Đảng Cộng sản Trung Quốc phá hoại xã hội Mỹ như thế nào (Phần 1)
Bài viết của Từ Mậu
[MINH HUỆ 11-06-2025] Mùa xuân năm 2024 đã nổ ra các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine trên khắp khuôn viên các trường đại học của Hoa Kỳ. Sự gián đoạn mà nó gây ra khi những người biểu tình chiếm đóng các tòa nhà, gián đoạn lớp học, phá hoại cơ sở hạ tầng, và đe dọa các sinh viên Do Thái đã để lại hậu quả nghiêm trọng.
Sau khi dọn dẹp rào chắn cuộc biểu tình ủng hộ Palestine ở Hamilton Hall tại Đại học Columbia, Sở Cảnh sát New York đã phát hiện những người biểu tình được trang bị đầy đủ một cách đáng kinh ngạc, có xích công nghiệp, mặt nạ chống độc, nút tai, kính bảo hộ, búa, dao, và dây thừng. Họ cũng phát hiện 25% trong số những người bị bắt giữ không phải là sinh viên. Tại Đại học Thành phố New York, 60% người biểu tình bị bắt giữ cũng không phải là sinh viên.
Trách nhiệm phát động các cuộc biểu tình thuộc về liên minh các nhóm phong trào Ngưng Hoạt động để Ủng hộ Palestine (Shut It Down for Palestine, SID4P), kêu gọi những người ủng hộ “hành động ngay tại trung tâm quyền lực của Hoa Kỳ” để “chống lại sự hậu thuẫn vật chất cho chủ nghĩa phục quốc Do Thái và làm suy yếu tay sai của chủ nghĩa đế quốc toàn cầu do Mỹ dẫn đầu.”
Tuy nhiên, cuộc điều tra sâu hơn cho thấy nhiều nhóm cơ sở này dường như được bảo trợ bởi cùng một nhà tài trợ: Ông Neville Roy Singham, một triệu phú công nghệ Mỹ sống tại Thượng Hải, vốn có lịch sử hợp tác lâu dài với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Từ năm 2001 đến năm 2008, ông Singham làm cố vấn cho Huawei, một công ty viễn thông bị đưa vào danh sách đen trên toàn thế giới vì nghi ngờ có mối quan hệ với hoạt động gián điệp của ĐCSTQ. Năm 2019, ông ta bắt đầu kinh doanh dịch vụ tư vấn với các đối tác Trung Quốc hoạt động trong bộ máy tuyên truyền của ĐCSTQ. Tháng 7 năm 2023, Singham xuất hiện tại một hội nghị truyền thông chiến lược ở Thượng Hải do ĐCSTQ tổ chức. Cuối năm đó, Ban Hành pháp Ấn Độ đã triệu tập Singham để thẩm vấn về NewsClick, một cơ quan truyền thông Ấn Độ mà ông ta sở hữu đã bị lục soát vào năm 2021 vì bị nghi ngờ phát tán các tuyên truyền của ĐCSTQ bằng tiền của ĐCSTQ.
Nhóm các tổ chức do ông Singham tài trợ, mang tên “Mạng lưới Singham”, được phát hiện “chuyển tiền không minh bạch và truyền bá các chương trình nghị sự cùng những luận điệu có lợi cho ĐCSTQ vào Hoa Kỳ ít nhất từ năm 2017”, theo Viện Nghiên cứu Lây nhiễm Mạng (Network Contagion Research Institute).
Viện này còn kết luận rằng, “Mạng lưới này đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc thúc đẩy các hoạt động ủng hộ Palestine mang tính cực đoan hơn”, và chỉ ra mối liên hệ tài chính mật thiết giữa Singham với ít nhất ba trong số bảy nhóm sáng lập SID4P. Một trong những thủ đoạn trong chiến dịch chiến tranh không giới hạn của ĐCSTQ đã tiến hành từ lâu là thâm nhập vào nhiều phương diện của xã hội Mỹ nhằm mở rộng ảnh hưởng của nó và phá vỡ lối sống của người Mỹ. Điều này được thực hiện dưới vỏ bọc của một loạt tổ chức và cá nhân có vẻ vô hại ẩn mình trong cấu trúc xã hội phương Tây. Việc này không chỉ gây ra thiệt hại nghiêm trọng mà còn khiến nhiều người vô tình trở thành con tốt của ĐCSTQ.
Sự xâm nhập hạt nhân: Ban Công tác Mặt trận Thống nhất
Từ năm 1930, ĐCSTQ đã có một cơ quan chuyên trách việc mở rộng ảnh hưởng của Đảng ra ngoài phạm vi quyền lực của nó. Ngày 5 tháng 1 năm 1939, Ban Bí thư Trung ương ĐCSTQ chính thức thành lập Ban Công tác Mặt trận Thống nhất (BCTMTTN) là một cánh tay của Đảng. Cơ quan này chịu trách nhiệm tạo ra một “mặt trận thống nhất” cho các hoạt động của ĐCSTQ trong mọi mặt của xã hội Trung Quốc — như các nhóm tôn giáo, các nhóm dân tộc thiểu số, các đảng phái chính trị, chủ doanh nghiệp và giới trí thức không liên kết với ĐCSTQ — cũng như ở xã hội nước ngoài.
Bằng chứng của các hoạt động này nằm trong mục tiêu do chính BCTMTTN đặt ra. Đối với nhóm dân tộc thiểu số và tôn giáo, cơ quan này tìm cách duy trì mối liên hệ với đại diện các nhóm, “Phối hợp các cơ quan liên quan trong việc bồi dưỡng và thúc đẩy cán bộ trong các nhóm dân tộc thiểu số và tôn giáo”, và “phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành đấu tranh chống lại Nhóm Đạt Lai Lạt Ma và các thế lực thù địch khác trong và ngoài nước đang tìm cách chia rẽ Tổ quốc.”
Đấu tranh là một thuật ngữ mà ĐCSTQ thường dùng để chỉ nỗ lực triệt hạ một tổ chức mà nó xem là kẻ thù.
Đối với các quốc gia và khu vực khác, BCTMTTN đề ra mục tiêu “phát động các hoạt động nhằm thống nhất Tổ quốc lên ưu tiên hàng đầu”, và thiết lập các mối liên hệ ủng hộ ĐCSTQ ở Hồng Kông, Ma Cao, và Đài Loan nhằm đẩy mạnh các mục tiêu của ĐCSTQ. Những người Trung Quốc di cư đến các quốc gia khác cũng nằm trong phạm vi quản lý của BCTMTTN, chịu trách nhiệm liên hệ với các “đại diện” của các nhóm Hoa kiều, giám sát “tình trạng” của các nhóm Hoa kiều và đẩy mạnh tuyên truyền của ĐCSTQ thông qua các nhóm này. Thực tế là, một mục tiêu riêng do BCTMTTN đặt ra là “phát động các hoạt động tuyên truyền” cả trong và ngoài biên giới Trung Quốc.
Các chuyên gia về quan hệ đối ngoại trên khắp thế giới đều nhìn nhận BCTMTTN là cánh tay nối dài của ĐCSTQ sang các quốc gia khác, và là mối nguy hiểm tiềm tàng. “Trung Quốc sử dụng công tác ‘Mặt trận Thống nhất’ để lôi kéo và vô hiệu hóa các nguồn lực có khả năng phản đối chính sách và quyền lực của ĐCSTQ”, theo Ủy ban Đánh giá Kinh tế và An ninh Mỹ-Trung trong báo cáo năm 2022 trình Quốc hội Hoa Kỳ.
Viện Chính sách Chiến lược Úc cho rằng, “Hệ thống mặt trận thống nhất vươn ra ngoài biên giới Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa — như xâm nhập vào các đảng phái chính trị nước ngoài, cộng đồng Hoa kiều và các tập đoàn đa quốc gia — là một hình thức xuất khẩu hệ thống chính trị của ĐCSTQ. Điều này làm suy yếu sự gắn kết xã hội, khiến mâu thuẫn sắc tộc thêm gay gắt, gây ảnh hưởng chính trị, làm suy yếu tính trung thực của truyền thông, tạo điều kiện cho hoạt động gián điệp, và tăng cường chuyển giao công nghệ không được kiểm soát.”
Viện nghiên cứu cũng lưu ý rằng, vì ĐCSTQ sử dụng các tổ chức có vẻ vô hại để thực hiện công tác Mặt trận Thống nhất của nó, nên ảnh hưởng của nó thường mang tính “vụng trộm” hay “lừa mị” khó mà truy nguyên được. Cũng trong báo cáo 2022 này, Ủy ban Đánh giá Kinh tế và An ninh Mỹ-Trung đã kiến nghị Quốc hội lập một “danh mục công khai” liệt kê bộ máy kiểm soát của ĐCSTQ, bao gồm các tổ chức có liên hệ với Ban Công tác Mặt trận Thống nhất.“
Thông qua theo dõi các hoạt động của các nhóm thân ĐCSTQ, chúng ta có thể làm sáng tỏ một số chiến lược then chốt của BCTMTTN nhằm làm rối loạn các xã hội bên ngoài Trung Quốc như: tài trợ cho các nhóm gây rối, thao túng truyền thông, gián điệp và lôi kéo các thành phần chủ chốt trong xã hội chính thống.
Tài trợ các hoạt động gây bất ổn xã hội
Khá lâu trước khi Mạng lưới Singham ra mắt, ĐCSTQ đã có mối liên hệ tài chính với các nhóm ở Hoa Kỳ với mục tiêu gây bất ổn xã hội.
Năm 2020, phong trào “Người da đen cũng đáng sống” (Black Lives Matter, BLM) bùng nổ với các cuộc biểu tình lan rộng trên khắp nước Mỹ do tồn tại nhận thức rằng người Mỹ gốc Phi đang bị cảnh sát đối xử bất công và bạo lực. Dù trên bề mặt, hầu hết các cuộc biểu tình đều có mục tiêu chính đáng, nhưng điều này không ngăn được nhiều sự vụ trong số đó đã chuyển thành bạo lực và phá hoại. Theo ước tính của Viện Thông tin Bảo hiểm, tổng thiệt hại tài sản được bảo hiểm trong các cuộc bạo động rơi vào khoảng 1 đến 2 tỷ đô la — điều này khiến BLM trở thành cuộc bạo loạn gây thiệt hại lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Một trong số những người sáng lập BLM, bà Alicia Garza, đã khởi xướng một dự án có tên là “Dự án Tương lai của Người da đen” (Black Futures Lab, BFL) để hỗ trợ các nỗ lực phản đối này. Một cuộc điều tra của Heritage Foundation phát hiện ra rằng, trang web quyên góp của BFL cho biết toàn bộ các khoản quyên góp của họ đều được xử lý thông qua một tổ chức có tên là Hiệp hội Cấp tiến Trung Quốc (China Progressive Association, CPA).
Theo nghiên cứu của Đại học Stanford, CPA “khai sinh là một tổ chức cánh tả thân Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chuyên cổ xúy tư tưởng cách mạng của Trung Quốc đại lục và quyền của người lao động, đồng thời quảng bá quyền tự quyết, kiểm soát cộng đồng, và ‘phục vụ người dân’.” CPA còn hợp tác với các nhóm thân CHND Trung Hoa khác tại Hoa Kỳ để thúc đẩy các mục tiêu của mình.
Chi nhánh CPA tại Boston từng tổ chức các sự kiện kéo cờ Trung Quốc để vinh danh ĐCSTQ, với sự tham gia của các quan chức cấp cao của ĐCSTQ. Tờ Trung Hoa Nhật báo (China Daily), cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc, cũng ca ngợi chi nhánh CPA tại San Francisco đã tham gia vào các cuộc biểu tình của BLM.
Trong chuyến thăm San Francisco của ông Tập Cận Bình trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh APEC vào tháng 11 năm 2023, tờ Washington Post phát hiện có ít nhất 35 nhóm người Hoa kiều ủng hộ ĐCSTQ đã được huy động để phá rối các cuộc biểu tình của các nhóm phản đối ĐCSTQ. Washington Postghi nhận các nhóm này đã sử dụng nhiều chiêu trò bạo lực nhắm vào những người biểu tình phản đối ĐCSTQ, như xịt hơi cay, đánh đập bằng vũ khí thô sơ. Họ cũng đánh cắp đồ đạc cá nhân của những người biểu tình. Các tin nhắn WeChat mà Washington Postthu thập được đã khẳng định rằng Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles đã chu cấp cho nhóm Hoa kiều này, như trả chi phí khách sạn và ăn uống trong thời gian họ ở San Francisco.
Mua chuộc giới tinh hoa Hoa Kỳ
Dấu vết hoạt động của BCTMTTN còn bị phát hiện qua việc BCTMTTN ủng hộ những người nắm giữ vị trí quyền lực quan trọng trong xã hội Mỹ. Các nhóm thân ĐCSTQ thường trao tiền hoặc phần thưởng vật chất cho những cá nhân này để họ hành động theo ý muốn của ĐCSTQ, trên thực tế là nuôi các gián điệp của nó ngay trong lòng xã hội nước ngoài dưới vỏ bọc hoạt động độc lập.
Trong phiên điều trần năm 2024, Tiến sỹ Robert Atkinson, chủ tịch một viện nghiên cứu ở Washington D.C, đã làm chứng trước Quốc hội Hoa Kỳ về mức độ phổ biến của chiến lược thu phục giới tinh hoa của ĐCSTQ. Khi Hạ nghị sỹ Andy Biggs chất vấn về việc ĐCSTQ đang cố gắng “nắm đầu” những ai, Tiến sỹ Atkinson trả lời: “Tất cả. Hầu hết giới tinh hoa, họ đều cố gắng nắm đầu.”
Một cuộc điều tra vào năm 2023 của tạp chí Newsweek đã phát hiện một số hoạt động nắm đầu này thông qua các nguồn tài trợ có liên quan đến BCTMTTN cho các ứng viên ở New York. Từ năm 1990 đến 2023, hơn 1 triệu đô la tiền tài trợ cho chiến dịch tranh cử của các chính trị gia New York ở cấp liên bang, tiểu bang, và thành phố đã được truy vết là có nguồn gốc từ các tổ chức và cá nhân liên quan đến BCTMTTN.
Hạ nghị sỹ Grace Meng, một trong những đối tượng chính của cuộc điều tra, đã nhận 270.000 đô la Mỹ tiền tài trợ có nguồn gốc từ BCTMTTN cho chiến dịch của bà kể từ năm 2006. Đặc biệt, bà đã nhận hàng nghìn đô la tiền quyên góp từ ông An Toàn Trung (安全忠) – một doanh nhân Trung Quốc từng bị kết án 20 tháng tù vì tham gia vào “Chiến dịch săn Cáo” (Operation Fox Hunt), một thủ đoạn của ĐCSTQ nhằm ép những người bất đồng chính kiến ở nước ngoài phải trở về Trung Quốc. Bà Grace Meng còn tuyên bố “Ngày An Toàn Trung” ở địa hạt quản lý của bà để vinh danh nhà tài trợ này.
Hiệp hội Kiều bào Hà Nam tại Hoa Kỳ, một nhóm người nước ngoài có liên hệ với BCTMTTN, cũng tự nhận họ đã giúp bà Meng giành được ghế trong Hạ viện bang New York vào năm 2008.
Giới học thuật Hoa Kỳ cũng không miễn nhiễm trước ảnh hưởng của ĐCSTQ. Một ví dụ nổi bật là Tiến sỹ Charles Lieber, nhà khoa học nano tại Đại học Harvard, đã bị bắt vào năm 2020 vì khai man với chính quyền liên bang về việc ông tham gia vào Kế hoạch Ngàn Nhân tài (Thousand Talents Plan, TTP) của ĐCSTQ, cũng như gian lận thuế.
Tiến sỹ Lieber từng là chủ nhiệm nhóm nghiên cứu của ông tại Harvard, nhận 15 triệu đô la Mỹ tiền tài trợ cấp liên bang từ các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ từ năm 2008 đến 2019. Sau đó, ông trở thành nhà khoa học chiến lược tại Đại học Công nghệ Vũ Hán của Trung Quốc và ký hợp đồng tham gia kế hoạch TTP của ĐCSTQ từ năm 2012 đến 2015.
TTP là sáng kiến nhằm thu hút các học giả nước ngoài về làm việc cho ĐCSTQ và có mối liên hệ trực tiếp với BCTMTTN. “Hội Học giả Âu Mỹ Hồi hương” của BCTMTTN (WRSA, 欧美同学会) là cơ quan chính thức quản lý các thành viên của TTP”, theo Viện Chính sách Chiến lược Úc.
Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, trong hợp đồng ba năm, Tiến sỹ Lieber nhận được “mức lương lên đến 50.000 đô la một tháng, sinh hoạt phí lên đến 150.000 đô la, và khoảng 1,5 triệu đô la để tiến hành nghiên cứu tại WUT.” Ông đã che giấu việc này với Đại học Harvard.
Khi bị Bộ Quốc phòng phỏng vấn vào tháng 4 năm 2018, Tiến sỹ Lieber đã nói dối rằng chưa bao giờ được yêu cầu tham gia TTP. Đến năm 2019, ông lại khiến Harvard gửi thông tin sai lệch cho Viện Y tế Quốc gia rằng ông chưa bao giờ tham gia TTP. Cả hai cơ quan Hoa Kỳ này đều là nơi tài trợ cho nghiên cứu của Tiến sỹ Lieber.
Năm 2023, ông bị kết án vì khai man với chính quyền liên bang, vì che giấu tài khoản ngân hàng Trung Quốc mà ông dùng để nhận thanh toán TTP, và khai man bản khai thuế của mình — tổng cộng sáu trọng tội. Thẩm phán chủ tọa đã tuyên án ông hai ngày giam giữ, hai năm quản chế có giám sát cùng sáu tháng quản thúc tại gia, và tổng cộng 83.600 đô la tiền phạt và bồi thường.
Ngay cả sau khi thụ án, Tiến sỹ Lieber vẫn tiếp tục làm việc với các trường đại học Trung Quốc và hiện là giáo sư tại Trường Cao học Quốc tế Thâm Quyến thuộc Đại học Thanh Hoa.
(Còn nữa — Phần 2)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/11/495963.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/12/228472.html