Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ tại Ottawa

[MINH HUỆ 26-07-2025] Trong một sự kiện gần đây, nhân kỷ niệm 26 năm các học viên Pháp Luân Công phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), 54 Thượng nghị sỹ và Nghị sỹ Quốc hội Canada đã ra một tuyên bố chung để lên án cuộc bức hại đang diễn ra và hành vi đàn áp xuyên quốc gia ngày càng leo thang của ĐCSTQ.

54 Thượng nghị sỹ và Nghị sỹ Canada đưa ra tuyên bố chung để lên án cuộc bức hại đang diễn ra và hành vi đàn áp xuyên quốc gia ngày càng leo thang của ĐCSTQ.

Tuyên bố có đoạn: “Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện ôn hòa dựa trên giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn. Kể từ năm 1999, ĐCSTQ đã tìm cách xóa sổ nhóm tín ngưỡng này thông qua các hành vi vi phạm nhân quyền có hệ thống và tàn bạo.”

Các Thượng nghị sỹ và Nghị sỹ Quốc hội đặc biệt lên án hành vi đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ tại Canada. “Năm 2025, các địa điểm tổ chức biểu diễn của Shen Yun — một đoàn múa cổ điển Trung Hoa do các học viên Pháp Luân Công thành lập — tại bốn thành phố của Canada đã nhận được thư đe dọa đánh bom và xả súng hàng loạt, trong hơn 140 vụ việc tương tự được báo cáo trên toàn cầu. Một số vụ đe dọa này, khi truy ra thì thấy bắt nguồn từ Trung Quốc. Những hành động này nằm trong chiến dịch phá hoại mở rộng ra toàn cầu do ĐCSTQ chỉ đạo để đàn áp Pháp Luân Công và Shen Yun.

“Trong 26 năm qua, các học viên Pháp Luân Công ở Canada đã bị giám sát, sách nhiễu, đe dọa, tấn công, tung tin giả, tấn công mạng, và các hình thức đàn áp khác của ĐCSTQ. Những hành động này không chỉ gây hại cho cộng đồng Pháp Luân Công và phá hoại Shen Yun, mà còn đe dọa đến sự toàn vẹn của các thể chế, chủ quyền và các giá trị dân chủ cốt lõi của Canada.”

Một tuyên bố tương tự đã được các Thượng nghị sỹ và Nghị sỹ Quốc hội đưa ra sau Hội nghị Thượng đỉnh G7 ở Alberta, từ ngày 15 đến 17 tháng 6, với cam kết chống lại hành vi đàn áp xuyên quốc gia. Họ nhấn mạnh rằng loại hành vi đàn áp “thường nhắm vào những người bất đồng chính kiến, nhà báo, nhà bảo vệ nhân quyền, các nhóm tôn giáo thiểu số và người của các cộng đồng Hoa kiều.”

Tuyên bố tháng 7 cũng chỉ ra rằng: “Trong tuyên bố ban hành vào tháng 6 năm 2025, các nhà lãnh đạo G7 đã khẳng định cam kết bảo vệ các cộng đồng và lên án các hành vi đàn áp xuyên quốc gia là mối đe dọa nghiêm trọng đối với các quyền và tự do, an ninh quốc gia và chủ quyền của nhà nước. Chiến dịch của ĐCSTQ nhắm vào Pháp Luân Công là một ví dụ rõ ràng cho chính những mối nguy hiểm mà G7 đã kêu gọi thế giới chung tay chống lại.”

Các Thượng nghị sỹ và Nghị sỹ Quốc hội đã kêu gọi chính phủ Trung Quốc lập tức chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và ngừng mọi hành vi đàn áp xuyên quốc gia trên lãnh thổ Canada.

Các nghị sỹ kêu gọi chống lại hành vi đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ

Bà Đới Công Vũ, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada, cho biết ĐCSTQ không chỉ bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, mà còn mở rộng các chiến dịch đàn áp và bôi nhọ xuyên quốc gia của nó ra toàn cầu. Kể từ năm 2022, chính quyền ĐCSTQ đã tham gia vào một chiến dịch ngày càng hung hãn và tinh vi hơn để đe dọa, uy hiếp và bịt miệng Pháp Luân Công, cũng như các tổ chức như Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, Canada, và các quốc gia khác. Một số vụ việc đã được ghi nhận như mưu đồ hối lộ quan chức Hoa Kỳ hòng xóa bỏ tư cách miễn thuế của Shen Yun, thao túng hệ thống pháp lý của Hoa Kỳ, hơn 100 vụ đe dọa đánh bom nặc danh và các chiến dịch thao túng mạng xã hội.

Năm nay, các nhà hát tại một số thành phố của Canada mà Shen Yun dự kiến biểu diễn, gồm Vancouver, Montreal, Mississauga và Kitchener, đã nhận được những lời đe dọa bạo lực. Calgary cũng gặp can nhiễu trước buổi biểu diễn Shen Yun.

Ngày 30 tháng 3 năm nay, Nhà hát Queen Elizabeth ở Vancouver đã nhận được một email đe dọa, khi Shen Yun chuẩn bị biểu diễn ở đó, với những lời lẽ như: “Bọn ta đã chuẩn bị bom xăng và súng”, “Vào ngày biểu diễn Shen Yun, bọn ta sẽ giả làm khán giả để vào trong”, “Nếu buổi biểu diễn bắt đầu, bọn ta sẽ bất ngờ rút súng ra bắn các diễn viên và ném bom xăng lên sân khấu.”

Buổi biểu diễn của Shen Yun tại Vancouver đã diễn ra từ ngày 9-13 tháng 4 năm 2025 mà không có sự cố nào. Trung tâm Nghệ thuật Living ở Mississauga, Ontario cũng nhận được lời đe dọa tương tự hai ngày trước buổi biểu diễn của Shen Yun từ một người Trung Quốc, đe dọa rằng nếu không hủy buổi biểu diễn của Shen Yun, thì chất nổ sẽ được kích hoạt ở trung tâm nghệ thuật này. Bốn phút sau, Trung tâm In The Square gần Kitchener, Ontario, nơi Shen Yun dự kiến biểu diễn vào ngày 27 tháng 3 cũng nhận được một email tương tự.

Cùng sáng hôm đó, Nhà hát Queen Elizabeth ở Vancouver đã nhận được lời đe dọa về một vụ xả súng hàng loạt, và các nhà tổ chức buổi biểu diễn Shen Yun ở Montreal cũng nhận được năm tin nhắn đe dọa tương tự trên nền tảng chat trực tiếp. Các nhà tổ chức đã báo với cảnh sát về các vụ đe dọa, đồng thời nói với họ rằng các vụ đe dọa tương tự cũng đã xảy ra ở các quốc gia khác.

Bà Judy Sgro, Nghị sỹ Quốc hội cấp cao của Đảng Tự do và là Đồng Chủ tịch của Hội Những Người bạn của Pháp Luân Công tại Quốc hội (PFOFG), cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng Canada phải hành động chống những hành vi đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ.

11a637eddd7fbc9219c6571bca10d2e6.jpg

Nghị sỹ Judy Sgro phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ngày 28 tháng 5 năm 2025.

Ông Scott Reid, Nghị sỹ Quốc hội, Phó Lãnh đạo Hạ viện Canada thuộc Phe đối lập, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trước đó: “Shen Yun là một công cụ rất hiệu quả để nâng cao nhận thức về cả Pháp Luân Đại Pháp và văn hóa truyền thống Trung Hoa cho công chúng khắp nơi ở các quốc gia này. Vì vậy, cản trở Shen Yun thông qua nhiều cơ chế, khiến nhà hát từ chối cho biểu diễn, tìm cách tác động để mọi người không muốn đến xem bằng những lời đe dọa bạo lực… Những chiến thuật đó có thể hạn chế việc lan tỏa thông tin.”

b1f7c8e3dbd5b951695bd2e5e3c2c11c.jpg

Nghị sỹ Scott Reid phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ngày 28 tháng 5 năm 2025.

Nghị sỹ Reid cũng cho biết: “Đe dọa có bom hoặc hình thức bạo lực nào đó khác đều chính là phạm pháp, đó là hành vi phạm tội. Một nhà nước ở một quốc gia… có hành vi như vậy ở một quốc gia khác là hoàn toàn không thể chấp nhận được.”

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Nghị sỹ Michael Cooper cho rằng cần phải áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với hành vi đàn áp xuyên quốc gia. Ông nói: “Điều đó rất đáng lo ngại và không thể chấp nhận được. Nó cho thấy chính quyền cộng sản Trung Quốc dám làm những gì. Nhưng chắc chắn luật [C-70] mà Quốc hội mới đây thông qua có thể cung cấp thêm một số công cụ.”

91b5012ef0889fd030ce351ad5ceba2e.jpg

Nghị sỹ Micheal Cooper phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ngày 28 tháng 5 năm 2025.

Bà Đới Công Vũ đánh giá cao sự ủng hộ của các Nghị sỹ Quốc hội Canada. “Ở Canada, ngày càng có nhiều người nhận thức được mối đe dọa về hành vi đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ,” bà nói. “Mọi người, đặc biệt là các quan chức Chính phủ, đã cảnh giác hơn. Chúng tôi rất vui mừng vì hơn 50 Thượng nghị sỹ và Nghị sỹ Quốc hội đã lên tiếng lên án sự đàn áp của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.”

Bà tiếp tục: “Mặc dù nhiều Thượng nghị sỹ và Nghị sỹ đang trong kỳ nghỉ hè và đóng cửa văn phòng, nhưng chỉ trong vòng hai tuần rưỡi mà hơn 50 Thượng nghị sỹ và Nghị sỹ Quốc hội đã ra một tuyên bố chung lên án cuộc bức hại. Điều này cho thấy họ đã hiểu tầm quan trọng của vấn đề này và bày tỏ sự ủng hộ đứng về phía các học viên Pháp Luân Công. Chúng tôi thấy được khích lệ và hết sức cảm kích trước điều này.”

Tổ chức Nhân quyền Quốc tế ban hành Tuyên bố lên án cuộc bức hại

Ngoài các Thượng nghị sỹ và Nghị sỹ Quốc hội Canada, một số tổ chức nhân quyền quốc tế của Canada cũng đã ban hành tuyên bố lên án cuộc bức hại. Trung tâm Nhân quyền Raoul Wallenberg (Raoul Wallenberg Centre for Human Rights), một tổ chức nhân quyền quốc tế của Canada chuyên bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương nhất trên thế giới, đã đưa ra một tuyên bố vào ngày 21 tháng 7 để lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.

Tuyên bố có đoạn: “Hôm nay là 26 năm kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động chiến dịch xóa sổ Pháp Luân Công thông qua một cuộc tấn công có hệ thống vào cộng đồng tu luyện ôn hòa này.”

“Kể từ đó, hàng triệu học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã bị cầm tù, tra tấn, hoặc giết hại, kể cả thông qua hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng.”

“Ban đầu là cuộc đàn áp tàn bạo trong nước, rồi phát triển thành cuộc đàn áp sâu rộng, có hệ thống nhắm vào các học viên Pháp Luân Công cả ở trong và ngoài Trung Quốc, gồm cả ở Canada.”

“Chúng tôi sát cánh cùng cộng đồng Pháp Luân Công ở Canada và trên toàn thế giới đang phải sống trong sự giám sát, sách nhiễu, tung tin giả, và đàn áp chỉ vì thực thi các quyền cơ bản của mình. Cũng như các cộng đồng tôn giáo và tâm linh khác bị đàn áp ở Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công cũng bị tước đoạt các quyền cơ bản theo Điều 18 — quyền tự do tư tưởng, lương tâm, và tôn giáo.”

Tuyên bố kết luận: “Chúng tôi tái khẳng định lời kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp đã kéo dài hàng thập kỷ này và kêu gọi các chính phủ dân chủ truy cứu trách nhiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và có những hành động cụ thể để bảo vệ các quyền phổ quát của con người và bảo vệ các nguyên tắc về công lý và nhân phẩm.”

Ngoài Canada, các nghị sỹ từ 39 quốc gia trên thế giới cũng đã đưa ra một tuyên bố chung. Ngày 20 tháng 7, nhân kỷ niệm 26 năm các học viên Pháp Luân Công phản đối cuộc bức hại bằng những hình thức ôn hòa, Liên minh Liên Nghị viện về Trung Quốc (IPAC) đã đăng một tuyên bố trên nền tảng X để ủng hộ Pháp Luân Công.

16 Nghị sỹ Quốc hội Hoa Kỳ cũng đã bày tỏ sự ủng hộ lâu dài và kiên định đối với các học viên Pháp Luân Công thông qua các bài phát biểu tại các cuộc mít-tinh, diễn đàn tại quốc hội, cũng như gửi thư ủng hộ và video phát biểu nhân kỷ niệm 26 năm phản đối cuộc bức hại. Họ ca ngợi sự kiên trì và lòng can đảm của các học viên Pháp Luân Công, kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng hành động để chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ, và khẳng định: “Hành vi chà đạp tự do tín ngưỡng và bức hại các học viên không bao giờ được dung thứ.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/26/497646.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/27/229077.html