[MINH HUỆ 29-04-2025] Gần đây, một hộp thư ở Tế Nam đã đăng một tin nhắn, đại ý là: Tập sắp sang Malaysia, dưới áp lực của Trung Cộng, Malaysia đã bắt giữ mấy chục học viên, yêu cầu các học viên phát chính niệm cho việc này. Ký tên là: Phật Học Hội Malaysia.

Các đồng tu khi xem tin nhắn này, chưa tìm hiểu sự thật, chưa tra cứu tin này thực hư ra sao, mà đã lập tức in ra rất nhiều bản, rồi đến các nhóm học Pháp phân phát. Các đệ tử Đại Pháp tại thành phố Tế Nam lập tức hành động, bắt đầu phát chính niệm cho Malaysia.

Về việc này, tôi muốn chia sẻ một chút về cách nhìn nhận của bản thân:

Trước hết, xét về nguồn gốc tin tức, khẳng định là không phải đến từ Minh Huệ Net. Các đồng tu Minh Huệ làm việc gì cũng đường đường chính chính, tuyệt đối không gửi tin nhắn riêng cho hộp thư nào đó để kêu gọi các đồng tu Đại lục phát chính niệm cho hải ngoại; cũng không thể nào là của Phật Học Hội Malaysia; theo tôi phân tích thì rất có thể là do đồng tu Đại lục đang ở Malaysia làm. (Chú thích của biên tập viên: Phật Học Hội đã xác nhận những thông tin này không phải do Phật Học Hội Malaysia gửi, mà là do các học viên Đại lục đến Malaysia dưới danh nghĩa tị nạn lưu lại đó đã gửi thư khắp nơi kêu gọi học viên ở các quốc gia và khu vực hành động theo lời của họ. Malaysia đã từng đăng ký Phật Học Hội, nhưng vì lý do tôn giáo và chính trị nơi đây, nên đã hủy bỏ đăng ký).

Sự việc này đã can nhiễu nghiêm trọng đến việc tu luyện của các đồng tu ở Tế Nam, đặc biệt là những đồng tu học người khác, chứ không học từ Pháp, không suy nghĩ, không dùng Pháp để đo lường xem có nên làm hay không, gặp chuyện thì dùng tâm của con người, niệm của con người, và tình của con người để đối đãi, cho rằng chỉ cần là đồng tu gửi thì cứ thế làm theo. Họ đã quên mất sứ mệnh thần thánh mà các đệ tử Đại Pháp ở Đại lục cần gánh vác, tâm như bèo nổi mà đi theo số đông. Còn có đồng tu cho rằng, hiện nay, môi trường ở nước ngoài còn hiểm ác hơn trong nước, nên cần tăng cường phát chính niệm cho hải ngoại.

Học viên Đại lục phát chính niệm cho hải ngoại thì không có gì đáng trách, hơn nữa khẩu quyết chính niệm bao hàm phạm vi rộng lớn bao la, vượt xa tư tưởng của con người, không phải là điều có thể lý giải bằng tâm của con người, hay tình của con người. (Chú thích của biên tập viên: Những người tị nạn Đại lục đến Malaysia không phân biệt rõ sự khác biệt về bản chất của chính phủ Malaysia và chính phủ Trung Quốc: một bên là chính phủ Hồi giáo, một bên là chính phủ hồng ma Trung Cộng. Họ cũng không đối đãi cho đúng với cảnh sát Malaysia và cảnh sát Trung Cộng. Đối đầu không phải là cứu người, mà là gây trở ngại cho việc cứu người, là đang chứng thực sự thiếu lý trí của bản thân, là không thể từ Pháp mà nhận thức Pháp.)

Xét từ một phương diện khác, kể từ khi cuộc bức hại tà ác bắt đầu vào năm 1999, bấy giờ ma đầu họ Giang ngông cuồng không ai bì nổi, các vụ bức hại đã xảy ra ở nhiều quốc gia, có Phật Học Hội của quốc gia nào kêu gọi đồng tu Đại lục phát chính niệm trợ giúp chưa? Những sự việc xảy ra ở Hồng Kông, Đài Loan còn ít sao? Họ có kêu gọi trợ giúp không? Ngay cả khi xảy ra chuyện lớn như vậy ở Mỹ, Phật Học Hội Mỹ có kêu gọi học viên Đại lục phát chính niệm không?

Có đồng tu nghĩ: Dù sao cũng là phát chính niệm, cứ phát là được. Các đồng tu à, không phải như vậy đâu! Làm vậy là không ở trong Pháp! Các đồng tu Trung Quốc Đại lục gánh vác trách nhiệm cứu độ hơn một tỷ người Trung Quốc! Còn những gì các đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới làm đều là để giảm thiểu sự bức hại đối với đồng tu ở Trung Quốc Đại lục, Trung Quốc mới là sân khấu chính của vở kịch này.

Đệ tử Đại Pháp có mặt ở mọi ngóc ngách, mọi quốc gia trên thế giới, đều có sứ mệnh riêng của mình! Hôm nay phát chính niệm cho Malaysia, ngày mai lại phát chính niệm cho Việt Nam, ngày kia lại phát chính niệm cho nước khác nữa, ma đầu đến đâu thì phát chính niệm cho quốc gia đó, như thế bị động quá, đây là bị tà ác dắt mũi đi rồi.

Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, đã có rất nhiều học viên từ Trung Quốc ra nước ngoài; hơn nữa, những năm gần đây, một số học viên đã qua đời, số đồng tu ở Trung Quốc Đại lục đã giảm đi. Bây giờ lại hồ đồ phát chính niệm cho Malaysia, thì môi trường ở Đại lục sẽ còn phát triển theo hướng nào nữa? Chúng sinh ở Đại lục phải làm sao? Mong mọi người hãy suy nghĩ thật thấu đáo.

Tôi nhớ sau khi Sư phụ công bố bài “Đại tuyển” vào tháng 11 năm 2020, đã có người điều phối ở thành phố Tế Nam kêu gọi phát chính niệm cho Trump, còn in cả nội dung phát chính niệm ra, năm đó Trump đã thất cử.

Hy vọng các đồng tu Đại lục từ Trung Quốc Đại lục đã ra xã hội quốc tế, đừng truyền những tin như thế về Đại lục nữa, chúng ta đều có sứ mệnh riêng! Không ai được can nhiễu đến an bài của Sư phụ đối với tu luyện của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục. Hiện tượng này nhất định phải được ngăn lại, hiện nay thông tin liên lạc phát triển như vậy, trong vài ngày sẽ lan truyền khắp các thành phố của tỉnh Sơn Đông, sau đó sẽ lan rộng ra toàn Đại lục.

Làm những việc không ở trong Pháp dù chỉ một chút cũng rất nguy hiểm. Môi trường ở Đại lục vẫn chưa nới lỏng, mỗi việc làm đều phải bắt rễ vào Đại lục, hoàn thành tốt sứ mệnh lịch sử của mình. Thực ra, tất cả các chỉ thị bức hại đều đến từ Bắc Kinh, nơi ma đầu đang ở, chúng ta nên phát chính niệm mạnh mẽ nhắm vào tà ác ở Bắc Kinh. [Sự việc kêu gọi phát chính niệm cho Malaysia kia], ai làm thì người đó hãy vãn hồi!

Nếu có chỗ nào không thỏa đáng, kính mong các đồng tu chỉ ra và chỉnh sửa.

[Chú thích của biên tập viên: Những người gọi là “người tị nạn Đại lục” ở Malaysia này cũng từng nhân danh Phật Học Hội Malaysia, gửi thông tin tương tự cho các học viên ở Mỹ và những nơi khác, ra sức chỉ đạo mọi người làm thế này thế kia, kích động mọi người làm thế này thế kia với chính phủ Mỹ. Có nhiều học viên có thể nhận ra, không cho họ có cơ hội, nhưng cũng có những người nghe gió tưởng mưa mà chạy theo. Giờ đây, những người này lại làm loạn các nơi ở Đại lục. Nếu những người đó thực sự như họ tự khoe khoang, không sợ sinh tử, chính niệm rất mạnh, v.v., thì tại sao họ lại chạy khỏi Trung Quốc Đại lục, nơi hết sức cần đệ tử Đại Pháp, để sang Malaysia? Nếu đúng là học viên, thì tại sao không làm theo yêu cầu của Pháp, mà lại cứ một mực khăng khăng làm theo ý mình, chỉ sợ chưa làm lớn chuyện hay sao? Tại sao hoàn toàn không tôn trọng môi trường tu luyện của các quốc gia? Có thể tự vấn bản thân thêm vài câu hỏi để đưa ra phán đoán chuẩn xác. Những học viên thực sự có thể tĩnh tâm lại để đối đãi một cách lý trí, thì không khó để nhận ra những sự việc này.]

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/29/493080.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/1/226474.html

Đăng ngày 04-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share