCSTQ: “Đây là cơ hội cuối cùng để thoát khỏi tà giáo ĐCSTQ, hạ bệ ĐCSTQ, để bản thân và người dân Trung Quốc có được một cuộc sống mới. Hãy để người dân Trung Quốc thoát khỏi thảm họa và chào đón một tương lai tươi sáng.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/23/497512.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/27/229066.html